Ở Hội CCB huyện Bình Xuyên( Vĩnh Phúc) hiện nay, nhờ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi như đưa giống lúa nước có năng suất cao thay thế giống lúa năng suất thấp, phát triển kinh tế trang trại, mở rộng kinh doanh, dịch vụ, phát triển đàn bò, đàn lợn sinh sản, nuôi lợn hướng nạc, v.v.. mà nhiều gia đình hội viên có nguồn thu hàng năm từ đến 150 triệu trở lên, tiêu biểu như CCB Nguyễn Văn Nam- xa Đạo Đức, Kim Quý Dương- xã Hương Sơn, Nguyễn Duy Đông – xã Sơn Lôi; Dương Văn Lường – xã Bá Hiến v.v… Hội làm được vây, Hội CCB cấp đã chủ động quan hệ với các ngành chức năng tổ chức được 46 lượt hội viên, đó là chưa kể Hội gửi 500 hội viên đi dự các lớp tập huấn do Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tổ chức cùng với việc nâng cao trình độ, Hội còn giúp hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế. Số dự nợ Ngân hàng do Hội quản lý đến tháng 4/2011 là 21 tỷ 393 triệu đồng. Nhờ kinh tế phát triển, đời sống tinh thần vật chất cũng được nâng cao. Nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5/2011, các cấp Hội đều tổ chức cho hội viên tham lại chiến trường xưa, thăm di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh đất nước; hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ người hoạn nạn cũng chỉ tới 74 triệu đồng. Có tiền, vì các cở sở Hội đều quan tâm xây dựng Quỹ hội. Tính đến năm 2010, quỹ huyện hội có 1 tỷ 307 triệu đồng. Công tác Hội