0h ngày 10/7, ông Thái Văn Chính (58 tuổi) chạy về nhà ở 124 Hồng Mai ((Hai Bà Trưng, Hà Nội) với nhiều vết thương ở miệng. Một nhóm người tiếp tục truy đuổi ông Chính và ném chai lọ vào bên trong nhà.

Thấy tiếng động ở tầng 1, anh Nguyễn Đức Công Thanh (48 tuổi, trú cùng số nhà) chạy xuống, liền bị nhóm người lạ mặt vung dao, kiếm chém liên tiếp.

Sau đó nhóm côn đồ tiếp tục quay lại nhà anh Thanh để hành hung những người còn lại. Do gia đình đã báo công an quận Hai Bà Trưng nên 3 cảnh sát hình sự mặc thường phục đã được điều tới hiện trường.

Tuy nhiên, nhóm côn đồ dùng ôtô tông thẳng vào cảnh sát, sử dụng dao kiếm chém nhiều nhát, khiến cả 3 cảnh sát bị thương, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Trưa cùng ngày, cơ quan công an đã bắt giữ 3 người liên quan đến vụ án, trong đó có Duy "Ba Giai" và Tài "Cẩu".

Quỳnh Anh (TH)