CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM TỪ SỰ TRI ÂN ĐẾN TRÁCH NHIỆM TIẾP NỐI
Sáng 7-1, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía Bắc.
Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa chính trị quan trọng, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với các thế hệ cán bộ đi trước; đồng thời góp phần củng cố sự thống nhất về tư tưởng, tăng cường niềm tin chính trị và phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới.
Việc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác hằng năm không chỉ là một hoạt động mang ý nghĩa tình cảm, mà còn là một sự kiện chính trị có chiều sâu, thể hiện rõ nét truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với các thế hệ cán bộ đi trước, những người đã hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Đây là dịp để khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin vững chắc vào con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; đồng thời góp phần giữ vững, phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống cách mạng, anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Quân ủy Trung ương và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ niềm phấn khởi, vui mừng được đón tiếp và gặp lại các đồng chí cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác - những người đã trực tiếp tham gia, cống hiến và trưởng thành qua nhiều giai đoạn cách mạng, nhiều thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Cuộc gặp mặt diễn ra trong thời điểm đặc biệt, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đón năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Thông qua buổi gặp mặt, Đại tướng Phan Văn Giang đã thông tin khái quát về tình hình thế giới, khu vực và trong nước; làm rõ những kết quả nổi bật của công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2025; đồng thời nêu bật phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của toàn quân trong năm 2026.
Những nội dung được thông tin không chỉ thể hiện tinh thần thẳng thắn, cầu thị, mà còn cho thấy quyết tâm chính trị cao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong việc giữ vững vai trò nòng cốt của Quân đội trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Đặc biệt, Đại tướng trân trọng đề nghị các đồng chí cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và trách nhiệm chính trị của mình; tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến tâm huyết, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
Sự đồng hành, ủng hộ và đóng góp trí tuệ của các thế hệ đi trước chính là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và toàn quân hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Có thể khẳng định, các cuộc gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác không chỉ mang ý nghĩa tri ân, mà còn là một kênh quan trọng để tăng cường đoàn kết giữa các thế hệ cán bộ; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; tạo sự thống nhất cao về tư tưởng chính trị; củng cố niềm tin chiến lược giữa Đảng với Quân đội.
Đó chính là nền tảng vững chắc để Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc đặt ra ngày càng cao, sự gắn bó bền chặt giữa các thế hệ cán bộ Quân đội, từ những người đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử đến những cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp đứng trong đội hình chiến đấu hôm nay chính là nhân tố quan trọng bảo đảm cho Quân đội ta luôn vững vàng về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.
Đây chính là nền tảng vững chắc để Quân đội tiếp tục phát triển vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.
Đọc tiếp
- Sáng 7-10, tại Trụ sở cơ quan Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chi hội Nhà báo Báo Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Đại hội...
- Từ Pu Tó Cọ, từng trận địa, từng chuyển động của quân Pháp trên cánh đồng Mường Thanh được dõi theo. Nơi ấy đã...
- Ngày 7/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống nước Cộng hòa Panama José...
- Ngày 7/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino...
- Tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Công văn về việc triển khai cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%” nhằm đẩy...
- Báo CCB Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa...
Mới nhất
- Ngày 7.10, Hội CCBTP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện NQ 05 của BCHTW Hội CCBVN. 99 chủ tịch Hội CCB...
- Từ ngày 9 đến 11/10/2026, tỉnh Điện Biên tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 với sự tham gia của...
- Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 – 2026). Ngày 7/10 tại Nghệ An, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn...
- Giữa núi rừng Gia Lai hùng vĩ, Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Trung đang từng ngày thắp lên niềm tin và hy vọng cho...
- Sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Đồng Tháp từng bước...
- Pháp luật là giới hạn tối thiểu. Đạo đức là giới hạn tự giác. Còn lương tâm là giới hạn cuối cùng của người...
- Sau hơn 2 thập kỷ can dự tại Iraq, quân đội Mỹ đã rút khỏi quốc gia Trung Đông này. Những binh sĩ Mỹ cuối cùng đã rời...
- Báo Cựu Chiến binh (CCB) Việt Nam nhận được đơn của đại diện 119 hộ gia đình tại phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội phản...
- Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam vừa chuyển đơn và đề nghị Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, rà...
- Gia đình ông Nguyễn Quốc Đạt sử dụng đất từ năm 1990, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ)...















