Giống hàu Thái Bình Dương có nguồn gốc từ Nhật Bản, tốc độ sinh trưởng nhanh, khả năng phân bổ rộng. Đây là đối tượng nuôi có giá trị kinh tế và xuất khẩu cao. Hiện nay, hàu Thái Bình Dương được nuôi tại 64 nước trên thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Đài Loan, Pháp, Mỹ, Canada… được xem là đối tượng lý tưởng để thay thế các loài bản địa. Nuôi hàu giống là công việc liên quan đến khoa học kỹ thuật, đòi hỏi phải có kiến thức và chịu khó học hỏi. Thành công của CCB Hà Văn Khoa không chỉ đơn thuần vượt qua khó khăn kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng, mà còn tạo công ăn việc làm cho người lao động… Cùng với cung cấp hàu giống, ông hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm chăn nuôi. Những gia đình đặc biệt khó khăn được ông giúp đỡ về vốn…do đó có hằng chục hộ thoát nghèo bền vững.
Bài và ảnh: Công Thi