Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

“Vắc-xin” ngừa tham nhũng

 ANH MINH 27/05/2026 - 13:16

Tuần qua, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kế hoạch số 03 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới (Kế hoạch 03). Đây là vấn đề mà CCB cũng như Nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm với kỳ vọng đây sẽ là “vắc-xin” hữu hiệu ngừa tham nhũng.

Mục đích của Kế hoạch 03 là tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động quyết liệt, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thông điệp từ hội nghị Trung ương 2  được cụ thể hóa qua Kế hoạch 03 rất rõ ràng: phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải được thực hiện một cách kiên quyết, kiên trì, đồng bộ, vừa có giải pháp trước mắt, vừa có chiến lược lâu dài. Đây không phải là cuộc chiến “một sớm một chiều” mà là quá trình liên tục, đòi hỏi sự bền bỉ và quyết tâm chính trị cao.

Điểm nhấn đáng chú ý trong Kế hoạch 03 là yêu cầu hiện thực hóa một cách thực chất phương châm “ba không”: Không thể, không dám, không muốn tham nhũng.

Thực ra, đây không phải là khẩu hiệu mới, nhưng trong bối cảnh hiện nay, phương châm “ba không” cần phải được đặt trong yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn. Đặc biệt là “không muốn tham nhũng”, bởi lẽ, nếu “không thể” và “không dám” là những yếu tố mang tính thể chế và pháp lý, thì “không muốn tham nhũng” lại thuộc về chiều sâu văn hóa và đạo đức. Đây là yếu tố then chốt nhất để bảo đảm tính bền vững của công cuộc phòng, chống tham nhũng. Khi mỗi cán bộ, công chức tự ý thức, tự kiểm soát từ bên trong sẽ tạo ra “lá chắn” vững chắc nhất, thứ “vắc-xin” hữu hiệu nhất phòng ngừa tham nhũng.

Chính vì lẽ đó, đông đảo CCB và Nhân dân mong muốn, trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch 03 cần  tăng cường công tác giáo dục liêm chính, đề cao danh dự, lòng tự trọng, sự liêm sỉ trong đội ngũ cán bộ, công chức. 

Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, khi nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng, các hình thức tham nhũng cũng trở nên tinh vi, phức tạp hơn. Tham nhũng không chỉ diễn ra trong khu vực công mà còn có sự móc nối với khu vực tư, thậm chí có yếu tố xuyên quốc gia. Trong bối cảnh đó, công tác phòng, chống “giặc nội xâm” phải được nâng lên tầm cao mới. Muốn thắng được thứ giặc này, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự tham gia của toàn xã hội, đặc biệt là vai trò giám sát của người dân, trong đó có các CCB và báo chí. Đó không chỉ là những kênh thông tin hỗ trợ mà thực sự là lực lượng quan trọng trong việc phát hiện, phản ánh, góp phần phòng ngừa, phát hiện kịp thời và xử lý những vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đọc tiếp

Mới nhất

“Vắc-xin” ngừa tham nhũng