Không giấy phép kinh doanh, hàng sang gói bất hợp pháp, không nhãn mác nhưng vẫn được cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam trả lại hàng?!

Ngày 8-8-2009, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Hà Nam đã lập biên bản kiểm tra chấp hành pháp luật thương mại đối với chủ hàng Trần Quang Thọ (hiện đang công tác tại Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống cây trồng và phân bón quốc gia thuộc Cục Trồng trọt - Bộ NN và PTNT), có hộ khẩu tại 129, tổ 6, phường Minh Khai, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam khi đang giao bán 1.000kg phân bón mới không có nhãn mác, bao bì đúng quy cách cho cửa hàng kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) tại xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng. Khi kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được giấy phép kinh doanh mà chỉ xuất trình được 2 hóa đơn đầu vào, đầu ra cửa hàng Tuấn Thành (có địa chỉ tại Văn Lâm, Liêm Tiết, Thanh Liêm, Hà Nam). Tổng số lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn là 1.500kg KH2PO4 (kali hyđrô phốt phát kỹ thuật).

Theo biên bản kiểm tra, số lượng 1.000kg đã sang gói vào túi ni-lông có trọng lượng 0,5 kg/túi. Chủ lô hàng còn khai nhận tại nhà riêng ở Phủ Lý còn cất giấu 500kg nguyên bao chuẩn bị sang gói tiếp để đem bán. Khi kiểm tra tên trên bao bì ghi là KH2PO4 do Công ty cổ phần bột giặt hóa chất Đức Giang (gọi tắt là Công ty Đức Giang) sản xuất, cơ quan QLTT Hà Nam đã tạm giữ để làm rõ. Theo lời ông Lại Văn Hà - chủ đại lý kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, ông Thọ đã bán và giới thiệu là loại phân bón mới, có công dụng rất tốt cho cây trồng, bán ra với giá 45.000 đồng/kg.

Căn cứ theo Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16-1-2008 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại; Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 5-6-2009 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa, cơ quan QLTT Hà Nam đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính 12.000.000 đồng đối với Trần Quang Thọ. Biện pháp khắc phục: Buộc đình chỉ lưu thông hàng hóa, buộc khắc phục vi phạm về nhãn hàng hóa theo quy định và rồi cơ quan này thu tiền phạt trả lại hàng cho chủ sở hữu.

Nhiều người cho rằng việc xử lý trên của cơ quan QLTT Hà Nam là thiếu khách quan và không đúng với quy định của pháp luật bởi các lý do: về hành vi chủ hàng khai nhận là hàng “phân bón”, theo quy định cơ quan QLTT Hà Nam phải xác minh, chứng minh số hàng hóa trên chuyển cơ quan công an để làm rõ hành vi (phân bón mới, sản xuất phân bón mới từ KH2PO4 của ông Thọ) như thế nào, có hợp pháp hay không. Tuy nhiên, QLTT Hà Nam lại đi “tham vấn” Phó giám đốc Sở NN và PTNT Hà Nam Nguyễn Mạnh Hùng về KH2PO4 là gì và chỉ căn cứ vào văn bản trả lời phúc đáp số 308/SNN ngày 13-8-2009 của Sở NN và PTNT Hà Nam do Phó giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng ký cùng với kết quả kiểm định, phân tích do chính Công ty Đức Giang kiểm định, phân tích làm cơ sở xử phạt trong khi loại hàng hóa đã sang gói mà Trần Quang Thọ giới thiệu là phân bón (?!).

Quan điểm nhìn nhận trả lời trong văn bản phúc đáp của Sở NN và PTNT Hà Nam gửi cơ quan QLTT Hà Nam cũng không đúng với cách ghi theo bản công bố tiêu chuẩn số 94 của Công ty Đức Giang. Bản công bố này cũng không xác định rõ hàm lượng tỉ lệ phần trăm K2O và P2O5 là bao nhiêu, nhưng văn bản của Sở NN và PTNT Hà Nam trích dẫn tỉ lệ K2O P2O5: 36% rất rõ?

Cần khẳng định: KH2PO4 là hóa chất, 500kg bắt giữ tại nhà riêng có bao bì nhãn mác đầy đủ không liên quan gì đến 1.000kg phân bón mới mà Trần Quang Thọ giới thiệu bán cho đại lý ông Hà. Lời khai của Thọ thể hiện trong biên bản của cơ quan QLTT Hà Nam được khai nhận là “phân bón” thì phải nhìn nhận, xem xét dưới góc độ của phân bón để quyết định xử lý, chuyển cơ quan chức năng làm rõ (!?).

Qua tìm hiểu, được biết KH2PO4 xuất bán tại nhà máy với giá chỉ có 27.000 đồng/kg. Thời gian qua trên địa bàn huyện Kim Bảng còn xuất hiệu nhiều loại sản phẩm đóng gói vào túi ni-lông có mầu trắng giống như KH2PO4 được tuyên truyền là phân kali trắng đã gây hiểu nhầm, ngộ nhận cho người dân. Thời gian này cũng chính là cơ hội cho một số kẻ lợi dụng để đẩy giá kiếm lời. Cụ thể, theo như lời ông Hà, chủ đại lý phân bón ở Ngọc Sơn, thì Trần Quang Thọ bán cho cửa hàng ông loại phân bón mới này giá là 45.000 đồng/kg. Một số cán bộ HTX dịch vụ nông nghiệp khác còn đẩy giá lên 80.000 đồng/kg, thậm chí là 85.000 đồng/kg như chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp Lê Hồ từng bán cho bà con nông dân vài vụ qua.

Lừa đảo, gian lận thương mại là chuyện thường xảy ra, nhất là vùng thôn quê. Sự hiểu biết, thông tin chậm, người dân không biết trau dồi kinh nghiệm ở đâu nên càng là nơi để cho bọn lừa đảo kiếm chác! Đề nghị UBND tỉnh Hà Nam sớm kiểm tra làm rõ để bảo vệ người nông dân.

Hữu Doanh