Bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động đi lại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế và nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, cũng như đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn trong dịp Tết và các hoạt động lễ hội, đó là chỉ đạo của Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an tại buổi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt và Trung đoàn Cảnh sát cơ động vào ngày 6/2.

Đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Công an thành phố Hà Nội nói chung và Phòng Cảnh sát giao thông nói riêng trong công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu biểu dương: Năm 2012, lực lượng cảnh sát giao thông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Công tác tổ chức, phân luồng giao thông được nâng cao hiệu quả. Tất cả các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn thành phố đều được lực lượng cảnh sát giao thông đảm bảo an toàn tuyệt đối. Việc đưa nữ cảnh sát giao thông xuống phố tham gia hướng dẫn, phân luồng giao thông đã tạo được thiện cảm, sự yêu quý của người dân.

Thượng tướng nhấn mạnh: Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội, phải tham mưu hiệu quả hơn nữa cho UBND thành phố, chính quyền các cấp trong công tác đảm bảo an toàn giao thông; trực tiếp phối hợp hiệu quả với các đơn vị chức năng để tổ chức, sắp xếp và điều tiết giao thông; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Giao thông đến tất cả người dân.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu yêu cầu Phòng Cảnh sát giao thông phải đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa và xử lý vi phạm; phấn đấu giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân; tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi sách nhiễu, nhận hối lộ; xử lý nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm. Từng cán bộ, chiến sĩ trước khi thực hiện nhiệm vụ đều phải nghĩ tới nhân dân; tự soi lại mình, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ứng xử, giao tiếp văn hóa, lịch sự với nhân dân.

Thăm, kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô của Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu yêu cầu Trung đoàn tăng cường hơn nữa công tác xây dựng lực lượng; quản lý chặt chẽ cán bộ, chiến sĩ, phòng ngừa tránh để xảy ra tiêu cực, vi phạm pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động phải nâng cao ý thức tự giác, hết lòng phục vụ nhân dân; rèn luyện ý thức chính trị, bản lĩnh vững vàng và thường xuyên học hỏi, nâng cao trình độ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Năm 2012, toàn thành phố xảy ra 23 vụ ùn tắc giao thông, giảm 27 vụ so với năm 2011. Hiện Hà Nội còn 67 điểm ùn tắc, đã giảm 46% so với cuối năm 2010; kiểm tra, xử lý hơn 1 triệu trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 260 tỷ đồng, tạm giữ hơn 40.000 phương tiện.

Theo ĐCSVN

(TH)