Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tuyên truyền về phòng, chống ma túy là trách nhiệm của công dân và cả xã hội

Hoàng Linh – Vũ Minh 02/07/2026 - 11:42

Trong bối cảnh tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân đang trở thành một trong những giải pháp có ý nghĩa quyết định. Không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng, tuyên truyền phòng, chống ma túy còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm công dân và trách nhiệm xã hội của mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm truyền thông và của toàn xã hội.

Đó cũng là thông điệp được đồng chí Nguyễn Quang Đức - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh tại Tọa đàm “Phát triển kỹ năng phòng ngừa sử dụng trái phép chất ma túy và vai trò của cơ quan truyền thông trong giai đoạn mới”, do Báo Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu và Ứng dụng phòng và chống ma túy (PSD) tổ chức.

1
Đồng chí Nguyễn Quang Đức phát biểu tại Tọa đàm.

Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển của công nghệ số, các loại ma túy tổng hợp, ma túy "núp bóng" thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử hay các thủ đoạn lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy trên không gian mạng đang đặt ra những thách thức mới đối với công tác phòng, chống ma túy. Đối tượng mà tội phạm hướng tới ngày càng trẻ hóa, trong đó thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên là nhóm dễ bị tác động bởi các chiêu thức quảng bá, dụ dỗ trên môi trường mạng.

Đảng và Nhà nước luôn xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Quan điểm xuyên suốt là lấy phòng ngừa làm chính, lấy gia đình, cộng đồng dân cư và địa bàn cơ sở làm nền tảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, không có ma túy.

Trong thực hiện nhiệm vụ đó, báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ là kênh thông tin chính thống, báo chí còn là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin xã hội, lan tỏa những giá trị tích cực và đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, trong đó có tệ nạn ma túy.

Các chuyên gia cho rằng, trước yêu cầu của tình hình mới, công tác truyền thông về phòng, chống ma túy cần được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức. Truyền thông phải lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả tác động làm thước đo. Nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân lao động và đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc khai thác hiệu quả các nền tảng số, mạng xã hội và các sản phẩm báo chí đa phương tiện là yêu cầu cấp thiết. Những hình thức truyền thông hiện đại, tương tác cao, ứng dụng dữ liệu số sẽ giúp thông tin chính thống tiếp cận nhanh hơn, rộng hơn và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hơn, góp phần nâng cao kỹ năng nhận diện, phòng tránh ma túy trong cộng đồng.

Bên cạnh việc cảnh báo các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, báo chí cần dành nhiều dung lượng để phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình hiệu quả, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và những người có uy tín trong cộng đồng cần được phản ánh, lan tỏa để tạo sức mạnh đồng thuận trong toàn xã hội.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, độc hại trên không gian mạng; kịp thời cảnh báo những thủ đoạn mới của tội phạm ma túy, đồng thời kiên quyết không để các nền tảng truyền thông bị lợi dụng để quảng bá, cổ súy lối sống lệch chuẩn, sử dụng chất gây nghiện hoặc các hành vi vi phạm pháp luật.

Để làm được điều đó, đội ngũ phóng viên, biên tập viên cần được trang bị kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực phòng, chống ma túy; đồng thời tăng cường phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc nhằm bảo đảm nguồn thông tin chính xác, kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông.

Đồng chí Nguyễn Quang Đức tin rằng, với tinh thần trách nhiệm, sự đổi mới sáng tạo và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, công tác truyền thông về phòng, chống ma túy sẽ không ngừng được nâng cao về chất lượng và hiệu quả. Các cơ quan báo chí trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam; thực hiện tốt chức năng định hướng dư luận xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng; xây dựng văn hóa nói không với ma túy; tạo môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, vì sự phát triển toàn diện của Nhân dân.

Đọc tiếp

Mới nhất

Tuyên truyền về phòng, chống ma túy là trách nhiệm của công dân và cả xã hội