CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Nguyễn Quỳnh Liên tiếp xúc cử tri xã Đông Hoà và Đông Thái, tỉnh An Giang
Ngày 2/3, bà Nguyễn Quỳnh Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các ứng cử viên ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, đơn vị bầu cử số 07, tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri tại xã Đông Hoà và Đông Thái.
Phát biểu trước cử tri, bà Nguyễn Quỳnh Liên cho biết, được sự giới thiệu của Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và sự phân bổ của tỉnh để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 07 tỉnh An Giang vừa là vinh dự và cũng là trách nhiệm to lớn trước cử tri và Nhân dân tỉnh An Giang và xã Đông Hòa.
Bà Nguyễn Quỳnh Liên cho hay, tỉnh An Giang sau sắp xếp từ Kiên Giang và An Giang đã vươn mình thành trung tâm kinh tế quan trọng, dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long với mục tiêu tăng trưởng phấn đấu từ 10% trở lên; với định hướng trở thành trung tâm kinh tế biên giới và nông nghiệp công nghệ cao, phát triển mạnh kinh tế biển, đẩy mạnh công nghiệp chế biến; phát triển các thế mạnh du lịch tâm linh và du lịch sinh thái; đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại để kết nối liên vùng với các tuyến cao tốc; sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Thách thức từ ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi nghề nghiệp bền vững cho người dân và tăng cường quản lý tài nguyên hiệu quả cũng là những vấn đề thách thức đang đặt ra hiện nay với tỉnh. Trong đó, xã mới Đông Hoà được sắp xếp từ hai xã Đông Hòa và Đông Thạnh của huyện An Minh trước đây – một vùng quê thanh bình nhưng đang chuyển mình mạnh mẽ.
Bà Nguyễn Quỳnh Liên đặc biệt ấn tượng với mô hình sản xuất nông nghiệp “tôm ôm lúa” hữu cơ của xã. Sự sáng tạo trong việc gối vụ thâm canh, kết hợp giữa nuôi trồng thủy hải sản và trồng lúa sạch không chỉ tạo ra sản phẩm giá trị cao được thị trường ưa chuộng mà còn giúp bà con có thu nhập thường xuyên, ổn định.
Bên cạnh đó, nhờ chương trình nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo, hệ thống “điện, đường, trường, trạm” và mạng lưới cầu cống tại xã đã ngày càng hoàn thiện, giúp giao thương thuận lợi, đời sống nhân dân được nâng cao. 100% trẻ em được đến trường, y tế và bảo hiểm được quan tâm thấu đáo để không ai bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, qua tìm hiểu thực tế địa phương, bà Nguyễn Quỳnh Liên vẫn trăn trở khi thấy xã Đông Hòa vẫn còn những khó khăn nhất định. Tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn trên 2%, nguy cơ tái nghèo vẫn hiện hữu. Hệ thống cầu giao thông kết nối các kênh rạch cần được đầu tư thêm; các sản phẩm “tôm - lúa” dù tốt nhưng vẫn thiếu một thương hiệu riêng mạnh mẽ để nâng cao giá trị. Đặc biệt, vấn đề biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn đang là thách thức trực tiếp đến sinh kế bền vững của bà con.
Thấu hiểu những khó khăn của địa phương, bà Nguyễn Quỳnh Liên nhận thấy rất rõ trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội trước cử tri và Nhân dân, đòi hỏi bản thân bà phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa để thấu hiểu hết các yêu cầu đang đặt ra từ thực tiễn của xã Đông Hòa cũng như của cả tỉnh An Giang, trên cơ sở đó có hướng phấn đấu, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh và của xã.
Bà Nguyễn Quỳnh Liên hứa với cử tri, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà hứa sẽ nỗ lực hết sức mình, đem kiến thức và kinh nghiệm tích lũy từ hơn 20 năm công tác tại Bộ Tư pháp và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để thực hiện các giải pháp trọng tâm như:
Thứ nhất là tập trung xây dựng hành lang pháp lý và chính sách phát triển bền vững (tham gia sâu vào việc hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như: Đất đai, Thủy lợi, Ngân sách, Tài chính, Giao thông, Y tế và Giáo dục, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, an sinh xã hội). Đặc biệt, trong giai đoạn 2026-2030, khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sẽ theo sát quá trình trung ương và tỉnh ban hành các văn bản quy định về các dự án của chương trình để có ý kiến đề xuất nguồn lực phù hợp cho vùng Miệt thứ và xã Đông Hòa. Trọng tâm là kiến nghị đầu tư các công trình điều tiết nước mặn - ngọt tại các cống để bảo vệ diện tích sản xuất, thúc đẩy các chính sách về bảo hiểm nông nghiệp và vốn vay ưu đãi để mô hình lúa - tôm của bà con vững vàng hơn trước thiên tai. Bà Nguyễn Quỳnh Liên hứa sẽ tăng cường đề xuất hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, người yếu thế, đấu tranh cho bình đẳng giới, ngăn chặn bạo lực gia đình và các hành vi lừa đảo qua mạng đang diễn biến phức tạp.
Thứ hai là tham gia sâu rộng và tích cực vào công tác an sinh xã hội và trợ giúp pháp lý (từ kinh nghiệm công tác Mặt trận, bà sẽ cố gắng đồng hành cùng MTTQ Việt Nam các cấp để huy động các nguồn lực từ xã hội để cùng địa phương thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng cầu dân sinh và trường học cho trẻ em. Bà sẽ luôn đồng hành cùng các gia đình chính sách, hộ nghèo và người yếu thế để đảm bảo các chính sách ưu đãi của Nhà nước đến đúng đối tượng. Bên cạnh đó, bà cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh để tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới cử tri và Nhân dân nơi đây cùng nắm vững quy định của pháp luật, sử dụng hiệu quả cho việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình cũng như của Nhà nước, xã hội; sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ, trợ giúp pháp lý cho bà con về các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, các quy định về lao động, việc làm và hôn nhân gia đình, hưởng chế độ, chính sách người có công với cách mạng và an sinh xã hội. Bà Nguyễn Quỳnh Liên cam kết luôn gần gũi với cử tri, lắng nghe mọi lúc mọi nơi các kiến nghị, phản ánh, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và kịp thời chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền của trung ương và địa phương, trở thành cầu nối tích cực giữa cử tri với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp).
Thứ ba là tăng cường giám sát vì lợi ích của nhân dân; luôn gần dân, sát dân, mọi hành động đều lấy lợi ích của nhân dân làm trung tâm (tham gia đầy đủ các cuộc giám sát của Quốc hội và đặc biệt đề xuất thúc đẩy vai trò giám sát của Nhân dân, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại địa phương. Mục tiêu là giám sát chặt chẽ các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh và xã, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chính quyền cấp xã, nhất là trong giải quyết các thủ tục hành chính, chuyển đổi giấy tờ, đăng ký quyền sử dụng đất, tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội, thực hiện dân chủ ở cơ sở… để bảo đảm cử tri và Nhân dân được hưởng thành quả từ chính quyền “nói thật, làm thật, kết quả thật”, nâng cao hiệu quả, tránh lãng phí, tiêu cực, không để cử tri phải phiền hà, vất vả trong quá trình làm thủ tục).
Chiều cùng ngày, bà Nguyễn Quỳnh Liên đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đông Thái của tỉnh An Giang. Tại Hội nghị, bà mong các cử tri tạm ứng niềm tin đối với bà, người lần đầu được giới thiệu ứng cử để trở thành đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội. Bà hứa sẽ luôn phát huy tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu trưởng thành từ cán bộ làm pháp luật và công tác mặt trận “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin". Mọi ý kiến, phản ánh của cử tri và Nhân dân tại xã Đông Thái nói riêng và tỉnh An Giang nói chung bà sẽ luôn lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ và tìm mọi giải pháp phù hợp để mang đến nghị trường Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, theo đuổi đến khi có câu trả lời thỏa đáng cho cử tri.
Theo ghi nhận, cử tri hai xã Đông Hòa và Đông Thái bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực, như giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, sạt lở, xâm nhập mặn; đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và tăng cường giám sát các dự án, công trình./.
Đọc tiếp
- Giữa cái nắng tháng Tư của vùng đất cách mạng Bác Ái (phía Nam tỉnh Khánh Hòa), những nụ cười rạng rỡ hòa cùng giọt...
- Nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho mọi hoạt động của Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2026, cũng như cho...
- Chiều 16/4, tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu quan trọng...
- Ngày 16/4, tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đón đoàn cựu học viên Khóa 1 Trường Sĩ...
- Ngày 16-4, tại TP Hải Phòng, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị phát động Cuộc thi chính luận về...
- Hướng tới Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), chiều ngày 15/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn...
Mới nhất
- Sáng 17/4, tại Thư viện tỉnh Phú Thọ, lễ khai mạc Trưng bày tư liệu và Hội sách Đất Tổ năm 2026 đã chính thức diễn ra...
- Hoạt động là dịp để Học viện Hải quân và sinh viên Khoa Du lịch, Trường Đại học Nha Trang giao lưu, học hỏi, nâng cao...
- Sáng ngày 15/4, xã Gia Hanh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 58 năm Ngày hy sinh của 53 liệt sĩ tại Cầu Nhe (15/4/1968 –...
- Thực hiện công tác Tuyên giáo năm 2026, sáng 16/4/2026, tại Phường Long Khánh và xã Tân khai, Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng...
- Đây là dịp để các cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia từng giúp đỡ cách mạng Campuchia cùng người dân Campuchia đang...
- Sau những ngày nắng nóng gay gắt, một trận mưa dông kèm lốc xoáy bất ngờ xảy ra tại xã Lao Bảo (Quảng Trị) đã làm...
- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng yêu cầu Lực lực lượng vũ trang TP Huế tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng...
- Không chỉ dừng lại ở việc số hóa trải nghiệm tiết kiệm, SeABank tiếp tục đón đầu xu hướng bảo mật tài chính với...
- Ngày 14-4 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam (Alphanam) ký...
- Cỡ chữ Mặc định















