CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Công tác huấn luyện toàn quân năm 2025: Những trọng tâm, đột phá lớn
Các đại biểu tham quan mô hình học cụ tại lễ ra quân huấn luyện năm 2025 của Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân. Ảnh: Đặng Tùng
Ngày 3-3, toàn quânđồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2025, mở đầu năm huấn luyện với khí thế quyết tâm mới. Là năm toàn quân cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh; công tác huấn luyện của toàn quân năm 2025 sẽ có những trọng tâm, đột phá. Phóng viên Báo CCB Việt Nam có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Vũ Việt Hùng - Phó cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưuQĐND Việt Nam.
PV: Đồng chí cho biết những trọng tâm trong công tác huấn luyện năm 2025 - năm toàn quân cơ bản hoàn thành tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, nhiều đơn vị mới được thành lập do quá trình sáp nhập, điều chỉnh lại tổ chức, lực lượng?
Thiếu tướng Vũ Việt Hùng: Trong những năm qua, công tác huấn luyện của toàn quân bám sát lộ trình điều chỉnh tổ chức biên chế quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh. Quá trình huấn luyện luôn đổi mới, sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong giai đoạn mới.
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện năm 2025, trước hết, toàn quân phải tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 1659 của QUT.Ư về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 vào những năm tiếp theo; Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2025 của Tổng Tham mưu trưởng và hướng dẫn của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện. Cần cụ thể hóa các chỉ tiêu, giải pháp sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị, nhằm thay đổi cả về nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì.
Vấn đề thứ hai là tiếp tục đổi mới cả về nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện. Huấn luyện phải cơ bản, coi trọng huấn luyện từ cá nhân, tổ, đến phân đội nhỏ, nhất là giai đoạn huấn luyện chiến sĩ mới (CSM). Tổ chức huấn luyện đêm, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện; huấn luyện di chuyển, ngụy trang, nghi binh; huấn luyện cả về kỹ thuật, chiến thuật và thể lực, tâm lý, ý thức kỷ luật. Huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ biết vận dụng kiến thức đã học một cách linh hoạt trong sáng tạo, xử trí các tình huống.
Vấn đề thứ ba, chúng ta phải tiếp tục đổi mới về tổ chức, phương pháp các cuộc diễn tập. Diễn tập ở các cấp với nhiều hình thức, trong đó có diễn tập đối kháng, diễn tập thời gian chuẩn bị ngắn. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng và huấn luyện diễn tập để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
PV: Trước mắt, các đơn vị đang tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện CSM. Vậy năm nay, về nội dung, chương trình huấn luyện CSM có những điểm gì mới, thưa đồng chí?
Thiếu tướng Vũ Việt Hùng: Huấn luyện CSM là bước khởi đầu, là nền tảng để hình thành phẩm chất và bản lĩnh, trình độ cho người quân nhân cách mạng. Kết quả huấn luyện CSM cũng là cơ sở để chúng ta nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu ở những giai đoạn tiếp theo. Về nội dung, chương trình huấn luyện năm nay thì không có những thay đổi lớn. Nhưng để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ thì tổ chức phương pháp, nhất là về tổ chức phương pháp luyện tập, kiểm tra, hội thi, hội thao, phải có sự đổi mới. Về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, phát huy kết quả, vận dụng những kinh nghiệm trong xây dựng đơn vị huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh giỏi năm 2024, nhân rộng trong toàn quân, tăng tỷ lệ khá giỏi và có nhiều đơn vị cấp đại đội giỏi ở cả ba nội dung. Đồng thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình huấn luyện và kiểm tra.
Về chiến thuật phải tổ chức huấn luyện hết sức cơ bản, từ tư thế động tác vận động trên thao trường, từng người trong chiến đấu. Và đặc biệt năm nay, hội thao kết thúc CSM, các đơn vị phải đưa nội dung luyện tập vòng tổng hợp từng người vào để nâng cao khả năng vận dụng nguyên tắc cũng như xử trí tình huống một cách linh hoạt sáng tạo. Về điều lệnh, nhất là điều lệnh đội ngũ, phải huấn luyện hết sức cơ bản. Đây là lớp chiến sĩ sẵn sàng tham gia các khối đội ngũ trong diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Chúng ta huấn luyện động tác cá nhân tốt, sẽ thuận lợi khi tham gia hợp luyện, luyện tập trong từng hàng, từng khối…
PV: Nhiệm vụ huấn luyện ở các đơn vị mới thành lập trong quá trình điều chỉnh tổ chức lực lượng được chuẩn bị như thế nào, thưa Thiếu tướng?
Thiếu tướng Vũ Việt Hùng: Ngay từ đầu năm, các đơn vị, nhất là những đơn vị mới thành lập cũng đã tích cực, chủ động chuẩn bị huấn luyện tương đối toàn diện. Trong đó, tập trung vào một số nội dung. Trước hết là bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp. Tập huấn cán bộ được tổ chức ở nhiều cấp, 100% cán bộ được tham gia tập huấn. Các thiết bị mô phỏng, trường bắn điện tử, thiết bị tập bắn súng TBS cũng đã được kiểm tra, bảo quản, sẵn sàng cho bước vào huấn luyện...
PV: Hiện nay các đơn vị quân đội đang tổ chức luyện tập cho nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng chí có thể cho biết về tiến độ luyện tập của các đơn vị?
Thiếu tướng Vũ Việt Hùng: Cục Quân huấn - Nhà trường đã tham mưu cho Thủ trưởng Bộ thành lập Tiểu ban Diễu binh, diễu hành của Bộ Quốc phòng và mời đại diện của Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND T.P Hồ Chí Minh tham gia. Đồng thời, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn kiện diễu binh, diễu hành. Chúng ta tổ chức huấn luyện thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 huấn luyện cơ bản tại đơn vị. Hiện nay các đơn vị đang thực hiện giai đoạn 2, huấn luyện tập trung theo 4 cụm: Cụm thứ nhất ở tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 4, Cụm thứ hai ở Trung đoàn Công binh 270, Quân khu 5; Cụm thứ ba ở Trường Quân sự của Quân đoàn 34 và Cụm thứ tư ở Trường quân sự Quân khu 7.
Qua kiểm tra, các khối tiến hành huấn luyện cơ bản đạt kết quả tốt, bắt đầu ghép khối để tổ chức luyện tập và tổ chức hợp luyện. Mặc dù thời tiết diễn biến thất thường, cường độ luyện tập cao, nhưng 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia luyện tập với quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực cao trong tổ chức luyện tập, hợp luyệnđểhoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
PV: Xin cảm ơn đồng chí!
Văn Lực
Đọc tiếp
- Chuyến công tác Hoa Kỳ, dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza của Tổng Bí thư Tô Lâm được thực hiện theo...
- Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, đúng thời khắc Giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thay mặt lãnh đạo...
- Lực lượng vũ trang (LLVT) xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk bước vào đợt cao điểm thực hiện nhiệm vụ với tinh thần sẵn sàng...
- Tại xã Ia Rvê (Đắk Lắk), giữa cái nắng hanh hao của vùng biên giới những ngày cuối năm Ất Tỵ, chúng tôi có dịp đồng...
- Xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk có 11,7 km đường biên tiếp giáp huyện Ko Nhec, tỉnh Mondunkiri (Campuchia), muốn tự túc được rau...
- Đợt này, toàn thành phố Đà Nẵng có 293 sĩ quan dự bị được gọi vào phục vụ tại ngũ và tuyển dụng bổ sung lực...
Mới nhất
- Càng vội, con người càng gần với sự tĩnh tại. Vội để kịp hoàn thành, để rồi có thể an tâm bước sang năm mới với...
- Thành phố Đà Nẵng phê duyệt quyền khai thác khoáng sản tại 14 khu vực gồm: 5 khu vực cát, sỏi; 5 khu vực đất san lấp; 2 khu...
- Ngày 15/2, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư biểu dương cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia nhiệm vụ bắc cầu phao...
- Những ngày này, hàng nghìn công nhân tại Đà Nẵng rạng rỡ, tay xách nách mang hành lý chuẩn bị lên những “Chuyến xe Công...
- Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phường Buôn Ma Thuột - trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk...
- Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, từ Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay...
- Sáng 15/2, trao đổi với phóng viên Báo Cựu chiến binh Việt Nam, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh...
- Sáng 15/2 (tức 28 Tết), thay mặt Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Hội đồng...
- Trong hành trình khắc phục hậu quả chiến tranh và thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, một dự án mang ý nghĩa...
- Cỡ chữ Mặc định















