Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Xây dựng Hội vững mạnh, góp phần xây dựng xã Phúc Trạch đạt chuẩn nông thôn mới văn minh.

Anh Thi – Trà Giang 24/09/2025 - 18:08

Sau sáp nhập với lực lượng hội viên khá đông, cùng nhiều hoạt động hiệu quả, Hội CCB xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đã phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người lính, luôn xung kích, đi đầu, gương mẫu và có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

00ad00c1-3912-4966-a82e-c94dc7f8215c
Thu hoạch bưởi  Phúc Trạch 

Sáng ngời phẩm chất bộ đội cụ Hồ trong thời bình

Xã Phúc Trạch mới được hình thành từ việc sáp nhập 3 xã Hương Trạch, Phúc Trạch và Hương Liên, có tổng diện tích là 201,42km2, dân số 18.163 nhân khẩu. Không gian rộng hơn, có sông, có núi và đồng bào dân tộc; tiềm năng và lợi thế càng mang đến cho Phúc Trạch một không khí lao động của người dân ở đây thêm vui tươi, phấn khởi. Bằng sự tiên phong của mỗi hội viên và gia đình, uy tín và sự cương quyết của người lính, Hội CCB Phúc Trạch đã tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, thực hiện các công trình có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Hội thường xuyên quan tâm, chăm lo giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần nâng cao trình độ nhận thức cho cán bộ, hội viên. Vì vậy cán bộ, hội viên luôn gương mẫu chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hội viên CCB Phúc Trạch vẫn kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần cảnh giác đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Thông qua các cuộc sinh hoạt Đảng ở các chi bộ, sinh hoạt thôn, xóm, khối phố, hội viên CCB đã tham gia ý kiến để xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham ô, lãng phí, vi phạm quy chế dân chủ cơ sở, tích cực tham gia các tổ hoà giải, giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân…

Đội ngũ cán bộ hội viên CCB là cán bộ đương nhiệm luôn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, là lực lượng nòng cốt, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và tham mưu cho cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được quan tâm đẩy mạnh và ngày càng phát huy hiệu quả. Các cấp Hội đã động viên CCB nêu cao ý chí tự lực tự cường, không trông chờ, ỷ lại, không cam chịu đói nghèo, phát huy tiềm năng của CCB, phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững.Hiện nay trên địa bàn có 01 HTX cây trồng, 02 Tổ hợp tác trong đó 01 THT chế biến trầm hương và 01 THT mộc gia dụng, 7 Trang trại, 18  Gia trại; có 05 mô hình thu nhập 500 triệu đến 1 tỷ đồng, 13 mô hình thu nhập 200 - 500 triệu đồng, 30 mô hình thu nhập 100 - 200 triệu đồng, 58 mô hình thu nhập 50 - 100 triệu đồng; các mô hình kinh tế của CCB hàng năm đã tạo việc làm cho 50 lao động (cả thường xuyên và thời vụ).

Nhiều đồng chí CCB xung phong nhận những vùng đất trống, đồi trọc, ao hồ để đầu tư khai hoang, phục hoá thành các trang trại, gia trại phát triển kinh tế sản xuất, chăn nuôi, trồng cây ăn quả… tạo thành mô hình kinh tế vườn đồi đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Các cấp Hội đã phối hợp  với các ngành khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, kinh nghiệm sản xuất, sử dụng nguồn vốn vay cho cán bộ, hội viên. Hằng năm, vận động những gia đình CCB có kinh tế khá cho các gia đình CCB nghèo có hoàn cảnh khó khăn vay vốn không lấy lãi.

745c3a2a-4a43-469a-aa91-db72a43929de
Hội CCB thăm quan vườn bưởi

Bên cạnh đó, Hội CCB còn tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào “Xoá đói giảm nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Dân vận khéo”, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phong trào làm đường giao thông nông thôn, thuỷ lợi nội đồng. Nhiều gia đình CCB đã hiến hàng ngàn mét vuông đất vườn, tháo dỡ bờ rào, chặt bỏ những cây ăn quả lâu năm để mở rộng đường giao thông nông thôn.

Ông Đậu Xuân Hùng, UVBCH Đảng ủy, PCT MTTQ, Chủ tịch Hội CCB xã Phúc Trạch cho biết: “Sau sáp nhập, Hội Cựu chiến binh (CCB) của 3 xã được hợp nhất thành tổ chức Hội CCB xã Phúc Trạch với 907 hội viên, phân bố trên 29 chi hội, trong đó hội viên là đảng viên 218 đồng chí chiếm tỷ lệ 24 %. Hội đang chuẩn bị tất cả mọi công việc để tiến hành Đại hội lần thứ 1, giai đoạn 2025 – 2030. Dự kiến sẽ có hơn 140 đại biểu tham dự đại hội. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Hội CCB xã Phúc Trạch nhiệm kỳ 2025 – 2030. Những yêu cầu, nhiệm vụ mới trong công cuộc xây dựng NTM cũng là thước đo đánh giá năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ hội. Chúng tôi xác định rõ điều đó nên đã nỗ lực trong từng nhiệm vụ được giao, được cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân ghi nhận”.

Tiếp tục phát huy vai trò trong giai đoạn mới

Từ thủ phủ của huyện Hương Khê cũ, chúng tôi đi về xã Phúc Trạch, quê hương nổi tiếng của đặc sản Bưởi và Trầm hương. Bên cạnh những con đường thoáng mát, rợp bóng cờ hoa chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, khu vườn Tràm đan kín những hàng cây; những vườn bưởi sai quả vàng ươm trong nắng sớm.

Từng xông pha trong lửa đạn, cống hiến tuổi trẻ, xương máu cho độc lập, tự do của dân tộc, khi trở về với cuộc sống đời thường, nhiều cựu chiến binh ở Phúc Trạch (Hà Tĩnh) lại tiếp tục nỗ lực trên “mặt trận” làm kinh tế. Không chỉ làm giàu cho gia đình, góp sức xây dựng quê hương phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ tiếp tục toả sáng tại các thôn xóm với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều gia đình hội viên gương mẫu hiến đất, đóng góp công, của xây dựng hạ tầng nông thôn mới, xây dựng vườn mẫu.

Ông Đinh Văn Loan, CCB ở thôn 5 trở về từ quân ngũ, người đã biến vùng đất hoang thành một vườn bưởi Phúc Trạch hơn 100 cây bưởi và 2000 cây gió trầm trên 15 năm tuổi quy mô hàng chục tỷ đồng. Câu chuyện lập thân, lập nghiệp của ông không chỉ là hành trình của một cựu chiến binh kiên cường, mà còn là hình ảnh thu nhỏ của sự chuyển mình trong nông nghiệp Việt Nam thời kỳ đổi mới.

“Sau sáp nhập chúng tôi thấy vui hơn, các mô hình trồng trọt càng gần lại với nhau hơn; cùng hiến kế cho năng suất cao và cùng nhau tìm phương án đầu ra cho các sản phẩm thật hiệu quả…” Ông Loan cho biết.

CCB Trần Xuân Tỵ ở thôn Phú Lễ, Phúc Trạch có vườn Bưởi hơn 200 cây và 1000 cây gió trầm cho rằng: “Chính sách của Đảng và Chính phủ càng ngày càng đi sâu vào cuộc sống của người dân; chúng tôi vừa phát triển kinh tế nhưng cũng luôn nhớ rằng phải xây dựng, chỉnh trang vườn hộ thật đẹp để góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh…”.

41682ffe-fd3a-4009-8854-038fca8d5391
Dự khách tham quan các vườn bưởi

Ông Hoàng Quốc Nhã - Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch cho biết: “Thời gian qua, lực lượng CCB đã có nhiều đóng góp tích cực, quan trọng trong phong trào xây dựng NTM. Phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của những người lính, họ đã tham xây dựng quê hương trong giai đoạn mới một cách kiên trì, trách nhiệm, khoa học và là nhân tố chính trong việc xây dựng các làng quê đáng sống, gìn giữ sự bình yên trên địa bàn, phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững, nhiều người đã trở thành tấm gương sáng được Nhân dân kính trọng, cấp ủy tin tưởng. Nhiệm kỳ mới Hội cần phải đổi mới phương thức hoạt động hiệu quả hơn nữa để cùng Đảng bộ và nhân dân xây dựng xã Phúc Trạch giàu mạnh, văn minh; cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc ”.

Đọc tiếp

Mới nhất

Xây dựng Hội vững mạnh, góp phần xây dựng xã Phúc Trạch đạt chuẩn nông thôn mới văn minh.