Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN BẢN LÀNG: Gần dân, trọng dân, vì dân

HỒ THANH HƯƠNG 14/05/2026 - 06:59

Vào những ngày đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, các cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng tại các xã, phường: Hoà An, Trường Hà, Thông Nông và Thục Phán đã trở thành diễn đàn dân chủ, nơi tiếng nói từ cơ sở được lắng nghe bằng tinh thần trách nhiệm và sự cầu thị.

dsc05485
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng tiếp xúc cử tri phường Thục Phán.

Từ những con đường xuống cấp, mương thủy lợi hư hỏng, nỗi lo sinh kế của người dân vùng cao đến khát vọng phát triển du lịch, nâng cao đời sống nhân dân..., tất cả đều được phản ánh chân thực, thẳng thắn và đầy tâm huyết. Những cuộc gặp gỡ ấy tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, đồng thời cho thấy quyết tâm của tỉnh Cao Bằng trong hành trình tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển bền vững ở nơi địa đầu Tổ quốc.

Những tín hiệu vui từ Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Đây là kỳ họp mở đầu cho nhiệm kỳ 2026-2031, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc kiện toàn bộ máy nhà nước, hoạch định chính sách phát triển và tạo nền tảng pháp lý cho quá trình đổi mới.

Tại các điểm tiếp xúc cử tri ở Cao Bằng, các đại biểu Quốc hội: Trần Hồng Minh - Ủy viên Ban Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Thượng tướng Bế Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Đoàn Thị Lê An - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng; Dương Mạc Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng chủ trì Hội nghị đều dành thời gian thông tin đầy đủ tới cử tri về kết quả kỳ họp. Từ công tác kiện toàn nhân sự cấp cao của Nhà nước, các quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 cho tới các luật, nghị quyết quan trọng liên quan đến cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng... đều được chuyển tải một cách cụ thể, dễ hiểu.

Điều đáng ghi nhận là các nội dung được trình bày không khô cứng theo kiểu “đọc báo cáo”, mà gắn chặt với đời sống của người dân miền núi. Khi nói về đầu tư công trung hạn, người dân nghĩ ngay tới con đường liên xóm đang xuống cấp. Khi nói về chuyển đổi số quốc gia, cán bộ cơ sở ở các xóm nghĩ tới chiếc máy tính phục vụ công việc còn thiếu. Khi nói về chính sách an sinh xã hội, các CCB, người có công hay cán bộ bán chuyên trách nghỉ việc sau sáp nhập lại trông chờ vào sự quan tâm của Nhà nước.

Chính sự kết nối giữa chủ trương lớn với vấn đề cụ thể của địa phương đã làm cho các cuộc tiếp xúc cử tri trở nên sinh động, gần dân và có chiều sâu hơn.

Hoà An: Từ nỗi lo sổ đỏ đến kỳ vọng về những tuyến đường mới

Buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hoà An sáng 7-5-2026 diễn ra trong không khí cởi mở nhưng cũng đầy trăn trở. Gần 100 cử tri đã tham dự hội nghị với tinh thần trách nhiệm cao. Nhiều ý kiến được nêu lên tập trung vào hạ tầng giao thông, thủy lợi, chính sách cho cán bộ cơ sở và người có công.

Đối với người dân Hoà An, câu chuyện giao thông không chỉ để thuận tiện đi lại mà còn là cơ hội phát triển kinh tế, là phát triển sản xuất, là đầu ra cho nông sản, là khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và du lịch. Chính vì vậy, khi tuyến đường Hồ Chí Minh và nhiều tuyến giao thông trọng điểm được triển khai qua địa bàn, người dân vừa kỳ vọng, vừa lo lắng.

Một số cử tri phản ánh việc nhiều hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên lo ngại bị thiệt thòi trong quá trình giải phóng mặt bằng. Đây là vấn đề rất thực tế ở nhiều địa phương miền núi, nơi việc quản lý đất đai còn tồn tại lịch sử kéo dài.

Tại Hội nghị, đại biểu Quốc hội Trần Hồng Minh đã trực tiếp chia sẻ về định hướng phát triển hạ tầng của tỉnh. Với vai trò là Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đồng chí không né tránh khó khăn mà nhìn nhận thẳng thắn những trở ngại do địa hình miền núi, nguồn lực hạn chế và nhu cầu vốn lớn. Đồng chí nhấn mạnh sân bay Cao Bằng cùng các tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Bắc Kạn - Cao Bằng sẽ tạo ra bước chuyển mang tính chiến lược cho tỉnh. Những công trình này không chỉ phục vụ giao thông mà còn mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế, du lịch, thương mại và thu hút đầu tư.

Điều đáng chú ý là cách tiếp cận của lãnh đạo Trung ương tại buổi tiếp xúc lần này mang tính đối thoại nhiều hơn áp đặt. Thay vì chỉ nói về thành tựu, các đại biểu phân tích rõ trách nhiệm phối hợp giữa Nhà nước và người dân trong giải phóng mặt bằng, bảo vệ công trình và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Không khí hội nghị cũng trở nên xúc động khi các CCB đề cập đến chế độ chính sách đối với người tham gia chiến trường B, C, K và nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Thượng tướng Bế Xuân Trường đã giải thích rõ các quy định hiện hành, đồng thời chia sẻ những khó khăn trong quá trình xác minh hồ sơ và hoàn thiện chính sách.

Điều người dân cảm nhận được không chỉ là lời hứa, mà là thái độ cầu thị và sự thấu hiểu. Một cử tri cao tuổi ở Hoà An sau buổi tiếp xúc chia sẻ: “Điều bà con mong nhất là cán bộ nói đi đôi với làm. Hôm nay nghe các đại biểu trả lời cụ thể, chúng tôi thấy yên tâm hơn”.

Phường Thục Phán: Tư duy phát triển trong bối cảnh mới

Nếu Hoà An phản ánh nhiều vấn đề hạ tầng nông thôn và an sinh xã hội, thì buổi tiếp xúc cử tri tại phường Thục Phán chiều 7-5 lại mang màu sắc của một địa bàn đô thị đang chuyển mình.

Hơn 150 cử tri tham dự hội nghị đã được nghe Thượng tướng Bế Xuân Trường phân tích sâu về bối cảnh quốc tế và trong giai đoạn hiện nay. Đây không chỉ là báo cáo tình hình mà còn giúp người dân hiểu rõ hơn về những thời cơ, thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam trong thời điểm này. Từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, biến động chuỗi cung ứng toàn cầu, lạm phát quốc tế đến chuyển đổi số và kinh tế xanh, những vấn đề tưởng chừng xa xôi đã được kết nối với câu chuyện phát triển của Cao Bằng.

Đáng chú ý, đồng chí Trần Hồng Minh đã cung cấp thông tin về nguồn vốn hơn 83.437 tỷ đồng dành cho 23 dự án trọng điểm tại Cao Bằng. Đây là con số tạo sự quan tâm lớn trong hội nghị. Khi nghe thông tin về các dự án như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, khu liên hợp thể thao, tuyến đường kết nối đến thác Bản Giốc, mở rộng Quốc lộ 34, xây dựng sân bay Cao Bằng,... nhiều cử tri bày tỏ kỳ vọng vào một diện mạo mới cho tỉnh trong tương lai.

Trong bối cảnh Cao Bằng đang đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có về hạ tầng, những cuộc tiếp xúc cử tri như ở Thục Phán đóng vai trò quan trọng trong việc tạo đồng thuận xã hội. Bởi bất kỳ công trình lớn nào cũng cần sự đồng hành của người dân.

Trường Hà: Tiếng nói từ vùng đất Pác Bó

dsc05539
Đại biểu Quốc hội Bế Xuân Trường tại Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Trường Hà.

Trong chuỗi tiếp xúc cử tri lần này, xã Trường Hà có lẽ là nơi phản ánh rõ nhất tinh thần dân chủ, gần dân và thực chất. Là địa phương gắn với Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, Trường Hà không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn chứa đựng nhiều kỳ vọng về phát triển du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, phía sau tiềm năng ấy vẫn là những khó khăn rất cụ thể về giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất và đời sống người dân.

Cử tri Triệu Văn Trường - xóm Đôn Trương, phản ánh tình trạng nhiều tuyến đường và cầu dân sinh xuống cấp nghiêm trọng. Ông cho biết vào mùa mưa, việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn tới sản xuất và sinh hoạt và đề nghị bê tông hóa một số đoạn mương đất để hạn chế thất thoát nước và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Đây là kiến nghị phản ánh rất rõ thực trạng ở nhiều xã miền núi: chỉ một đoạn mương hư hỏng cũng có thể ảnh hưởng tới cả vụ mùa. Một vấn đề khác được cử tri quan tâm là cơ sở vật chất nhà văn hóa xóm còn thiếu thốn. “Có nhà văn hóa nhưng chưa có bàn ghế đầy đủ, họp dân rất khó khăn” - ông Trường chia sẻ. Trong khi đó, cử tri Dương Thị Bích Hợp - Bí thư Chi bộ xóm Pác Bó, nêu kiến nghị phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn di tích lịch sử. Chị đề nghị khôi phục nhà sàn của Bác Hồ tại khu di tích Pác Bó, đồng thời sửa chữa các gian hàng phục vụ du lịch. Cử tri Sùng Văn Lự ở xóm Lúa Mới lại quan tâm đến chuyển đổi số ở cơ sở khi đề nghị hỗ trợ máy tính cho cán bộ xóm phục vụ công việc...

Tại hội nghị, đại diện Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng chính quyền địa phương đã trực tiếp trả lời nhiều nội dung cử tri quan tâm. Điều đáng ghi nhận là các câu trả lời không còn mang tính “hứa chung chung”. Đại diện Sở Xây dựng cho biết sẽ rà soát thực trạng các tuyến đường xuống cấp để xây dựng phương án sửa chữa theo thứ tự ưu tiên. Sở Nông nghiệp và Môi trường cam kết kiểm tra các tuyến mương hư hỏng, đôn đốc tiến độ các công trình thi công kéo dài và xem xét đưa các công trình kè bờ suối vào kế hoạch đầu tư. Đối với vấn đề giá thuốc lá giảm, đại diện ngành nông nghiệp phân tích nguyên nhân do thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu, đồng thời hướng dẫn người dân nâng cao kỹ thuật sản xuất.

Sau buổi tiếp xúc, cử tri Dương Thị Bích Hợp chia sẻ: “Điều chúng tôi vui nhất là những ý kiến của người dân được lắng nghe nghiêm túc. Nếu du lịch Pác Bó được đầu tư bài bản, người dân sẽ có thêm sinh kế, cuộc sống đỡ vất vả hơn”.

Thông Nông: Những trăn trở nơi vùng cao còn nhiều khó khăn

Buổi tiếp xúc cử tri tại xã Thông Nông chiều 8-5-2026 để lại nhiều suy nghĩ bởi những vấn đề được phản ánh đều gắn chặt với đời sống thường nhật của đồng bào vùng cao.

Ở đây, câu chuyện thiên tai và sạt lở đất được nhắc đến nhiều nhất. Sau mỗi mùa mưa, nhiều tuyến đường bị xói lở, mương nội đồng hư hỏng, đất sản xuất bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người dân không chỉ lo cho sản xuất mà còn lo cho sự an toàn của gia đình mình.

Nhiều cử tri đề nghị sớm xây dựng kè chống sạt lở, khảo sát khu vực tái định cư và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó là những khó khăn về giao thông nông thôn. Trong lĩnh vực nông nghiệp, giá thuốc lá giảm mạnh khiến người dân gặp khó khăn. Đây là cây trồng mang lại thu nhập chính cho nhiều hộ dân ở Thông Nông, nên bất kỳ biến động nào của thị trường cũng tác động trực tiếp tới đời sống.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng đề cập đến hệ thống điện, viễn thông và chính sách an sinh xã hội. Có nơi người dân vẫn phải tự kéo dây điện tạm bợ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Sóng điện thoại và Internet còn yếu, ảnh hưởng tới việc tiếp cận thông tin và chuyển đổi số.

Điều đáng ghi nhận tại buổi tiếp xúc là sự tham gia giải trình trực tiếp của các sở, ngành và chính quyền địa phương. Đại diện Sở Xây dựng cho biết sẽ phối hợp rà soát nhu cầu làm đường liên thôn, liên xóm; đồng thời đôn đốc tiến độ tuyến đường 216 và đề xuất nâng cấp tuyến Xuân Hòa - Thông Nông. Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi và các giải pháp nâng cao chất lượng cây thuốc lá. Đặc biệt, chính quyền địa phương không né tránh khó khăn mà thẳng thắn thừa nhận nguồn lực còn hạn chế, nhiều công trình chưa thể triển khai đồng bộ.

Sau hội nghị, cử tri Nông Văn Hùng ở xã Thông Nông bày tỏ: “Người dân vùng cao không mong gì lớn, chỉ mong đường sá tốt hơn, mương nước ổn định hơn và nông sản bán được giá. Hôm nay các đại biểu lắng nghe kỹ, chúng tôi rất phấn khởi”.

Tiếp xúc cử tri không thể là hình thức

Qua các cuộc tiếp xúc cử tri tại Hoà An, Thục Phán, Trường Hà và Thông Nông có thể thấy một điểm chung: Người dân phản ánh thẳng thắn, cụ thể những tồn tại của địa phương và có trách nhiệm hơn khi tham gia góp ý.

Điểm nổi bật trong hoạt động tiếp xúc cử tri lần này là sự gắn kết giữa vấn đề dân sinh trước mắt với chiến lược phát triển dài hạn của tỉnh. Khi người dân kiến nghị làm đường, đại biểu không chỉ nói về sửa chữa cục bộ mà còn đặt trong tổng thể kết nối giao thông liên vùng. Khi cử tri đề cập phát triển du lịch cộng đồng, các đại biểu không chỉ nói về hỗ trợ trước mắt mà còn định hướng xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với bản sắc văn hóa. Khi người dân phản ánh khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, các sở, ngành đã đề cập tới chuyển giao khoa học kỹ thuật, ổn định thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Cao Bằng đang đứng trước thời cơ lớn về phát triển hạ tầng với các tuyến cao tốc, sân bay và nhiều dự án trọng điểm. Nhưng cơ hội chỉ trở thành động lực nếu đi cùng với sự đồng thuận của người dân và hiệu quả quản lý của chính quyền.

Những cuộc tiếp xúc cử tri vì thế không chỉ là “kênh thông tin hai chiều”, mà còn là nơi tạo dựng niềm tin xã hội.  Đồng chí Trần Hồng Minh mang tới góc nhìn chiến lược về phát triển hạ tầng và đầu tư công. Thượng tướng Bế Xuân Trường thể hiện sự sâu sát với các vấn đề an sinh xã hội, người có công và phát triển cộng đồng. Đại biểu Dương Mạc Kiên cho thấy sự am hiểu thực tế cơ sở và những khó khăn của địa phương miền núi. Sự kết hợp giữa tầm nhìn Trung ương và hiểu biết thực tiễn địa phương đã giúp các cuộc tiếp xúc cử tri có chiều sâu hơn.

Trong bối cảnh Quốc hội khóa XVI được kỳ vọng đổi mới mạnh mẽ về hoạt động dân cử, những cuộc tiếp xúc như ở Cao Bằng là minh chứng cho yêu cầu “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Những ngày tiếp xúc cử tri đầu tháng 5-2026 tại Cao Bằng đã khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong lòng người dân. Trong những cuộc đối thoại giữa nghị trường và cuộc sống, tiếng nói của người dân vùng cao được cất lên một cách chân thành, mộc mạc nhưng đầy trách nhiệm.

Trong hành trình phát triển của Cao Bằng, sẽ còn nhiều khó khăn phía trước. Nhưng nếu mỗi cuộc tiếp xúc cử tri đều thực chất như vậy, nếu mỗi ý kiến của người dân đều được lắng nghe và phản hồi bằng trách nhiệm cụ thể, thì khoảng cách giữa chủ trương và thực tiễn sẽ ngày càng được rút ngắn. Và khi ấy, những con đường mới không chỉ nối liền các bản làng vùng cao, mà còn nối gần hơn mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân - nền tảng quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững của một tỉnh biên giới giàu truyền thống cách mạng như Cao Bằng.

Đọc tiếp

Mới nhất

TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN BẢN LÀNG: Gần dân, trọng dân, vì dân