Chi hội có 40 hội viên, ở rải rác gần 2km, địa hình rộng, xóm có 1/3 là giáo dân theo đạo Thiên chúa, nên việc tập hợp hội viên tham gia đã khó, với hội viên có đạo lại càng khó hơn. Xác định việc kết nạp, khuyến khích hội viên tham gia sinh hoạt là nhiệm vụ quan trọng, bà trực tiếp vận động, khuyên giải CQN vào Hội, tham gia các phong trào của địa phương. Để xây dựng phong trào thể thao trong hội viên và nhân dân, bà hỗ trợ 1 bộ bóng chuyền, lưới và bóng đèn cao áp chiếu sáng vào ban đêm, khuyến khích mọi người tham gia. Việc duy trì treo cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ được hội viên thực hiện nghiêm túc, trong đó có các gia đình giáo dân nhiệt tình hưởng ứng. Bà phát động phong trào “Ống tiết kiệm” mỗi ngày, mỗi hội viên bỏ ống 2.000 đồng, sau nhiều năm được số tiền lớn để Chi hội hoạt động. Tiền trợ cấp 300.000 đồng/tháng, bà cũng chuyển vào Quỹ hội. Bà cho 10 hộ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay hơn 100 triệu đồng, không thời hạn, không tính lãi. Khi có phong trào xây dựng NTM, một số người chưa thông, bà vận động hội viên gương mẫu lao động giải tỏa hành lang đường ngõ, hiến hơn 500m2 đất, góp hàng nghìn ngày công lao động. Bà còn phát động mỗi hội viên hằng năm trồng ít nhất 2 cây xanh để bảo vệ môi trường, nuôi 1 con gà để đóng góp quỹ Hội.
Bình xét hằng năm, Chi hội CCB xóm Khe Bai đều được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Huyện hội và Tỉnh hội khen thưởng; là điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 của huyện Nghĩa Đàn. Bản thân bà Lê Thị Duyên được T.Ư Hội tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nguyễn Hội