CCB Huỳnh Trí (thứ ba trái sang) cùng cán bộ Đội K93 tìm HCLS Quân tình nguyện Chuyên gia quân sự Việt Nam trên đất bạn Campuchia.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam, trực tiếp là Thường trực Ban Chỉ đạo 515 của T.Ư Hội, trong 5 năm 2017-2022, Báo CCB Việt Nam với chức năng là Cơ quan ngôn luận của T.Ư Hội, Tiếng nói của CCB Việt Nam, đã phát huy hiệu quả hoạt động báo chí trong tham gia Chương trình “Phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập HCLS” giữa Hội CCB Việt Nam với Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 (Chương trình 85); đồng thời tích cực tham gia một số hoạt động truyền thông về công tác liệt sĩ.

Tiếp tục kết quả và kế thừa kinh nghiệm tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm, quy tập HCLS giai đoạn 2013-2016, được sự chỉ đạo của Thường trực T.Ư Hội, trực tiếp là Thường trực Ban Chỉ đạo 515 T.Ư Hội, sự hỗ trợ của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515; đặc biệt là thông tin từ Hội CCB các cấp, các hội viên và nguồn tin từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, từ năm 2017 đến 2022, với 260 số báo tuần, 60 số báo tháng và trang tin điện tử, Báo CCB Việt Nam đã đăng tải 573 tin bài liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập HCLS và gần 700 tin nhắn tìm liệt sĩ.

Những tin và bài đăng tải trên các ấn phẩm Báo CCB Việt Nam và trang tin điện tử Báo CCB Việt Nam tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Đảng, Chính phủ; Kế hoạch công tác của Hội CCB Việt Nam, Chương trình Phối hợp giữa Hội CCB Việt Nam và Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 về tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, tìm kiếm, quy tập HCLS; về xác định danh tính HCLS thiếu thông tin; Thư kêu gọi của Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam… Thông qua đó, Báo đã chuyển tải đến các tổ chức Hội, hội viên và CCB và nhân dân chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với liệt sĩ, công tác tìm kiếm, quy tập HCLS; kế hoạch của Hội CCB Việt Nam thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về tìm kiếm, quy tập HCLS và Chương trình Phối hợp giữa Hội CCB Việt Nam và Ban Chỉ đạo Quốc gia 515; khơi dậy tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình đồng chí đồng đội đối với Hội CCB các cấp và hội viên; khuyến khích, động viên các CCB tích cực, chủ động, nhiệt tình phát hiện, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tích cực tham gia tìm kiếm, quy tập HCLS.

Các tin bài trên các ấn phẩm của Báo đã cập nhật kết quả cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; kết quả phối hợp tìm kiếm, quy tập HCLS của các tổ chức Hội, hội viên, CCB…; kết quả tìm kiếm, quy tập HCLS, truy tìm, xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin của các đơn vị, Đội Quy tập trong toàn quân. Từ những kết quả trên, cung cấp cho thân nhân, gia đình các liệt sĩ và CCB những thông tin quý giá về con em, đồng chí đồng đội của mình sau những năm tháng dài trông đợi.

Các “kênh” tuyên truyền đã biểu dương những tổ chức cơ sở Hội, hội viên, CCB, cũng như các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong Quân đội có nhiều đóng góp trong vận động cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm, quy tập HCLS. Thông qua đó, động viên các tổ chức Hội, hội viên, CCB tiếp tục tham gia tích cực, có hiệu quả phong trào “Vận động CCB cung cấp thông tin, đi tìm đồng đội”.

Cùng với nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Quân đội, những tổ chức cơ sở Hội đạt được nhiều thành tích về vận động cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm, quy tâp HCLS thường xuyên xuất hiện trên Báo Hội là: Hội CCB huyện Gio Linh (Quảng Trị), Hội CCB xã Quảng Tân, Tuy Đức (Đắk Nông), Hội CCB huyện Tân Biên (Tây Ninh), Đội Quy tập  Hội CCB Khe Sanh (Quảng Trị), Ban Liên lạc CCB Trung đoàn 1 U Minh, Quân khu 9 tại Hà Nội…

Những hội viên, CCB tiêu biểu cho phong trào “Vận động CCB cung cấp thông tin, đi tìm đồng đội” có: Hồ Bát, Nguyễn Trường Cẩm (Quảng Trị),  Nguyễn Thành Chung (Đắk Nông), Trần Ngọc Doanh (Đà Nẵng), Đặng Ngọc Nga (Quảng Nam), Hồ Đại Đồng, Trần Tường Huấn (Hà Nội), Chế Trung Hiếu (Hải Phòng), Nguyễn Thiện Tỉnh (Hà Nam), Nguyễn Hồng Hà (Thanh Hóa), Dương Mạnh Việt (Thái Nguyên), Huỳnh Trí (An Giang)…

Cùng với phát huy hiệu quả hoạt động báo chí, Báo CCB Việt Nam đã tích cực tham gia nhiều hoạt động khác nhằm nâng cao hiệu quả tuyên tuyên truyền, vận động hội viên cung cấp thông tin, tham gia tìm kiềm, quy tập HCLS.

         Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh - liệt sĩ, Báo CCB Việt Nam đã phối hợp cùng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Tập đoàn Thái Bình Dương tổ chức Chương trình “Sâu nặng ân tình”, vận động quyên góp, tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà tri ân các anh hùng liệt sĩ, hỗ trợ giám định AND xác định danh tính HCLS, trao kết quả giám định AND, vào tháng 7-2017 (Chương trình truyền hình trực tiếp trên VTV2). Đặc biệt đã tổ chức cuộc thi viết “Sâu nặng ân tình” trên Báo CCB Việt Nam. Trong số 2.156 bài dự thi có nhiều bài viết về gương CCB cung cấp thông tin, đi tìm đồng đội, đoạt giải, trong đó có 1 giải nhất (viết về Đại tá Đỗ Hà Thái - nguyên cán bộ Đoàn 6 pháo bình Quân khu 9, người đã cung cấp thông tin, tham gia cất bốc, đưa hài cốt Anh hùng liệt sĩ Vũ Xuân về Thái Nguyên; đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Long và liệt sĩ Nguyễn Văn Thủy từ Hậu Giang về Từ Liêm và Sơn Tây, Hà Nội)…

Cũng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ, thực hiện chỉ đạo của Thường trực T.Ư Hội, tháng 7-2017, Báo CCB phối hợp với Ban Tổ chức - Chính sách T.Ư Hội tổ chức Chương trình giao lưu “Cựu chiến bình đi tìm đồng đội”, biểu dương, tri ân những tập thể, hội viên tiêu biểu trong phong trào “Vận động CCB cung cấp thông tin, đi tìm đồng đội”. Chương trình tạo dấu ấn tốt, góp phần động viên các tổ chức Hội, hội viên tiếp tục đồng hành cùng Chương trình phối hợp 85.

Để phục vụ cho Tổng kết Chương trình Phối hợp 85 (giai đoạn 2013-2020), thực hiện chỉ đạo của Thường trực T.Ư Hội và được sự hỗ trợ của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, năm 2020, Báo CCB Việt Nam phối hợp cùng Ban Tổ chức - Chính sách T.Ư Hội sản xuất phim phóng sự “Cựu chiến binh đi tìm đồng đội” dài 30 phút, phản ánh khá toàn diện, sinh động hoạt động của Hội CCB các cấp và đông đảo CCB Việt Nam cấp thông tin, tham gia tìm kiếm, quy tập HCLS. Phim phóng sự đã được phát nhiều lần trên sóng Đài truyền hình Việt Nam và Chương trình Truyền hình Quốc phòng; tạo được sự lan tỏa sâu rộng.

Từ kết quả Tổng kết Chương trinh Phối hợp 85 (giai đoạn 2013-2020) thực hiện chỉ đạo của Thường trực T.Ư Hội, sự hỗ trợ của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Báo CCB Việt Nam đã phối hợp cùng Ban Tổ chức - Chính sách T.Ư Hội biên soạn, xuất bản sách “Cựu chiến binh đi tìm đồng đội”. Sách viết về những đóng góp của 57 tập thể và 67 cá nhân tiêu biểu của Hội CCB Việt Nam trong thực hiện Chương trình Phối hợp 85 (giai đoạn 2013-2020); nội dung, hình thức tốt, in gần 3.000 bản, phát hành rộng rãi đến Hội CCB 63 tỉnh - thành phố trong cả nước; kịp thời động viên, khuyến khích các tổ chức Hội và hội viên CCB tiếp tục cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm, quy tập HCLS.

Những kết quả mà Báo CCB Việt Nam đạt được trong quá trình tham gia thực hiện Chương trình Phối hợp 85 trong 5 năm qua, ngoài nỗ lực của cán bộ, phóng viên, nhân viên Tòa soạn, không tách rời sự chỉ đạo của Thường trực T.Ư Hội, sự hỗ trợ hiệu quả của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515; sự cộng tác của các cấp Hội và hội viên và đội ngũ cộng tác viên trên cả nước.

Cũng từ kết quả và kinh nghiệm phối hợp tuyên truyền thời gian qua, Báo CCB Việt Nam rất mong nhận được sự chỉ đạo thường xuyên của Thường trực T.Ư Hội; sự hỗ trợ của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 và các cơ quan, đơn vị, các cộng tác viên, tạo điều kiện để Báo Hội thực hiện tốt nhiệm vu phối hợp tuyên truyền vận động cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập HCLS trong thời gian tới.

Duy Nguyễn