Cụ thể, hồi 12 giờ ngày 9/7, tại Trạm kiểm sát Biên phòng Chi Ma, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Đối tượng này là Nông Văn Sáng, 48 tuổi, trú tại khu Chộc Vằng, thị trấn Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
Tang vật thu giữ gồm năm bánh heroin, một quả lựu đạn và hai điện thoại di động.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu, Sáng khai nhận số lượng ma túy trên là của một đối tượng quê ở Bắc Giang thuê Sáng vận chuyển sang Ái Điểm, Trung Quốc với giá 10 triệu đồng/bánh.

Sau khi nhận ma túy, Sáng đã mua 2 bao tải vải thiều rồi giấu ma túy xuống đáy bao, vận chuyển bằng xe máy xuống của khẩu Chi Ma. Đến Chi Ma, Sáng thuê một cửu vạn gánh 2 bao tải vải thiều sang Ái Điểm thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Hữu Tuấn (TH)