Theo cơ quan điều tra, lý do không xử lý hình sự Nương là vì vụ việc chưa gây hậu quả nghiêm trọng, sản phụ quá nghèo, vừa mới sinh bị ức chế tâm lý nên hành động thiếu suy nghĩ…

Trước đó, khi làm việc với cơ quan điều tra, Nương đã thành khẩn thừa nhận sai lầm của bản thân khi tạo ra hiện trường giả về một vụ bắt cóc trẻ em. Chính cô đã mang con trai đầu lòng bỏ xuống bụi rậm cạnh mé kênh gần nhà vào chiều 30/6.

Sau đó, người mẹ trẻ leo lên giường tự trói tay chân lại, hô hoán cho mẹ chồng chạy vào. Lúc được mở trói , Nương nói với bà nội bé Đoàn rằng khi đang cho con bú thì xuất hiện một người đàn ông bịt kín mặt, khống chế cô rồi bồng bé chạy đi mất. Mọi người đổ xô đi tìm thì thấy bé Đoàn nằm dưới mé kênh khi nước dâng sắp ngập đến mũi nên bồng vào nhà cho Nương thì sản phụ ngất xỉu nên hai mẹ con được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi bé Đoàn được xuất viện, người mẹ trẻ vẫn còn tâm lý sợ sệt, không chịu tiếp xúc với người lạ. Tuy nhiên, mọi cử chỉ của Nương đã không qua mặt được nhà chức trách và việc cô ta thả con xuống mé kênh đã bị phát hiện.

Quỳnh Anh (TH)