Các đơn vị và các đồn biên phòng phối hợp với các lực lượng của địa phương ở 18 xã, thị trấn biên giới tổ chức tuyên truyền được 415 buổi cho 15.743 lượt người dân, cấp phát 3.000 tờ rơi về pháp luật có liên quan đến phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em; phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở tổ chức tư vấn riêng cho 60 phụ nữ, trẻ em có nguy cơ bị buôn bán để nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và sẵn sàng tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng còn tham dự đầy đủ các đợt tập huấn, các cuộc họp chuyên đề, hội thảo về công tác phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em do các ngành cấp tỉnh tổ chức; phối hợp phòng với 2 tỉnh Kandal, Tàkeo của nước bạn Căm-pu-chia cùng đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ an ninh biên giới.

Trong công tác điều tra cơ bản, lực lượng Biên phòng đã tiến hành khảo sát, thu thập thông tin, tình hình có liên quan đến tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn các xã, thị trấn biên giới, qua đó đã lập hồ sơ 25 đối tượng phạm tội, 55 đối tượng có nghi vấn liên quan, 50 phụ nữ và trẻ em là nạn nhân bị buôn bán cùng 60 chị em thuộc diện nguy cơ cao… Đồng thời phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương giúp đỡ 02 nạn nhân bị buôn bán trở về để sớm hòa nhập cộng đồng.

Đối với công tác đấu tranh, Bộ đội biên phòng tổ chức 644 đợt có 4.418 lượt chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới; phối hợp với các lực lượng chức năng giáo dục, ngăn chặn 267 vụ với 546 đối tượng vào khu vực biên giới trái phép; giải cứu 15 nạn nhân và xử phạt hành chính 191 vụ với 470 đối tượng. Bộ đội biên phòng còn phối hợp với Công an điều tra, đấu tranh, phá 05 vụ án, liên quan 05 đối tượng, giải cứu 07 nạn nhân..

Vừa làm tốt công tác bảo vệ an ninh biên giới, vừa tích cực tham gia phòng, chống các loại tội phạm; kết quả trên trên đã góp phần đáng kể vào việc thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em Thủ tướng Chính phủ.

Các đơn vị và các đồn biên phòng phối hợp với các lực lượng của địa phương ở 18 xã, thị trấn biên giới tổ chức tuyên truyền được 415 buổi cho 15.743 lượt người dân, cấp phát 3.000 tờ rơi về pháp luật có liên quan đến phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em; phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở tổ chức tư vấn riêng cho 60 phụ nữ, trẻ em có nguy cơ bị buôn bán để nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và sẵn sàng tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng còn tham dự đầy đủ các đợt tập huấn, các cuộc họp chuyên đề, hội thảo về công tác phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em do các ngành cấp tỉnh tổ chức; phối hợp phòng với 2 tỉnh Kandal, Tàkeo của nước bạn Căm-pu-chia cùng đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ an ninh biên giới.

Trong công tác điều tra cơ bản, lực lượng Biên phòng đã tiến hành khảo sát, thu thập thông tin, tình hình có liên quan đến tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn các xã, thị trấn biên giới, qua đó đã lập hồ sơ 25 đối tượng phạm tội, 55 đối tượng có nghi vấn liên quan, 50 phụ nữ và trẻ em là nạn nhân bị buôn bán cùng 60 chị em thuộc diện nguy cơ cao… Đồng thời phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương giúp đỡ 02 nạn nhân bị buôn bán trở về để sớm hòa nhập cộng đồng.

Đối với công tác đấu tranh, Bộ đội biên phòng tổ chức 644 đợt có 4.418 lượt chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới; phối hợp với các lực lượng chức năng giáo dục, ngăn chặn 267 vụ với 546 đối tượng vào khu vực biên giới trái phép; giải cứu 15 nạn nhân và xử phạt hành chính 191 vụ với 470 đối tượng. Bộ đội biên phòng còn phối hợp với Công an điều tra, đấu tranh, phá 05 vụ án, liên quan 05 đối tượng, giải cứu 07 nạn nhân..

Vừa làm tốt công tác bảo vệ an ninh biên giới, vừa tích cực tham gia phòng, chống các loại tội phạm; kết quả trên trên đã góp phần đáng kể vào việc thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em Thủ tướng Chính phủ.

Châu Thành