Hội CCB cơ quan BHXH thành lập ngày 22-12-2004, với gần 100 hội viên là CCB tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Qua hai nhiệm kỳ Đại hội, nay Hội có 57 hội viên sinh hoạt tại 9 chi hội của 27 đơn vị trực thuộc. Trong đó CCB Đỗ Văn Sinh là đại biểu chuyên trách Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội Khóa XIV; 5 hội viên được bầu vào Ban Thường vụ Đảng ủy; 2 CCB Phạm Lương Sơn và Vũ Đình Liệu giữ cương vị Phó tổng Giám đốc; 3 hội viên là Ủy viên Ban Cán sự Đảng; 3 hội viên là Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ; 7 hội viên là Đảng uỷ viên; 20 hội viên là Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương; 11 hội viên là Bí thư, Phó bí thư chi bộ... Tuy đa số hội viên có tuổi đời cao, là cán bộ cao cấp, cán bộ khoa học chuyên ngành, hoạt động kiêm nhiệm, độc lập nghiên cứu và phân tán trên các vùng, miền cả nước, nhưng Hội luôn luôn giữ vững, phát huy vai trò, tác phong người lính trên tất cả các mặt công tác. Đặc đặc biệt trong xây dựng Hội TSVM, cũng như thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành. CCB gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công, góp phần thúc đẩy các hoạt động vì an sinh xã hội.
Nhiệm kỳ 2012-2017, Hội tổ chức 6 chuyến tham quan về chiến trường xưa và 27 cuộc giao lưu giáo dục truyền thống với nhiều địa phương nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn với hàng trăm lượt hội viên CCB, công đoàn và Đoàn Thanh niên tham gia. Qua thực hiện nhiệm vụ chính trị và tham gia các phong trào thi đua, Hội có 14 hội viên được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; CCB Nguyễn Minh Thảo - Phó tổng Giám đốc được tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân; các CCB Lưu Viết Tĩnh - Viện trưởng Viện Khoa học BHXH, Phạm Lương Sơn - Phó tổng giám đốc và Vũ Xuân Bằng được tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú; 4 hội viên khác tự học và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, đáp ứng yêu cầu công tác ngày càng cao của sự nghiệp BHXH. Ngoài ra có 10 hội viên được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và 1 hội viên đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc; 1 hội viên đạt danh hiệu “Bí thư Chi bộ tiêu biểu” cấp Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư được tặng Bằng khen…
Phát biểu tại Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022, đồng chí Trần Đình Liệu - Phó tổng Giám đốc BHXH Việt Nam biểu dương và đánh giá cao thành tích của Hội CCB: “Hội đã phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ: Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới vì an sinh xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đóng góp xây dựng cơ quan, ngành BHXH vững mạnh, phát triển”.
Đồng chí Dương Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng biên tập Tạp chí BHXH được tái bầu làm Chủ tịch Hội CCB cho biết: Trong nhiệm kỳ mới Hội tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích và thực tiễn của các phong trào; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức Hội ngày càng TSVM, góp phần bảo vệ sức khoẻ, đời sống cán bộ, nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị của ngành.
Bài và ảnh: Xương Giang