5 năm qua, phát huy vai trò của người lính Cụ Hồ năm xưa trên mặt trận kinh tế thời kỳ đổi mới, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, Câu lạc bộ Doanh nhân CCB tỉnh Vĩnh Phúc thực sự trở thành “mái nhà chung”, thắt chặt tình đoàn kết giữa các hội viên CCB đang làm chủ các doanh nghiệp, trang trại, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hoàng Văn Minh - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Tỉnh Hội luôn tích cực vận động, tập hợp CCB - CQN sản xuất, kinh doanh giỏi; thành lập các Câu lạc bộ (CLB) CCB - CQN làm kinh tế giỏi ở các địa phương. Nhiều CCB khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng bằng ý chí, công sức, trí tuệ của mình, họ đã vượt khó vươn lên trở thành những CCB sản xuất, kinh doanh giỏi trên nhiều lĩnh vực, với nhiều mô hình rất đa dạng, trong đó có nhiều CCB là thương binh, bệnh binh. Một số đồng chí tuy tuổi cao nhưng vẫn hăng hái sản xuất kinh doanh hiệu quả, có nhiều đóng góp cho địa phương, được các cấp biểu dương, khen thưởng”.

CLB được thành lập từ năm 2014, hoạt động theo phương thức tự nguyện; đến tháng 11-2018 được đổi tên là: CLB Doanh nhân CCB tỉnh Vĩnh Phúc. Tính đến nay, Hội CCB tỉnh thành lập được 94 CLB  với 2.193 thành viên, doanh thu ước đạt trên 1.258 tỷ đồng; nộp ngân sách hàng chục tỷ đồng. Trong đó có sự đóng góp của các công ty do CCB làm chủ như: Công ty Giày Vĩnh Yên do CCB Lê Thanh Thủy làm Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc, Công ty TNHH Song Tinh của CCB Mai Thị Hồng Nguyên, Công ty TNHH Khánh Dư của CCB Nguyễn Văn Dư, Công ty TNHH Trường Biện của CCB Nguyễn Văn Biện, Công ty TNHH Thủy lợi Liễn Sơn của CCB Nguyễn Quốc Quân...

Với mục tiêu tạo môi trường sinh hoạt và học tập, hằng năm CLB tổ chức cho các thành viên tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại các mô hình kinh tế hiệu quả ở địa phương. Đây là dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi... cũng như mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế cho các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Trong nỗ lực xây dựng “mái nhà chung” phải kể đến một số CLB cơ sở đã phát huy tinh thần chủ động, tích cực khai thác lợi thế, tiềm năng tại địa phương để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo hướng phát triển bền vững, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Tiêu biểu là CLB CCB-CQN xã Đồng Văn (Yên Lạc); xã Bình Dương, Vĩnh Ninh (Vĩnh Tường); xã Tiên Lữ (Lập Thạch); xã Đôn Nhân (Sông Lô); phường Ngô Quyền (T.P Vĩnh Yên)...  

Cùng nhau phát triển kinh tế, CLB Doanh nhân CCB tỉnh còn vận động hội viên tích cực tham gia hoạt động tình nghĩa. Thời gian qua, CLB thường xuyên thăm hỏi, động viên giúp đỡ các đối tượng gia đình chính sách, hội viên CCB nghèo, cận nghèo... bằng nhiều hoạt động thiết thực như: Tham gia xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của Hội CCB tỉnh;  hỗ trợ vốn vay lãi suất thấp hoặc không lãi, hướng dẫn đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, giúp con giống, cây giống,... Nhờ đó, hằng năm có 10-15 hộ CCB nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, CLB ủng hộ vào các quỹ từ thiện ở địa phương với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Được hỏi về hướng hoạt động của CLB trong thời gian tới, ông Lê Thanh Thủy - Ủy viên BCH Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ nhiệm CLB Doanh nhân CCB tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 cho chúng tôi biết: “Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, CLB phấn đấu kết nạp thêm nhiều thành viên mới. Đặc biệt, CLB sẽ chú trọng vào hoạt động trợ giúp pháp lý bởi đa số CCB làm kinh tế nhưng còn thiếu kiến thức về pháp luật kinh doanh nên thường gặp những rủi ro không đáng có”.

Với những việc làm thiết thực, CLB Doanh nhân CCB tỉnh Vĩnh Phúc đã khơi dậy tình đồng chí, đồng đội, tạo sự gắn kết bền vững, giúp nhiều hội viên CCB vươn lên làm giàu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hồ Thanh Hương