Bám sát chỉ đạo của T.Ư Hội và sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy, quan tâm, tạo điều kiện của UBND thành phố và phối hợp chặt chẽ hiệu quả của các tổ chức chính trị - xã hội, cùng với sự đổi mới về phương pháp với phương châm “Hướng về cơ sở”, Hội CCB thành phố triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, nhất là công tác chăm lo chính sách cho các hội viên được T.Ư Hội CCB Việt Nam và lãnh đạo thành phố ghi nhận đánh giá cao.

Trao đổi về công tác chăm lo chính sách cho hội viên CCB, đồng chí Phạm Công Lục - Phó chủ tịch Hội CCB thành phố cho biết: “Năm 2023, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội CCB thành phố lần thứ VII, Thường trực Hội CCB thành phố tích cực thực hiện một trong hai khâu đột phá là, CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, trong đó tập trung thực hiện 3 mục tiêu lớn: Không có hội viên CCB nghèo, không có hội viên CCB tái nghèo và không có hội viên CCB sống trong nhà dột nát, nhà tạm”.

Để giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, Thường trực Hội CCB thành phố chỉ đạo Hội CCB các cấp tuyên truyền, vận động ủng hộ các loại quỹ với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng; thăm tặng quà các đối tượng chính sách 337 triệu đồng nhân dịp Ngày thương binh - liệt sĩ 27-7, Tết Nguyên đán, Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam...

Thực hiện Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố, Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về xây dựng và phát triển T.P Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố đang tạo điều kiện thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài vào địa bàn thành phố, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển. Bám sát sự phát triển của thành phố, trên 3.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, các trang trại, gia trại, hộ kinh doanh dịch vụ do hội viên CCB làm chủ hoạt động có hiệu quả, trong đó có 8 doanh nghiệp có doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm, 15 HTX và trang trại có doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm. Bằng sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Thường trực Hội CCB thành phố, đến nay, đã thành lập 14/15 CLB CCB giúp nhau giảm nghèo - làm kinh tế giỏi của các quận, huyện, với 568 thành viên là hội viên CCB tham gia, đi vào hoạt động có hiệu quả; đáng mừng là, nhiều Hội CCB huyện, quận chủ động thành lập CLB “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” ở cấp xã, phường góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động có việc làm ổn định; xây dựng được 9 mô hình “CLB CCB bảo vệ môi trường tiêu biểu”.

Để giúp hội viên được tiếp cận với nguồn vốn của Chính phủ hỗ trợ an sinh xã hội thông qua Ngân hàng CSXH, Hội CCB các cấp chủ động tiếp cận với các chế độ chính sách mới của Nhà nước và thành phố, duy trì hoạt động có nền nếp 489 tổ với 18.176 hộ CCB được vay vốn tín dụng ưu đãi, thực hiện ủy thác Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ hơn 817,77 tỷ đồng, giải quyết được 29.067 lao động có việc làm ổn định, góp phần nâng cao mức sống của gia đình hội viên. Đến nay, có hơn 27.000 hộ gia đình hội viên có mức sống giàu và khá; số hộ CCB nghèo giảm xuống còn 89 hộ. Hội CCB thành phố đã mở 43 lớp tập huấn, với 1.861 người tham gia về xóa đói, giảm nghèo, vay vốn ngân hàng, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, bảo vệ môi trường, xây dựng Nông thôn mới.

Trao đổi về xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”, đồng chí Nguyễn Văn Minh - Phó trưởng ban Tuyên giáo - Phong trào Hội CCB thành phố cho biết: Năm 2023, Hội CCB thành phố tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, các doanh nhân, các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm với “tấm lòng vàng” ủng hộ kinh phí xây mới 17 nhà, sửa chữa 6 nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho 23 gia đình hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng, vượt 8 nhà so với chỉ tiêu Nghị quyết Ban Chấp hành Hội CCB thành phố đề ra trong năm 2023.

Trần Quốc Huy