CCB Lèo Văn Bơ - Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Hội thường xuyên quan tâm, chăm lo giáo dục trách nhiệm chính trị cho cán bộ, hội viên. Tổ chức các đợt sinh hoạt, quán triệt, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của các cấp bộ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cấp ủy ,chính quyền địa phương.
Ngoài việc thường xuyên phối hợp với Bộ đội Biên phòng, tổ an ninh, dân quân tổ chức tuần tra biên giới, Hội còn kết hợp với Ban Văn hóa, Tư pháp xã tổ chức tuyên truyền Nghị định 34 của Chính phủ về việc bảo vệ an ninh biên giới, tự quản đường biên mốc giới, không xuất nhập cảnh trái phép, không học và truyền đạo trái pháp luật, xóa bỏ cây thuốc phiện, buôn bán chất ma túy, hành nghề mê tín dị đoan và các hủ tục lạc hậu khác. Phối hợp với Công an, Ban chỉ huy quân sự xã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền thành lập tổ an ninh nhân dân, củng cố, kiện toàn nhóm liên gia tự quản ở 24/24 khu dân cư với thành phần chủ yếu là hội viên CCB.
Từ năm 2014 đến nay, Hội tham gia hòa giải 75 vụ tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình… Tổ chức nhiều buổi nói chuyện giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, thu hút 2.500 lượt thanh thiếu niên tham gia, có tác dụng khơi dậy lòng yêu nước, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Hội CCB xã Chiềng Sơn chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc phát huy uy tín của các già làng, trưởng bản, trưởng các dòng họ, không để kẻ địch lợi dụng kích động, lôi kéo gây phức tạp tình hình ở khu vực biên giới. Hội cũng thường xuyên trao đổi công tác hai chiều và cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho bộ đội biên phòng và các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn, giải quyết, xử lý những vụ việc xẩy ra, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững bình yên trên địa bàn.
Hội còn thường xuyên xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, vận động hội viên gương mẫu đi đầu các Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “CCB giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống”, xóa nhà tạm. Quan tâm đề xuất đảm bảo chế độ chính sách có liên quan tới CCB, làm tốt công tác hoạt động tình nghĩa. Tích cực hưởng ứng và tham gia vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đóng góp hàng nghìn ngày công xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, đào rãnh thoát nước 12km đường nội bản; làm mới 8,5km đường nội đồng, nhiều gia đình hội viên đã hiến 1500m2 đất để làm đường giao thông nông thôn.
Với những thành tích đạt được trong những năm qua, Hội CCB xã Chiềng Sơn được UBND tỉnh tặng Bằng khen, UBND huyện tặng nhiều Giấy khen cho tập thể và cá nhân. Tại Đại hội đại biểu Hội CCB huyên Mộc Châu Khóa VI, CCB Lèo Văn Bơ vinh dự thay mặt Hội CCB xã đọc báo cáo điển hình về công tác tham gia Phong trào “Bảo vệ an ninh biên giới” giai đoạn 2012-2017. Hội xứng đáng là một tổ chức tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân nơi vùng biên.
Bài và ảnh: Mùi Len