CCB Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc (BLL) Bộ đội Trường Sa (1984 – 1989) tại TP Đà Nẵng cho biết, sau gần 2 năm lâm bệnh hiểm nghèo, Chiến sĩ Trường sa CCB Dương Văn Dũng – người duy nhất trong 10 người con của phường Hòa Cường (Đà Nẵng), thuộc chiến sĩ Trung đoàn Công binh 83 Hải quân (nay Lữ đoàn Công binh 83) cùng đồng đội anh dũng chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma, trong quần đảo Trường Sa, (sự kiện Trường Sa ngày 14-3-1988), đã từ trần vào ngày 26-02-2017 tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Trong trận chiến đấu không cân sức giữa Hải quân ta với quân Trung Quốc, Dương Văn Dũng cùng 8 đồng đội bị quân Trung Quốc bắt giam cầm suốt 3 năm. Khi về lại quê hương, anh tiếp tục cuộc sống đời thường, chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia tích cực các hoạt động “Nghĩa tình đồng đội” của Ban liên lạc Trường Sa.
Đến tháng 7-2015, anh Dũng phát hiện triệu chứng đau đầu, đi khám, xét nghiệm tại bệnh viện được bác sĩ cho biết, “bị bệnh ung thư da đầu” và điều trị nhưng bệnh tình không suy giảm. Thấy nội cảnh khó khăn của gia đình, BLL Bộ đội Trường Sa đã vận động đồng đội và các doanh nhân CCB, chính quyền, đoàn thể giúp đỡ kinh phí, gia đình, và các y, bác sĩ tại bệnh viện tận tình cứu chữa, nhưng căn bệnh ung thư quái ác đã bắt anh vĩnh biệt cỏi đời này. Lãnh đạo chính quyền địa phương, Hội CCB thành phố, quận Hải Châu, quận Cẩm Lệ, Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân cùng đồng đội… đã đến viếng, chia buồn, tiễn biệt người chiến sĩ Trường Sa thân yêu.
Nhân Mùi