Chúng ta đang sống những ngày đầu thế kỷ XXI, tuy còn nghèo so với nhiều nước trên thế giới nhưng đã sung sướng và hạnh phúc rất nhiều so với những ngày ở đầu thế kỷ XX. Ngày ấy khi chưa có Đảng, đồng bào ta sống tủi nhục của kiếp người nô lệ, làm thân trâu ngựa, lầm than. Xã hội Việt Nam ngột ngạt, bế tắc như không có đường ra. Bóng đen của màn đêm đế quốc phong kiến đè nặng, phủ kín khắp bầu trời nước ta suốt mấy chục năm khiến cho thế giới không hề biết tới Việt Nam.

Trong những ngày đen tối ấy, xuất hiện ngôi sao - người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với khát vọng tìm đường cứu nước. Khát vọng ấy như những tia chớp xé rạch bầu trời đen đặc bao phủ xã hội Việt Nam, thức tỉnh đồng bào.

Người thanh niên 21 tuổi ấy như cánh chim báo bão, ngược dòng bão táp, sang châu Âu, tới tận sào huyệt của chủ nghĩa đế quốc tìm đường cứu nước. Suốt mấy chục năm bôn ba khắp thế giới, Nguyễn Ái Quốc đến với Lenin trong tác phẩm “Sơ thảo lần thứ nhất về vấn đề dân tộc và thuộc địa”, Người được Lenin chỉ rõ con đường giải phóng dân tộc chỉ có thể bằng cách mạng vô sản. Nguyễn Ái Quốc lại phải tìm ra câu trả lời cho chính mình: thế nào là cách mạng vô sản?

Và chính Người đã dầy công tổ chức cuộc cách mạng ấy nhằm mục đích giải phóng dân tộc ở Việt Nam và Đông Dương. Người đào tạo những chiến sĩ cộng sản, tổ chức họ và sáng lập ra Đảng Cộng Sản Việt Nam là tổ chức chính trị cao nhất, bộ tham mưu lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Từ ngày 3/2/1930, Đảng ta đã được thành lập và tới nay vừa tròn 81 năm, trải qua 11 kỳ đại hội. Đây là cả lịch sử vẻ vang và những mốc son trên con đường phát triển của Đảng. Sự phát triển của Đảng gắn liền với lãnh tụ Hồ Chí Minh, với vai trò to lớn của nhân dân.

Ngay từ Cương lĩnh của Đảng năm 1930, Đảng ta đã xác định mục tiêu tôn chỉ của Đảng là lãnh đạo nhân dân đánh đuổi đế quốc, đánh đổ phong kiến, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước đi lên CNXH. Suốt 81 năm qua, Đảng ta đã kiên trì thực hiện thắng lợi các mục tiêu ấy. Đảng đã cứu cả dân tộc Việt Nam thoát khỏi vòng nô lệ, để dân tộc ấy thực sự là một dân tộc độc lập tự do.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo Đảng và nhân dân ta làm Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, lập ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Nhà nước Công Nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ đánh đuổi thực dân Pháp - tên đế quốc đứng đầu chủ nghĩa thực dân cũ làm chấn động địa cầu và đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ - kẻ đứng đầu của chủ nghĩa thực dân mới, tên hung nô của thời đại.

Đảng lãnh đạo nhân dân Việt Nam vượt qua cơn bão táp khủng hoảng của CNXH, đổi mới tiếp tục giữ vững con đường định hướng XHCN. Thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của 25 năm đổi mới đã chứng tỏ bản lĩnh của Đảng và khẳng định vai trò quyết định của Đảng đối với sự phát triển của đất nước. Đại hội XI của Đảng vừa tổ chức thành công tốt đẹp, xác định Cương lĩnh chiến lược phát triển đất nước tiếp tục đưa nước ta hội nhập với thế giới hiện đại, giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Đạo đức của Đảng là đạo đức cách mạng, thay chế độ thực dân phong kiến xây nên chế độ mới, chế độ xã hội XHCN tiến bộ.

Đảng là văn minh là Đảng đã đưa lịch sử dân tộc Việt Nam từ “nấc thang” rất thấp mà suốt bao nhiêu năm thế giới không ai biết đến, lên “nấc thang” rất cao sánh vai với các nước khắp năm châu, xứng đáng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước, làm rạng danh dân tộc Việt Nam trong xu thế hội nhập của thế giới hiện đại ở thế kỷ XXI.

Đảng ta vĩ đại vì Đảng có lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại. Người không chỉ sáng lập và lãnh đạo Đảng ta mà còn luôn đứng ở mũi nhọn của cuộc đấu tranh, xuất hiện ở những khúc quanh của lịch sử, là người “cởi nút” lịch sử dân tộc, Người là vị “đại trí, đại nhân, đại dũng”.

Đảng vĩ đại là Đảng được trang bị hệ thống lý luận khoa học và cách mạng chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng vĩ đại vì Đảng có tổ chức chặt chẽ với những nguyên tắc đúng đắn giữ vững cho Đảng luôn là tổ chức chính trị cao nhất, để Đảng xứng đáng là đạo đức, là văn minh, giữ cho Đảng thật sự "trong như pha lê, mạnh như thác lũ" như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định. Đảng có các thế hệ cán bộ, đảng viên trung kiên với Đảng, với dân tộc. Đảng được nhân dân đùm bọc, một lòng theo Đảng và Đảng luôn gắn bó máu thịt với nhân dân…

Tiếp tục sự nghiệp lãnh đạo của Đảng trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập với thế giới hiện đại, Đảng thấy rõ những hạn chế của mình cần khắc phục, nhìn thẳng vào những nguy cơ để vượt qua. Đại hội XI của Đảng thành công càng củng cố lòng tin vững chắc của nhân dân với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, ngày càng nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế, tiếp tục làm rạng danh dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XXI đầy ý nghĩa.

Theo VGP

A Hoàng