Đàn vịt trong trang trại tổng hợp của CCB Mai Văn Tuyến.

Sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, CCB Mai Văn Tuyến trở về gia đình tại thôn 7 Tùng Thi, xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Anh làm đơn và được kết nạp vào Hội CCB, sinh hoạt tại Chi hội 7 và luôn trăn trở với câu hỏi “Phải làm gì để góp một phần xây dựng quê hương?”. Cũng như nhiều hội viên CCB khác, điều thôi thúc anh là phải phấn đấu xóa nghèo, phát triển kinh tế. Anh Tuyến cùng vợ không quản khó khăn vất vả, quyết tâm nhận 2,5ha đất thùng đào thùng đấu - loại đất khó giao, kém hiệu quả - về khai phá, cải tạo để làm trang trại tổng hợp từ năm 2014 đến nay.

Anh Tuyến đặt câu hỏi và tự trả lời: “Muốn phát triển kinh tế phải có kiến thức và học hỏi kinh nghiệm”. Từ cái khó “ló” cái khôn, anh hình thành một cơ cấu sản xuất về khu trang trại khá hợp lý. Cứ mỗi năm trồng 2 vụ lúa trên 1ha đất bằng loại giống lúa Bắc thơm VT404 có năng suất, giá trị cao. Quá trình sản xuất được thực hiện nghiêm ngặt chặt chẽ, lựa chọn loại giống lúa năng xuất chất lượng giá trị cao từ cơ sở có uy tín đã được khảo nghiệm, xử lý ngâm ủ gieo trồng theo khung lịch thời vụ, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh. Anh cho biết: “Năng suất lúa bình quân đạt 60 tạ/ha, mỗi năm 2 vụ thu nhập xấp xỉ 40 triệu đồng, lợi nhuận 25 triệu đồng”.

Ao nuôi cá theo quy trình: trước khi thả nuôi được khử trùng bờ ao, đáy ao, thả cá giống, điều tiết nước, thức ăn, mỗi năm một vụ chủ yếu là loại cá truyền thống. Khu vực chăn nuôi được xây dựng chắc chắn, thường xuyên gia cố đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường sạch sẽ, thông thoáng. Đàn gà, đàn vịt mỗi năm bán hàng chục ngàn quả trứng. Vốn đầu tư ban đầu hạn hẹp, nhưng anh phải thuê 2 lao động thường xuyên, mươi lao động thời vụ người địa phương, trả tiền công hợp lý. Nhẩm tính mỗi năm, trừ chi phí, còn cho thu nhập trên 120 triệu đồng - anh Tuyến khiêm tốn chia sẻ. Trong Câu lạc bộ CCB Làm kinh tế giỏi của xã hiện có các hội viên tiêu biểu như Phạm Ngọc Thắng - chủ thầu xây dựng, Lê Bá Bổn, Phạm Văn Đoan mở xưởng đóng đồ gỗ hàng năm mỗi hội viên thu nhập trung bình hàng trăm triệu đồng trở lên; hội viên Phạm Văn Thưởng kinh doanh sơn gia dụng thu nhập tới hàng tỷ đồng/năm…

Thành lập từ năm 2013, HTX Dịch vụ nông nghiệp của xã do CCB Mai Văn Tuyến làm Giám đốc, có đủ ban điều hành và trên 20 xã viên. Mức đóng cổ phần bình quân 2 triệu đồng/người, công việc luôn ổn định, thu nhập tốt hằng năm. Là Giám đốc, anh Tuyến luôn lắng nghe, chia sẻ với những vất vả cực nhọc của bà con; đề xuất lên cấp huyện, cấp tỉnh và nhận được sự hỗ trợ kịp thời về vốn. HTX đã đặt mua máy dầm đất, máy gặt đập liên hợp của Nhật Bản số tiền hàng tỷ đồng. Việc sử dụng máy làm đất, thu hoạch lúa góp phần nâng cao năng xuất, hiệu quả kinh tế, tạo bước “đột phá” mới.

Trong phát triển kinh tế, CCB Mai Văn Tuyến là một Giám đốc năng động luôn đổi mới; trong xây dựng Hội, anh Tuyến tham gia hiệu quả các hoạt động nhân đạo, từ thiện ở địa phương bằng cả tinh thần và vật chất để chia sẻ khó khăn với hội viên, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống; trong công tác đoàn thể, anh gương mẫu đi đầu các phong trào thi đua và hoạt động công tác Hội, cùng với hội viên của CLB tích cực phát triển kinh tế và được cấp trên biểu dương khen thưởng.

Hội viên CCB Mai văn Tuyến được Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2021-2025 tín nhiệm bầu vào Ủy viên BCH Đảng bộ xã; anh hiện là đại biểu HĐND xã, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ CCB làm kinh tế giỏi huyện Hà Trung Khóa II; được hội viên bầu làm Chủ nhiệm CLB CCB LKTG của xã. CCB Mai Văn Tuyến xứng đáng là tấm gương sáng Bộ đội Cụ Hồ, để hội viên CCB học tập, noi theo.

Lê Như Cương