Hội CCB TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam: Hội CCB TP. Tam Kỳ vừa hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ cho 14 Hội CCB xã, phường; trong đó có 5 đơn vị đại hội đại biểu, 9 đơn vị đại hội hội viên. Đây là đơn vị đầu tiên trong số 18 Huyện, Thị, Thành hội của tỉnh Quảng Nam hoàn thành đại hội nhiệm kỳ cấp cơ sở. Các đại hội đều hoàn thành tốt 4 nội dung theo quy định là: Tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017, xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2017-2022; Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của tổ chức Hội cấp trên và báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội của BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam; bầu Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra, bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội CCB xã, phường nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Hội CCB cấp trên trực tiếp.

Hội CCB huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình: Hội CCB huyện Yên Thủy hiện có 3.473 hội viên, 18 cơ sở (gồm 12 xã, 1 thị trấn, 5 cơ quan khối 487). Đến ngày 14-3 có 100% cơ sở hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là huyện về đích sớm nhất tỉnh Hòa Bình. Đại hội của 18/18 Hội cơ sở bầu 187 ủy viên BCH, bầu 121 đại biểu dự đại hội CCB huyện (103 chính thức, 18 dự khuyết) sẽ tổ chức từ 11 đến ngày 12-4 (được BCH Hội CCB tỉnh Hòa Bình chọn làm đại hội điểm cấp huyện). BCH Hội 18 cơ sở họp phiên đầu tiên đã bầu 51 UVBTV và bầu 44 ủy viên Ban kiểm tra.

Hội CCB phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội: Hội CCB phường có 611 hội viên sinh hoạt ở 10 chi hội. Trong nhiệm kỳ qua, Hội luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, nổi bật là Phong trào “CCB giúp nhau xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng” được đông đảo hội viên tham gia hưởng ứng. Hội đã có nhiều biện pháp tổ chức thực hiện như: Duy trì vay vốn NHCSXH với tổng số tiền là hơn 5,4 tỷ đồng, giúp 178 lượt hội viên vay, giải quyết việc làm cho 285 lao động... Công tác chính sách và hoạt động tình nghĩa được Hội đặc biệt quan tâm như làm và đổi thẻ BHYT cho 96 hội viên, làm hồ sơ đề nghị cho 59 CCB hưởng chế độ 142 và 162 của TTCP; tặng kỷ niệm chương cho 214 cán bộ, hội viên... Đại hội bầu BCH khóa VI gồm 13 đồng chí, bầu 11 đại biểu chính thức và 1 dự khuyết dự Đại hội CCB cấp quận.

Hội CCB Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ: Cán bộ, hội viên dựng Quỹ hội được 50 triệu đồng; vận động hội viên tham gia tổ tương trợ vốn xoay vòng đạt 720 triệu đồng cho 60 lượt hội viên vay vốn và hỗ trợ số tiền 200 triệu đồng cho hội viên mượn để phát triển kinh tế gia đình. Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ II, bầu Ban Chấp hành mới gồm 7 đồng chí, bầu 2 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022.
Tin và ảnh: Hà Quang, Chí Khang, Công Huân, Xuân Liệu, Xuân Hoà