Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Vững vàng “mắt thần” canh giữ bầu trời Tổ quốc

Dương Tú - Văn Dần 09/05/2026 - 14:31

Nằm trong đội hình chiến đấu của Trung đoàn 292 (Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không- Không quân), Trạm ra đa 67 có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), quản lý vùng trời (QLVT) các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đặc khu Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Trong điều kiện đóng quân nơi khí hậu khắc nghiệt, cường độ thực hiện nhiệm vụ cao, song cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Chúng tôi đến Trạm ra đa 67, Trung đoàn 292 (Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân) khi màn đêm vừa buông xuống, cũng là lúc không khí trên trận địa canh trời diễn ra khẩn trương hơn. Tại sở chỉ huy, chỉ ít giây sau tiếng kẻng báo động chuyển cấp SSCĐ vang lên, toàn bộ kíp chiến đấu nhanh chóng cơ động vào vị trí. Những đôi mắt chăm chú dõi theo màn hình, tai đeo cáp nghe, tay thoăn thoắt ghi chép trên bảng tiêu đồ; các khẩu lệnh ngắn gọn, dứt khoát được phát ra chính xác, nhịp nhàng.

1-1425

Thu hồi, triển khai đài ra đa bắt thấp VRS-2DM

Ở đài ra đa VRS-2DM, các trắc thủ tập trung cao độ, thao tác nhanh gọn, liên tục bám sát mục tiêu. Chỉ sau ít phút, toàn bộ tốp mục tiêu trên không đã được quản lý chặt chẽ, báo cáo đầy đủ, chính xác về Sở chỉ huy Trung đoàn 292 theo đúng quy định.

Kết thúc tình huống luyện tập, Trung úy Biện Văn Sáng, Đài trưởng, đang đảm nhiệm trực ban tác chiến tại sở chỉ huy Trạm Ra đa 67 cho biết: “Ra đa là lực lượng nòng cốt trong quản lý vùng trời của Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ “chiến đấu ngay trong thời bình”. Người lính ra đa là những người canh giữ mắt thần, với tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, hiệp đồng cao độ, chúng tôi luôn nỗ lực phát hiện nhanh, đúng, đủ, kịp thời mọi hoạt động trên không, góp phần giữ vững bình yên bầu trời Tổ quốc”.

2-1426

Nghiên cứu mô hình học cụ tại Trạm Ra đa 67

Cùng chung quyết tâm ấy, Trung sĩ Nguyễn Ngọc Duy, Trắc thủ, Trạm ra đa 67 chia sẻ: “Đối với bộ đội ra đa, “mắt” luôn phải sáng, nghĩa là phải làm chủ vũ khí trang bị, khí tài, duy trì cảnh giác cao, không để sót, lọt hoặc hoang báo mục tiêu. Vì vậy, chúng tôi luôn chủ động học tập, rèn luyện để làm chủ khí tài, nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Để quản lý chặt chẽ vùng trời được giao, cấp ủy, chỉ huy Trạm ra đa 67 đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện và SSCĐ. Quán triệt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đơn vị tổ chức huấn luyện từ thấp đến cao, từ cơ bản đến chuyên sâu, lấy thực hành làm trọng tâm; đồng thời tăng cường huấn luyện cơ động, hiệp đồng và xử trí tình huống trong điều kiện thời tiết phức tạp.

3-1426
Phong trào học tập, nghiên cứu ở Trạm Ra đa 67 được duy trì hiệu quả

Điểm nổi bật ở Trạm ra đa 67 là việc chủ động huấn luyện xoay vòng, đổi tập nhằm nâng cao trình độ toàn diện cho bộ đội. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ không chỉ thuần thục nhiệm vụ chuyên môn của mình mà còn có thể thay thế từ 2 đến 3 vị trí khác khi cần thiết. Đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật trong biên chế.

Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, Trạm ra đa 67 còn đẩy mạnh nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ. Trong 5 năm qua, đơn vị đã nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả hơn 13 mô hình, sáng kiến như mô hình huấn luyện trực quan đài ra đa P-18M, đài ELM-2288ER, sa bàn chiến đấu đánh địch bảo vệ trận địa… Riêng năm 2026, đơn vị tiếp tục làm mới 7 mô hình huấn luyện, củng cố nhiều vật chất, dụng cụ phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Thanh, Trạm trưởng Trạm ra đa 67 cho biết: “Là đơn vị trung tâm của Trung đoàn 292, được biên chế khí tài ra đa hiện đại của Quân chủng Phòng không-Không quân nên cường độ mở máy chiến đấu của đơn vị luôn ở mức cao, trung bình từ 5 đến 6 phiên mỗi ngày. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy Trạm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; đồng thời gắn công tác thi đua, khen thưởng với kết quả thực hiện nhiệm vụ để tạo động lực, quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ”.

Không khí thi đua Quyết thắng ở Trạm ra đa 67 được lan tỏa mạnh mẽ thông qua nhiều phong trào, đợt thi đua thiết thực, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Nổi bật là phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào “3 Tiên phong quyết thắng” giai đoạn 2025-2030; các đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

4-1427
Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 67 chăm sóc cảnh quan môi trường, xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp

Trong năm 2026, đơn vị được Sư đoàn chọn xây dựng đơn vị điểm VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”. Trạm đã làm mới hệ thống bảng led, pa nô, băng rôn tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ; sửa chữa, sơn mới các công trình doanh trại, củng cố sở chỉ huy. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi; duy trì luyện tập quân vũ, dân vũ, flashmob, tổ chức VHVN-TDTT tạo không khí đoàn kết, phấn khởi trong toàn đơn vị. Cùng với đó, phong trào tăng gia sản xuất, chăn nuôi phát triển hiệu quả. Các chế độ, tiêu chuẩn của bộ đội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các ngày lễ lớn như 30-4, 1-5 được bảo đảm chu đáo, kịp thời.

Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 292 khẳng định: “Trong điều kiện yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 67 luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, duy trì nghiêm SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời được giao. Nhiều năm liền đơn vị đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3 năm liên tiếp (Năm 2019, 2020, 2021) đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong các phong trào thi đua, hội thi, hội thao các cấp; xứng đáng là “mắt thần” tin cậy nơi tuyến đầu bảo vệ vùng trời Nam Trung bộ, Tây Nguyên và đặc khu Trường Sa”.

Đọc tiếp

Mới nhất

Vững vàng “mắt thần” canh giữ bầu trời Tổ quốc