Ngày 4-9-2020, tại Trường THPT Ứng Hoà B (huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội) đã diễn ra Lễ khánh thành tượng Anh hùng LLVT nhân dân Trịnh Tố Tâm do CCB Phan Văn Quý - Anh hùng LLVT nhân dân, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thái Bình Dương trao tặng.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB và XH, nhà sử học Dương Trung Quốc, AHLLVT Phạm Tuân, AHLLVT Lê Mã Lương, AHLLVT Phan Văn Quý- Chủ tịch Tập đoàn Thái Bình Dương cùng đại diện chính quyền huyện Ứng Hòa, Ban Giám hiệu nhà trường và thân nhân gia đình AHLLVT Trịnh Tố Tâm.

Anh hùng LLVT nhân dân Trịnh Tố Tâm sinh năm 1945, tại xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. Ông nguyên là Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông đã cùng đơn vị tham gia hàng trăm trận đánh lớn nhỏ. Cá nhân ông diệt 270 tên địch, trong đó có 185 lính Mỹ, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay, nhiều xe quân sự của địch. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, Trịnh Tố Tâm có 53 lần được tặng danh hiệu dũng sĩ, được mệnh danh là “Vua mìn đèo Hải Vân”, năm 1971, ông được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân khi vừa tròn 27 tuổi.

Với mong muốn thế hệ trẻ hiểu hơn về Anh hùng Trịnh Tố Tâm, CCB Anh hùng  Phan Văn Quý và Tập đoàn Thái Bình Dương đã đề xuất ý tưởng đúc tượng ông, đặt tại khuôn viên Trường Trung học phổ thông Ứng Hòa B - quê hương  Trịnh Tố Tâm.  Bức tượng chân dụng Anh hùng LLVT nhân dân Trịnh Tố Tâm bằng đồng, cao 90cm. Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, CCB Phan Văn Quý, chủ tịch Tập đoàn Thái Bình Dương-đại diện đơn vị tài trợ cho biết: “Chúng tôi hy vọng việc đưa bức tượng chân dung anh hùng Trịnh Tố Tâm tại trường học sẽ góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ hôm nay. Nhất là các cháu được sinh ra, trưởng thành trên chính mảnh đất quê hương của anh”.

Cũng tại buổi lễ, Tập đoàn Thái Bình Dương và gia đình Anh hùng Trịnh Tố Tâm đã trao 50 suất quà tặng các em học sinh tiêu biểu của Trường THPT Ứng Hòa B.

Hoàng Linh