Hội CCB Khánh Hòa ký kết Chương trình phối hợp với Sở LĐTBXH tỉnh.

Ngày 3-4-1990, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ra Quyết định số 198-QĐ/TU - thành lập Hội CCB tỉnh Khánh Hòa. Vào thời điểm ấy, Khánh Hòa là tỉnh vừa chia tách từ tỉnh Phú Khánh, nên nhiều công việc triển khai, vừa sắp xếp củng cố tổ chức, vừa củng cố tư tưởng và ổn định đời sống nhân dân nên cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Trải qua 33 năm,dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Khánh Hòa, sự hướng dẫn của T.Ư Hội CCBViệt Nam, sự giúp đỡ, phối hợp của chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh, Hội CCB Khánh Hòa không ngừng trưởng thành mọi mặt. Đến nay, Hội có hơn 17.300 hội viên, sinh hoạt tại 157 Hội CCB xã, phường, thị trấn và Khối CCB 487, với hơn 940 chi hội. Trong đó, có 7.104 hội viên là đảng viên, gần 1.591 đồng chí là bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở, thôn, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận; tất cả các thôn, tổ dân phố đều có các chi, phân hội CCB; tập hợp gần 23.000 đồng chí sinh hoạt tại 595 Câu lạc bộ truyền thống CCB, Câu lạc bộ cựu quân nhân.

Hội CCB được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa giao phối hợp với 49 Ban liên lạc truyền thống của các đơn vị Quân đội tổ chức hoạt động đúng mục đích, góp phần quan trọng động viên tinh thần, vật chất cho các CCB, cựu quân nhân trong cuộc sống.

Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, 100% hội viên CCB Khánh Hòa kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; thực hiện tốt nhiệm vụ hàng đầu của Hội là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB, hội viên CCBvà nhân dân; xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc. Hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, đặc biệt thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về quy chế giám sát, phản biện xã hội và quy chế xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng cụ thể và hiệu quả hơn.

Hội tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; phối hợp với nhiều trường học tổ chức tọa đàm, giao lưu kể chuyện về Bộ đội Cụ Hồ; chiến công của quân và dân ta trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Hội CCB tỉnh góp phần xây dựng các tổ chức ĐoànThanh niên, cử hội viên CCB trẻ làm đoàn viên danh dự, bí thư Đoàn danh dự, báo cáo viên của Đoàn Thanh niên…

Những năm qua, Hội động viên cán bộ, hội viên, nêu cao ý chí, tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Đồng thời đẩy mạnh giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Hiện nay, Hội đang quản lý nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng CSXH với hơn 370 tỷ đồng, tạo điều kiện để CCB xây dựng trang trại, gia trại, tổ hợp tác, thành lập doanh nghiệp… Mỗi năm có hàng nghìn lượt hội viên đạt danh hiệu sản xuất giỏi các cấp. Hội CCB tỉnh vận động thành lập Hội Doanh nhân CCB Khánh Hòa; các Câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi ở T.P Nha Trang, huyện Vạn Ninh, góp phần giải quyết việc làm cho con em CCB và cựu quân nhân.

Năm 2022, tỉnh Khánh Hòa có 2 hội viên là doanh nhân sản xuất giỏi được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và hơn 10 doanh nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Từ các nguồn khác nhau, những năm qua, các cấp Hội trong tỉnh hỗ trợ, xây dựng được 102 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng. Đến nay, Hội CCB tỉnh xóa cơ bản nhà tạm cho hội viên; có 104/136 (76,4%) xã, phường, thị trấn không còn hộ CCB nghèo; trên 64,3% số hộ CCB có mức sống khá và giàu. Công tác chăm lo giải quyết chính sách cho CCB ngày càng được các cấp Hội quan tâm, giám sát các cơ quan chức năng thực hiện đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho CCB. Các cấp Hội còn đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, “Vì người nghèo”, ủng hộ, giúp đỡ hàng nghìn hội viên bị thiên tai, bão lụt, dịch bệnh, hỏa hoạn; ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, Quỹ “Khuyến học, khuyến tài”, tổ chức trao học bổng cho học sinh là con em CCB nghèo vượt khó, vươn lên học giỏi với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Hội tích cực, gương mẫu tham gia các cuộc vận động, các chương trình, phong trào của địa phương. 5 năm qua, Hội viên CCB Khánh Hòa đã hiến trên 10.000m2 đấtđể xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; thực hiện phong trào “Con đường CCB tự quản”, Hội CCB cấp cơ sở đã đăng ký đảm nhận 117 con đường đạt 4 đến 5 tiêu chí: An toàn trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, ánh sáng đường quê, camera quan sát; 126 Câu lạc bộ “CCB tham gia bảo vệ môi trường”.

Năm 2023, Hội CCB Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, trong đó tập trung vào “Xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh và đội ngũ cán bộ các cấp gương mẫu, tiêu biểu”, gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Do hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, Hội CCB tỉnh Khánh Hòa được Chủ tịch nước tặng thưởng 3 Huân chương Lao động (hạng Nhất, Nhì, Ba); 3 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”; 7 lần được T.Ư Hội CCB Việt Nam, 9 lần được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” cùng hàng trăm bằng khen, giấy khen của các cấp.

Trải qua 33 năm xây dựng, trưởng thành, Hội CCB tỉnh Khánh Hòa khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị của Đảng, một thành viên hoạt động tích cực của MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Bùi Xuân Gia  - Tuyên giáo Hội CCB Khánh Hòa