Vừa qua, cơ quan Công an TP HCM đã đề nghị truy tố Hồ Văn Mỹ (34 tuổi, quê Nghệ An) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, năm 1999 Mỹ được nhận và làm việc tại xí nghiệp nữ trang thuộc công ty cổ phần PNJ. Đến năm 2006, nam công nhân được đề xuất làm quản lý tổ gia công khóa nữ trang .

Từ đầu tháng 3/2009 đến cuối tháng 12/2011, Mỹ đã nhiều lần lấy của công ty tổng cộng khoảng 904 chỉ vàng bán lấy tiền chơi cá độ đá bóng. Vì biết rõ phân xưởng sẽ kiểm kê vào cuối tháng, nên để tránh bị phát hiện, Mỹ tự cân đếm lại số lượng thực tế mình đang quản lý đối chiếu với số vàng tồn tháng trước để xác định số vàng đã lấy trong tháng. Từ đó, Mỹ bù kẽm, sắt vụn bằng với lượng vàng đã lấy.

Đến đầu năm 2012, biết trước sau cũng bị phát hiện, Mỹ xin nghỉ phép rồi trốn khỏi công ty. Đến lúc này công ty PNJ mới biết bị nhân viên tráo vàng nên đã yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Sau thời gian dài lẩn trốn, hồi tháng 6 Mỹ đã đến cơ quan công an đầu thú.

Quỳnh Anh (TH)