Vườn bưởi da xanh kết hợp cam xoàn, ổi của CCB Võ Văn Hồng.

Những doanh nhân CCB CLB Doanh nhân CCB - CQN tỉnh Trà Vinh trải qua một thời khói lửa, đạn bom, trở về với đời thường, họ tiếp tục tiên phong trên trận tuyến mới - phát triển kinh tế, chung tay xây dựng quê hương.

Nhìn vào cơ ngơi của doanh nhân CCB Nguyễn Văn Hai, ấp Tân An Chợ, xã Tân An, huyện Càng Long, ai cũng khen ông giỏi làm ăn. Nhưng ít ai biết rằng, ông đã trải qua những tháng ngày gian khó, loay hoay tìm hướng đi trong phát triển kinh tế gia đình.

Hớp ngụm trà nóng, ông Hai kể: “Ngày vừa xuất ngũ, dù chăm chỉ trồng lúa, nuôi vịt lấy trứng, cày ruộng thuê nhưng gia đình vẫn chật vật, thiếu thốn đủ bề. Để cải thiện đời sống, tôi làm thêm nghề sửa chữa máy nổ, mua bán trứng vịt. Nhận thấy tiềm năng phát triển của thị trường vật tư nông nghiệp ở địa phương, tôi bàn với vợ “liều mình” vay vốn kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn gia súc, thuốc thú y… Và tôi đã thành công”. Hiện nay, cơ sở kinh doanh của gia đình hoạt động ổn định, từng bước phát triển mở rộng, doanh thu đạt gần 20 tỷ đồng/năm.

Đi lên từ gian khó nên ông hiểu và trân quý cuộc sống; hằng năm, CCB Nguyễn Văn Hai đóng góp hàng trăm triệu đồng cho các hoạt động tình nghĩa, an sinh xã hội và công tác khuyến học ở địa phương. Đặc biệt, cơ sở kinh doanh của gia đình ông còn bán các sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật với giá gốc, không tính lãi cho khoảng 150 hội viên CCB ở 2 xã Tân An và Tân Bình, huyện Càng Long.

Nhìn vườn bưởi xanh mướt kết hợp cam xoàn, ổi Đài Loan... rộng 1,1ha của CCB Võ Văn Hồng - Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất ở khóm 8, phường 7, T.P Trà Vinh đang kỳ thu hoạch, ai cũng phấn khởi. Năm 2016, ông Hồng tiên phong trồng thử 0,45ha bưởi da xanh và đem lại kết quả khả quan. Từ nguồn thu nhập cây bưởi, ông tiếp tục mua thêm đất để nhân rộng. Điều đáng mừng hiện nay, bưởi da xanh của ông Hồng được công nhận sản phẩm sạch đạt chuẩn an toàn, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm. Nhận thấy mô hình trồng cây ăn trái của ông Hồng hiệu quả, nhiều hội viên CCB và hội viên nông dân trong khóm tự nguyện tham gia thành lập Tổ hợp tác sản xuất vào năm 2019, với 14 thành viên trồng bưởi xen cam, dừa, ổi trên diện tích 12ha.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Thới - Phó chủ tịch Hội CCB phường 7, mô hình trồng bưởi da xanh kết hợp cam, xoài, ổi của CCB Võ Văn Hồng được đánh giá đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông Hồng còn chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhiều hội viên CCB làm theo mô hình của mình và nhiều mô hình chuyên canh cây ổi, bưởi, thanh long kết hợp nuôi bò... cho thu nhập khá.

Trên đây chỉ là 2 trong số rất nhiều thành viên của CLB Doanh nhân CCB-CQN tỉnh Trà Vinh đang bám sát mục tiêu hợp tác và cùng nhau phát triển của CLB. Những người lính trong CLB luôn hỗ trợ nhau trao đổi kinh nghiệm, vốn, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Hoạt động của CLB đã giúp nhiều hội viên có những kinh nghiệm, cách làm hay, tận dụng thời cơ nắm bắt được thị trường, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, tạo được sức cạnh tranh trên thị trường.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, CLB còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, như hỗ trợ CCB nghèo, khó khăn về nhà ở, đóng góp các nguồn quỹ, chung tay xây dựng nông thôn mới, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19... với kinh phí hàng tỷ đồng/năm.

Thanh Nhã