Toàn huyện hiện có 196 CCB, CQN làm nòng cốt trong các Đội dân phòng. Đồng chí Phạm Văn Hăng-Chủ tịch Hội CCB huyện chia sẻ: Các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động gia đình hội viên chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhiều hội viên tham gia phòng, chống và mạnh dạn tố giác tội phạm. 5 năm qua, các cấp Hội cùng công an và lực lượng khác theo dõi, phát hiện và triệt phá hơn 630 vụ, xử lý trên 400 đối tượng; ngăn chặn, giải quyết hơn 80 vụ đánh người gây thương tích; bắt 25 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản với 37 đối tượng; cung cấp thông tin giúp công an triệt phá 1 vụ mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. “Đến nay, 100% gia đình hội viên tham gia ký kết không để con em, người thân vi phạm pháp luật. Nhiều xã không có đối tượng nghiện ma túy phát sinh, tình trạng thanh niên tụ tập, gây mất ANTT, trộm cắp giảm rõ rệt so với các năm trước” - đồng chí Hăng thông tin thêm.
Nhiều hội viên còn là thành viên của các tổ hòa giải, tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) ở cơ sở. Bên cạnh đó, các Hội xã cũng thường xuyên duy trì phong trào tuần tra, canh gác, nhắc nhở các gia đình quản lý chặt chẽ con em không dính vào các TNXH. Các cấp Hội vận động nhân dân giao nộp và thu gom được 1 quả bom nặng 125kg, 2 quả đạn cối, 18 khẩu súng các loại, 202 hung khí tự chế... Qua việc phối hợp với các ngành, đoàn thể trong công tác giữ gìn ANTT, xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả: Hội CCB các xã Tân Mỹ, Tân Bình có mô hình CCB, CQN làm nòng cốt trong Đội dân phòng; Hội xã An Phong phối hợp với công an giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông cho người dân; Hội xã Bình Thành tham gia quản lý đối tượng có tiền án, tiền sự...
Trước đây, tình hình ANTT xã Tân Mỹ khá phức tạp, tình trạng trộm cắp, cướp giật tài sản, uống rượu đánh nhau, thanh thiếu niên tụ tập gây mất trật tự công cộng... thường xuyên xảy ra. Đến nay, tình trạng này đã giảm đáng kể. Đạt kết quả này, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm của công an phải kể đến vai trò quan trọng của các cấp Hội CCB xã. Hội phối hợp cùng ngành chức năng thường xuyên tuần tra các tuyến đường trên địa bàn, nhất là vào dịp lễ, tết. Xã Tân Mỹ có 5 đội dân phòng ở 5 ấp với 60 thành viên, trong đó có 18 CCB làm nòng cốt, năm 2015, phối hợp tuần tra hơn 600 cuộc, có hàng trăm lượt hội viên tham gia. Qua đó, giải tán trên 37 điểm đánh bạc nhỏ lẻ, 8 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya; tham gia hòa giải 19 vụ tranh chấp trong nhân dân... CCB Nguyễn Văn Bạc-Đội trưởng Đội dân phòng ấp 1 chia sẻ: “Do muốn góp phần giữ gìn ANTT địa phương, từ năm 2011 đến nay, tôi tự nguyện tham gia đội dân phòng. Dù chế độ bồi dưỡng hạn chế, nhưng các CCB có tinh thần trách nhiệm rất cao, tham gia tuần tra đầy đủ và rất nhiệt tình. Hiện, TNXH giảm rõ rệt so với 5 năm trước”. Còn ông Đinh Hữu Tặng-Bí thư Đảng ủy xã nói: “Những năm qua, Hội CCB Tân Mỹ hoạt động rất tốt, đặc biệt đã tích cực phối hợp với công an, dân phòng trong việc tuần tra, canh gác, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần đắc lực trong việc kéo giảm TNXH và giữ gìn ANTT ở địa phương. Đến nay, 5/5 ấp của xã đều đạt ấp văn hóa từ 5 năm liên tục trở lên”.
Với sự nhiệt tình, kinh nghiệm, bản lĩnh của người lính, lực lượng CCB và CQN huyện Thanh Bình đang tiếp tục là “cánh tay” đắc lực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn huyện.
Bài và ảnh: Phương Nghi