Cựu chiến binh Lê Văn Tảo, trung bình thu nhập từ trồng rừng và dịch vụ khoảng 1 tỷ đồng/năm

Đến thời điểm hiện tại, Hội Cựu chiến binh (CCB) TX. Hương Thủy có 2 doanh nghiệp, 10 tổ hợp tác, 15 trang trại, 47 gia trại, cơ sở sản xuất kinh doanh do CCB làm chủ.

Với sự giúp đỡ của tổ chức Hội, sự nỗ lực vươn lên của hội viên, toàn thị xã chỉ còn 1 hội viên CCB thuộc diện hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo; hộ khá và giàu tăng lên 62,5%; hơn 100 hội viên đạt danh hiệu “CCB sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp. Và ở đó, Hội CCB xã Dương Hòa được đánh giá là một trong những điểm sáng của phong trào CCB giúp nhau xóa nghèo, làm kinh tế giỏi trên địa bàn TX. Hương Thủy.

Hội CCB xã Dương Hòa gồm 37 hội viên. Thời gian đầu, trừ một số người có lương hưu, cuộc sống tạm ổn, còn lại trên 80% hội viên CCB phải bươn chải trong điều kiện thiếu vốn, thiếu đất ruộng sản xuất và kiến thức về kinh tế, khoa học kỹ thuật, sản xuất kinh doanh.

Bám sát Nghị quyết của Đảng ủy và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phát huy bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ, Hội CCB xã Dương Hòa phát động phong trào CCB đoàn kết, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần phát triển KT - XH địa phương thông qua phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt; triển khai các mô hình: nuôi bò lai sin, cải tạo lại vườn tạp chuyển sang chuyên canh cây thanh trà, nuôi cá nước ngọt, trồng rừng…

Từ sản xuất, chăn nuôi mang tính nhỏ lẻ, các hội viên đã chú trọng đầu tư thâm canh, mở rộng diện tích cây trồng, vật nuôi; mạnh dạn đầu tư, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật… Đến nay, hội có 28 hộ tham gia chuyển đổi đất trồng hoa màu kém hiệu quả sang trồng thanh trà, bưởi da xanh; 2 hộ thực hiện mô hình nuôi cá nước ngọt; 2 hộ tham gia mô hình nuôi gà ta thả vườn dưới tán cây thanh trà; 7 hộ nuôi bò lai sin; 100% hội viên được chính quyền giao đất để trồng rừng sản xuất...

Phong trào “CCB giúp nhau xóa nghèo, làm kinh tế giỏi” của Hội CCB xã Dương Hòa còn thể hiện qua việc tuyên truyền vận động, huy động các nguồn lực, tạo điều kiện để các CCB phát triển kinh tế thông qua vay vốn ưu đãi từ ngân hàng CSXH; đóng góp quỹ giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

“Bên cạnh những hỗ trợ của hội, quan trọng hơn hết là sự nỗ lực, phấn đấu của từng cá nhân CCB. Đến nay, hội viên có mức sống khá và giàu ngày càng tăng, nhiều hội viên có thu nhập cao từ việc trồng rừng, làm vườn và dịch vụ, tiêu biểu như các CCB: Nguyễn Văn Tuấn, thu nhập từ vườn thanh trà, nuôi gà 340 triệu đồng/năm; Lê Văn Tân thu nhập thanh trà, rừng 290 triệu đồng/năm…, trong đó, nổi bật nhất là CCB Lê Văn Tảo, trung bình thu nhập từ trồng rừng và dịch vụ khoảng 1 tỷ đồng/năm”, ông Phan Thắng – Chủ tịch Hội CCB xã Dương Hòa thông tin.

Trung bình mỗi năm, Hội CCB xã Dương Hòa có 15 - 18 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Riêng năm 2021, có 3 hội viên đạt danh hiệu cấp thị xã và 1 hội viên đạt danh hiệu cấp Trung ương. Những kết quả từ phong trào “CCB giúp nhau xóa nghèo, làm kinh tế giỏi” của Hội CCB xã Dương Hòa đã góp phần không nhỏ vào tiến trình xây dựng Nông thôn mới tại địa phương, đồng thời là động lực để một số cá nhân tích cực tham gia, đóng góp cho các hoạt động xã hội, như: CCB Lê Văn Tảo trong công tác hỗ trợ xóa nhà tạm, phòng, chống COVID-19; CCB Lê Văn Tân trong hoạt động hỗ trợ kinh phí mua phương tiện truy quét “cát tặc” trên sông…

Bài, ảnh: Thanh Đoàn