Khu phố 3, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương có 2.677 hộ với 5.650 nhân khẩu. Dân tạm trú là người lao động và sinh viên, học sinh có 2.000 hộ với 3.000 nhân khẩu. Năm 2009, tình hình ANTT rất phức tạp, khu phố thường xuyên xảy ra mất trộm và các vụ đánh lộn, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Trước tình hình đó, Chi hội CCB họp bàn tìm biện pháp khắc phục và đề nghị thành lập mô hình “Tổ an ninh tự quản và trật tự khu phố” gồm 12 hội viên, do đồng chí Chi hội phó làm Tổ trưởng. Chi hội kết hợp với khu phố làm tốt công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong các cuộc họp dân. Sau đó phân công thành viên trong Tổ vận động bà con tố giác tội phạm, theo dõi những đối tượng khả nghi, phát hiện những thanh thiếu niên hư hỏng để tiếp cận và giáo dục. Đồng thời tìm việc làm cho các cháu. Ngay sau khi thành lập, Tổ phối hợp bắt được 6 vụ trộm tài sản với 8 đối tượng giao cho công an xử lý. Năm 2010, Tổ mai phục bắt 2 đối tượng cướp xe máy có vũ khí, được Công an tỉnh thưởng nóng 1 Bằng khen và 1 triệu đồng.
Từ năm 2012 do lực lượng dân quân mỏng, Chi hội kiến nghị với chi bộ và Ban điều hành Khu phố đưa đồng chí Chi hội trưởng CCB là người có kinh nghiệm sang làm Khu đội trưởng dân quân, từ đó Khu phố có 2 lực lượng phối hợp tuần tra, canh gác nên tình hình ổn định hơn. Nhóm thanh, thiếu niên tụ tập chơi bời được nhắc nhở và giải tán. “Tổ an ninh tự quản và trật tự khu phố” cùng lực lượng dân quân tham gia bắt nhiều vụ trộm cắp, giải tán các tụ điểm tệ nạn xã hội.
Đến năm 2013 do tình hình đặc điểm của Khu phố 3, Chi hội kiến nghị với Chi bộ và Ban điều hành khu phố phối hợp với Công an phường thành lập mô hình “Tiếng kẻng an ninh” giao cho “Tổ an ninh tự quản và trật tự khu phố” đảm nhiệm. Tổ trưởng phân công tổ viên đánh kẻng khi có vụ việc xảy ra. Nhờ có “Tiếng kẻng an ninh” mà bà con cảnh giác, phối hợp bắt giữ tội phạm hiệu quả hơn. Năm 2014, Khu phố 3 được công nhận “Địa bàn trong sạch, an toàn”, mô hình “Tiếng kẻng an ninh” tạm ngừng hoạt động. Thay vào đó chi hội có mô hình “Liên gia liên kết phòng chống tội phạm”. Chi hội phối hợp tổ chức 3 cuộc tuyên truyền trong nhân dân với 512 lượt người dự, tuần tra canh gác được 20 buổi với 100 lượt hội viên, tham gia bắt 2 vụ trộm, cướp, tịch thu tài sản trị giá 10 triệu đồng.
Do có nhiều thành tích, Chi hội CCB khu phố 3 và đồng chí Chi hội trưởng được UBND tỉnh và các cấp tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.
An Hà