Hội phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 67 lớp tập huấn về nâng cao năng lực giảm nghèo, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, xây dựng NTM cho hàng nghìn lượt hội viên. Đồng thời duy trì 552 Tổ tiết kiệm vay vốn, vay Ngân hàng CSXH gần 369 tỷ đồng cho trên 16.850 hộ vay, dư nợ quá hạn giảm còn 0,2%. Cán bộ, hội viên gương mẫu tham gia xây dựng NTM. Có 399 gia đình CCB hiến 10.905m2 đất để xây dựng các công trình phục vụ dân sinh và làm đường giao thông nông thôn. CCB và CQN tham gia gần 5.600 ngày công lao động và ủng hộ 786.1 triệu đồng. Các cấp Hội phát động 69 cuộc ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom 323 tấn rác thải các loại, xử lý 7.124 hố rác thải, khơi thông 12.700m mương máng, trồng 14.941 cây xanh các loại.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày TBLS, Tỉnh hội tổ chức gặp mặt tặng quà cho 30 thương binh là cán bộ Hội, con liệt sĩ. Các chi hội, cơ sở và Huyện, Thành hội trao hàng nghìn suất quà cho các đối tượng chính sách và hội viên có khó khăn. Toàn tỉnh có 5.397 hội viên là thương binh, trong những năm qua các cấp Hội đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả như: Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công; xây dựng các Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vòng tay đồng đội” với số tiền hàng tỷ đồng; phụng dưỡng Mẹ VNAH; hỗ trợ xây sửa nhà cho gần 200 thương, bệnh binh, gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở; thăm hỏi, tặng quà dịp lễ tết; thắp nến tri ân, tu sửa NTLS, phối hợp với Ngân hàng CSXH cho thương bệnh binh, gia đình chính sách vay vốn, tư vấn việc làm, giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp; góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương.
Tư Nguyễn