Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH LẠNG SƠN

Từ truyền thống đến trách nhiệm xã hội

HỒ THANH HƯƠNG 26/12/2025 - 11:54

Ngày 25 và 26-12-2025, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

img_4632
Lãnh đạo Hội CCB Việt Nam và tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự Đại hội có các đồng chí: Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Đoàn Thu Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, các Sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh  Lạng Sơn và 233 đại biểu đại diện cho hội viên CCB trong tỉnh.

4

Trung tướng Khuất Việt Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

6
Trung tướng Khuất Việt Dũng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trung tướng Khuất Việt Dũng biểu dương những kết quả nổi bật mà cán bộ, hội viên CCB toàn tỉnh Lạng Sơn đạt được trong nhiệm kỳ 2022-2025. Ba năm qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Hội CCB tỉnh Lạng Sơn đã phát huy truyền thống đoàn kết, bản chất Bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Hội đã quán triệt và triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình công tác của Trung ương Hội và địa phương; thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp; kịp thời sắp xếp, củng cố tổ chức Hội trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp, bảo đảm hoạt động ổn định, nền nếp, hiệu quả. Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Trung ương Hội CCB Việt Nam đề nghị Hội CCB tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh giảm nghèo bền vững; chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, đóng góp tích cực vào sự phát triển ổn định, bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

7
Đồng chí Đoàn Thu Hà phát biểu chỉ đạo Đại hội.
8
Đồng chí Đoàn Thu Hà tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại diện Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Đoàn Thu Hà khẳng định rõ vai trò, vị thế và uy tín của Hội CCB tỉnh trong hệ thống chính trị địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, các cấp Hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên; góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hội CCB cần phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn. Hội CCB tỉnh chủ động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên và Nhân dân. Các cấp Hội cần làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc. Hội CCB tỉnh cần tiếp tục xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; hướng mạnh về cơ sở, đổi mới phương thức hoạt động, tránh hình thức, hành chính hóa. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động của Hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội luôn bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cấp Hội tiếp tục phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Mặc dù chịu tác động từ việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đời sống của một bộ phận hội viên còn gặp khó khăn, song tuyệt đại đa số cán bộ, hội viên CCB vẫn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được các cấp Hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Hội CCB tỉnh đã tổ chức quán triệt, học tập, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thu hút trên 92% cán bộ, hội viên tham gia. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn chặt với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên.

Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, hội viên CCB đã tham gia đóng góp 4.487 ý kiến vào dự thảo sửa đổi Luật Đất đai năm 2023; 25.699 ý kiến vào việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013. Hội đã tổ chức 3.026 cuộc tuyên truyền với trên 226.950 lượt người tham gia; giới thiệu 938 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, trong đó có 288 đồng chí được đứng vào hàng ngũ của Đảng, nâng tổng số đảng viên trong Hội lên 10.608 đồng chí, chiếm 29,92% tổng số hội viên.

Ở cơ sở, có 1.877 cán bộ, hội viên tham gia tổ hòa giải, hòa giải thành công 1.030 vụ việc; 1.305 hội viên tham gia lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở. Tại đại hội Đảng các cấp, có 2.439 hội viên CCB được bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025–2030. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026, có 774 cán bộ, hội viên CCB trúng cử đại biểu HĐND các cấp.

Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Toàn Hội đã phát triển thêm 279 mô hình kinh tế, nâng tổng số mô hình lên 1.533 mô hình có mức thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên, tạo việc làm thường xuyên cho 9.548 lao động, với thu nhập bình quân từ 6 đến 10 triệu đồng/người/tháng.

Tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm bình quân 2,14%/năm. Hội đã huy động các nguồn lực xóa 265 nhà dột nát cho hội viên khó khăn, tổng trị giá trên 25 tỷ đồng; vận động trên 300 triệu đồng hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Nghị quyết số 188-NQ/TU của Tỉnh ủy.

Nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2022-2025 đạt trên 540 tỷ đồng; tổng dư nợ đến nay là 983,308 tỷ đồng, được quản lý chặt chẽ, hiệu quả. Hội viên CCB gửi tiết kiệm 5,241 tỷ đồng chung tay vì người nghèo. Quỹ Hội toàn tỉnh đạt trên 74,181 tỷ đồng, bình quân 522.000 đồng/hội viên, chủ yếu hỗ trợ hội viên nghèo vay không lãi suất phát triển sản xuất.

Hội CCB các cấp tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Trung ương và địa phương phát động. Trong xây dựng nông thôn mới, hội viên đã đóng góp 106.167 ngày công lao động, hiến 61.835m2 đất. Công tác an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả, với tổng số tiền vận động ủng hộ các quỹ đạt trên 5,183 tỷ đồng.

Phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, Hội đã tổ chức hàng nghìn buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút trên 61.310 lượt người tham gia; trên 3.000 lượt hội viên tham gia huấn luyện, diễn tập quân sự hằng năm. Ở khu vực biên giới, hội viên tham gia 617 cuộc tuyên truyền pháp luật cho 53.434 lượt người; đóng góp trên 100 triệu đồng xây dựng đường lên cột mốc, trực tiếp tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Công tác xây dựng Hội được xác định là nhiệm vụ then chốt. Toàn tỉnh hiện có 66 hội cơ sở, gần 36.000 hội viên sinh hoạt tại 1.607 chi hội; tỷ lệ thu hút hội viên đạt bình quân 92%. Hằng năm, trên 90% tổ chức Hội và hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 95% hội viên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; trong nhiệm kỳ, có 125 tập thể và 213 cá nhân được khen thưởng; Hội CCB tỉnh được tặng 2 Cờ thi đua và 8 Bằng khen.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2022-2025 tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hội CCB tỉnh Lạng Sơn là lực lượng chính trị - xã hội trung thành, tin cậy của Đảng; là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; là lực lượng nòng cốt góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen, Hội CCB tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm v Trong nhiệm kỳ tới, Hội Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy bản chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhân dân; kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội trên địa bàn.

Các cấp Hội tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, hội viên. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “CCB gương mẫu” gắn với phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên và Nhân dân.

Hội CCB tỉnh chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động và chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đóng góp thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Hội CCB Việt Nam.

Đại hội thống nhất cao: Trong nhiệm kỳ tới, toàn Hội tập trung triển khai đồng bộ 8 nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời tạo chuyển biến rõ nét đối với 3 khâu đột phá: xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng; củng cố tổ chức cơ sở Hội và xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động Hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác CCB trong giai đoạn phát triển mới.

10
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã tổ chức bầu Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí; Ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí, đồng chí Nông Long Ân làm Trưởng ban Kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Văn Hương được bầu làm Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội bầu 5 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

2

Chương trình văn nghệ do đội văn nghệ của Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lạng Sơn biểu diễn.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen, Hội CCB tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam.

Đọc tiếp

Mới nhất

Từ truyền thống đến trách nhiệm xã hội