Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam. Đến nay có khoảng 250.000 người được hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước, số người được hưởng chế độ hằng năm nâng lên và mức thụ hưởng từng bước được nâng cao. Tuy nhiên tỷ lệ người tham gia kháng chiến bị nhiểm chất độc da cam, được hưởng chế độ mới đạt khoảng 12% trên tổng số người bị phơi nhiễm, đây là một tỷ lệ thấp. Hoàn cảnh các gia đình nạn nhân chất độc da cam rất thương tâm, mức sống rất thấp so với mặt bằng chung của xã hội. Số tiền trợ cấp chỉ đáp ứng một phần chi phí mua thuốc, chăm lo sức khỏe, gánh nặng còn lại dồn hết cho người thân. Chiến tranh đã lùi xa 40 năm, nhưng hiện nay cả nước còn trên 60 vạn hồ sơ của người tham gia kháng chiến trong vùng bị phơi nhiễm chất độc hóa học tồn đọng chưa được cấp có thẩm quyền xem xét, hàng vạn người chưa được làm hồ sơ đề nghị để được hưởng chế độ trợ cấp của Chính phủ.
Nguyên nhân của vấn đề trên là do nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan tổ chức chưa thấy hết thảm họa từ chất độc hóa học do phía Mỹ gây ra cho nhân dân ta; chưa thấy hết ý nghĩa chính tri, xã hội của chính sách mà Đảng và Chính phủ dành cho người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện thiếu đồng bộ, chưa thống nhất, không phù hợp với thực tiễn, khó thực hiện, gây bức xúc cho nạn nhân và dư luận trái chiều trong nhân dân, ảnh hưởng đến ý thức về bảo vệ Tổ quốc, nhất là khi đất nước có chiến tranh. Phát huy đạo lý, truyền thống của dân tộc, để tạo điều kiện cho nạn nhân và gia đình nạn nhân ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng, đỡ thiệt thòi quyền lợi, xứng đáng với sự hi sinh, cống hiến của họ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, Đảng và Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, chế độ và có những giải pháp thiết thực, thông thoáng, phù hợp với thực tiễn, không bỏ sót đối tượng, để nạn nhân chất độc da cam cải thiện được cuộc sống, có điều kiện chăm lo sức khỏe, giảm bớt khó khăn cho gia đình. Những người tham gia kháng chiến, người làm nhiệm vụ trong vùng bị phơi nhiễm chất độc hóa học, được hưởng trợ cấp của Chính phủ.
Trần Đình Đích