Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác kinh tế - tài chính, mở rộng không gian phát triển chiến lược

Võ Hóa 07/05/2026 - 13:23

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 6/5/2026 (giờ địa phương), tại thủ đô New Delhi, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã hội đàm song phương với Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman nhằm trao đổi về tình hình kinh tế vĩ mô, cải cách chính sách tài khóa, thúc đẩy hợp tác kinh tế - đầu tư và tăng cường hợp tác tài chính giữa hai nước.

Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đang phát triển tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt sau khi hai nước thống nhất nâng cấp quan hệ lên “Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường”, tạo nền tảng quan trọng để mở rộng hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

anh-1-1237

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman trao đổi các vấn đề cùng quan tâm của kinh tế hai nước

Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống với Ấn Độ - một trong những đối tác chiến lược toàn diện quan trọng của Việt Nam tại khu vực. Trải qua hơn nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nền tảng tin cậy chính trị, chia sẻ lợi ích chiến lược và tầm nhìn phát triển lâu dài.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, hợp tác kinh tế - tài chính đang ngày càng trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, việc tăng cường hợp tác giữa hai nền kinh tế lớn, năng động của châu Á không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần củng cố ổn định, thúc đẩy liên kết và phát triển bền vững trong khu vực.

Đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng gia tăng của Ấn Độ trên trường quốc tế, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho rằng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Ấn Độ đạt được trong thời gian qua là nguồn cảm hứng và kinh nghiệm quý báu đối với nhiều quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, các lĩnh vực như công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, công nghiệp dược phẩm, chuyển đổi số và phát triển năng lượng sạch là những lĩnh vực Việt Nam mong muốn tăng cường học hỏi và mở rộng hợp tác với Ấn Độ.

tc-2-1238
Toàn cảnh buổi Hội đàm

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, mặc dù kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thách thức do xung đột địa chính trị, biến động giá năng lượng, xu hướng bảo hộ thương mại và tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam vẫn duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô và đạt nhiều kết quả tích cực trong năm 2025.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 đạt 8,02%; GDP bình quân đầu người vượt 5.000 USD; các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; đầu tư công và dòng vốn FDI tiếp tục đóng vai trò động lực quan trọng đối với tăng trưởng.

Bộ trưởng nhấn mạnh, bước vào giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng trên 10%, hướng tới trở thành nước có thu nhập trung bình cao trong thời gian tới. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam tập trung triển khai đồng bộ ba đột phá chiến lược gồm hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Trong đó, cải cách thể chế và chính sách tài khóa được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Việt Nam đặc biệt quan tâm tới cải cách chính sách thuế theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh.

Theo Bộ trưởng, để duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn tới, Việt Nam dự kiến huy động tổng nguồn lực đầu tư toàn xã hội tương đương khoảng 40% GDP, trong đó vốn đầu tư công chiếm khoảng 20 - 22% GDP. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng hiện nay không chỉ là huy động nguồn lực mà còn là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, tạo hiệu ứng lan tỏa đối với toàn bộ nền kinh tế.

Việt Nam đang nỗ lực giảm hệ số ICOR từ mức 6,4 xuống khoảng 4 - 4,5 nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng và hiệu quả đầu tư. Đồng thời, Việt Nam cũng đặc biệt chú trọng lựa chọn thứ tự ưu tiên đầu tư hạ tầng theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải, bảo đảm khả năng kết nối vùng và phát huy hiệu quả lâu dài.

Đề cập tới hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế có độ mở lớn nhất thế giới với kim ngạch xuất khẩu tương đương khoảng 200% GDP. Tuy nhiên, khu vực doanh nghiệp trong nước hiện vẫn tham gia hạn chế vào chuỗi giá trị xuất khẩu, trong khi khu vực FDI đóng góp khoảng 72% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trên cơ sở đó, Việt Nam đang định hướng thu hút FDI có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh; đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu.

Về hợp tác kinh tế - đầu tư giữa Việt Nam và Ấn Độ, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn và chưa được khai thác tương xứng. Dù số lượng dự án đầu tư tương đối nhiều, song quy mô bình quân vẫn còn khiêm tốn. Đây là dư địa quan trọng để hai bên tiếp tục nâng tầm hợp tác theo hướng chiến lược, dài hạn và có chiều sâu hơn.

Việt Nam mong muốn mở rộng đầu tư sang Ấn Độ - thị trường rộng lớn với hơn 1,4 tỷ dân và tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất thế giới hiện nay. Đồng thời, Việt Nam đề nghị hai bên tiếp tục cải thiện điều kiện tiếp cận thị trường, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai nước thúc đẩy đầu tư và thương mại song phương.

Đối với các chương trình hợp tác phát triển, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Ấn Độ dành cho Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, giáo dục, viễn thám và quốc phòng. Nhiều dự án hợp tác đã phát huy hiệu quả tích cực, tiêu biểu như Dự án Trung tâm Tính toán hiệu năng cao tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Dự án Trạm bơm tiêu Bình Bộ tại tỉnh Phú Thọ; hay Dự án xây dựng hệ thống tiếp nhận và xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh sử dụng viện trợ không hoàn lại từ Quỹ ASEAN - Ấn Độ.

Thông qua Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả hơn; đẩy mạnh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như cải cách chính sách thuế, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Đặc biệt, Việt Nam mong muốn phía Ấn Độ chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình quản lý và lựa chọn dự án đầu tư công hiệu quả, bảo đảm khả năng kết nối và tạo tác động lan tỏa đối với nền kinh tế.

tc-3-1238

Hai bên chụp ảnh lưu niệm

Đáp lại những chia sẻ của phía Việt Nam, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua, đồng thời cho rằng nhiều định hướng cải cách của Việt Nam có tính tương đồng cao với các ưu tiên phát triển hiện nay của Ấn Độ.

Bộ trưởng Nirmala Sitharaman cho biết, sau đại dịch COVID-19, Chính phủ Ấn Độ xác định đầu tư công là động lực chủ yếu để phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Quy mô đầu tư công của Ấn Độ đã tăng mạnh từ khoảng 2.000 tỷ Rupee mỗi năm lên hơn 12.000 tỷ Rupee mỗi năm, tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng giao thông, hạ tầng số, bệnh viện và các công trình hạ tầng xã hội.

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ cũng chia sẻ về nền tảng số PM Gati Shakti - hệ thống đánh giá, điều phối và lựa chọn dự án đầu tư công dựa trên phân tích liên kết vùng, khả năng tạo việc làm và hiệu quả kinh tế tổng thể. Theo Bộ trưởng, mỗi dự án đầu tư công đều phải trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt với hàng nghìn tiêu chí trước khi được phê duyệt nhằm bảo đảm tính liên kết, hiệu quả và bền vững.

Bày tỏ quan tâm đối với mô hình này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị phía Ấn Độ hỗ trợ Việt Nam tiếp cận kinh nghiệm và nghiên cứu khả năng xây dựng mô hình phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Tại hội đàm, hai bên cũng trao đổi sâu về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; chia sẻ kinh nghiệm cải cách thủ tục thuế, thúc đẩy số hóa quản lý tài chính công và xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch.

Hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch, dược phẩm, thanh toán số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường Việt Nam - Ấn Độ trong giai đoạn phát triển mới.

Đọc tiếp

Mới nhất

Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác kinh tế - tài chính, mở rộng không gian phát triển chiến lược