Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Truyền thông bầu cử từ cơ sở đến ngày hội toàn dân

Theo Nguoiduatin 04/03/2026 - 14:22

Theo ông Vũ Văn Tiến, truyền thông bầu cử không chỉ là phổ biến quy định mà còn là quá trình đối thoại, lắng nghe để người dân chủ động tham gia ngày hội toàn dân.

Ngày 15/3/2026 tới đây, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mà còn đánh dấu sự khởi đầu của một chu kỳ quản trị mới của đất nước.

Trong bối cảnh yêu cầu cải cách thể chế, nâng cao hiệu lực thực thi và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững ngày càng cấp thiết, cuộc bầu cử lần này mang theo kỳ vọng lớn về việc củng cố niềm tin của nhân dân và tạo nền tảng cho những quyết sách chiến lược trong giai đoạn tới.

Người Đưa Tin (NĐT) đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Văn Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - để cùng đánh giá toàn diện về tinh thần hưởng ứng của cử tri, vai trò của hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở, cũng như những yêu cầu đặt ra đối với công tác truyền thông bầu cử trong giai đoạn hiện nay.

untitled
Đồng chí Vũ Văn Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Để ngày bầu cử trở thành biểu tượng tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

NĐT: Theo ông, tinh thần hưởng ứng của nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc trong kỳ bầu cử lần này phản ánh điều gì về niềm tin của cử tri và giá trị dân chủ của cuộc bầu cử?

Ông Vũ Văn Tiến: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026, mà còn là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, là ngày hội của toàn dân để mỗi cử tri cùng lựa chọn những người đại biểu dân cử xứng đáng, đại diện cho cử tri và nhân dân cả nước, đóng góp sức mình để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau thành công Đại hội XIV của Đảng.

Điều khiến chúng tôi xúc động và cũng rất tin tưởng đó là tinh thần hưởng ứng tích cực của cử tri và nhân dân tại sự kiện trọng đại này. Từ miền núi, vùng sâu, vùng xa đến đô thị đông dân cư, đến các khu công nghiệp, miền núi và hải đảo, ở đâu cũng cảm nhận được sự quan tâm, sự háo hức, chờ đợi và cả những kỳ vọng rất lớn.

Mỗi người đi bầu cử với một tâm thế tin tưởng, kỳ vọng với mong muốn lựa chọn những đại biểu thực sự xứng đáng, có bản lĩnh, có trí tuệ, có đạo đức, gắn bó với nhân dân và luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để gửi tới Quốc hội. Đó chính là nền tảng quan trọng để ngày bầu cử trở thành biểu tượng sinh động của dân chủ và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

NĐT: Trong tổng thể công tác tổ chức bầu cử, ông đánh giá như thế nào về vai trò của công tác tuyên truyền, vận động bầu cử đối với việc nâng cao nhận thức của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội và bảo đảm thành công của cuộc bầu cử?

Ông Vũ Văn Tiến: Cùng với việc hoàn thiện về quy trình, thủ tục bầu cử, công tác tuyên truyền, vận động trong công tác bầu cử giữ vai trò đặc biệt quan trọng, điều này giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử.

Đồng thời hoạt động tuyên truyền cũng là công cụ hiệu quả để đấu tranh với những âm mưu, những thông sai lệch về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động bầu cử ngày nay không chỉ dừng lại ở việc truyền tải chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước mà còn phải hướng tới đối thoại, lắng nghe và giải đáp những băn khoăn, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Song song với công tác tuyên truyền, hoạt động tiếp xúc cử tri để mỗi người ứng cử chia sẻ về chương trình hành động của mình bằng hình thức trực tiếp hay gián tiếp trên phương tiện truyền thông đại chúng và nền tảng số sẽ giúp cho người ứng cử thể hiện rõ hơn quan điểm, định hướng trong cả nhiệm kỳ và tiếp nhận ý kiến phản hồi của người dân. Đây chính là quá trình tương tác hai chiều, góp phần tăng cường tính minh bạch, củng cố niềm tin xã hội và khẳng định tính dân chủ của cuộc bầu cử.

Trung ương là nơi định hướng, thôn, tổ dân phố là "mạch nguồn"

NĐT: Trên phạm vi cả nước, việc tuyên truyền ở cơ sở thôn, tổ dân phố đã, đang và sẽ được triển khai ra sao? Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vào cuộc như thế nào?

Ông Vũ Văn Tiến: Có thể nói, nếu Trung ương là nơi định hướng, thì thôn, tổ dân phố chính là "mạch nguồn" của công tác tuyên truyền bầu cử. Bởi ở đó, thông tin không chỉ được truyền đi, mà còn được trao đổi, được kiểm chứng và được lan tỏa bằng sự tin cậy giữa cử tri, nhân dân với người ứng cử.

Tại cơ sở, công tác tuyên truyền được triển khai theo hướng gần dân, sát dân và phù hợp với đặc thù từng địa bàn. Lồng ghép tuyên truyền vào sinh hoạt cộng đồng như: họp thôn, tổ dân phố, sinh hoạt chi bộ, chi hội, các buổi sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, thể thao đầu Xuân…

Cùng với đó, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, là một kênh thông tin hiệu quả, đặc biệt ở vùng nông thôn, miền núi, nơi người dân có thói quen theo dõi thông tin qua loa xã, loa xóm.

Một điểm rất đáng chú ý là công tác tuyên truyền không phải của riêng Mặt trận, của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, mà là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và các tổ chức thành viên như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Tổ chức Công đoàn, Hội Cựu chiến binh.

Song song với đó, các tổ chức tôn giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín cũng tham gia tuyên truyền, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Như vậy, có thể thấy công tác tuyên truyền không chỉ là thông tin một chiều, mà là quá trình vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đúng với vai trò nòng cốt của Mặt trận trong cuộc bầu cử.

NĐT: Thưa ông, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai cơ chế kiểm tra, giám sát và tiếp nhận, xử lý ý kiến, kiến nghị của Nhân dân liên quan đến công tác bầu cử như thế nào để bảo đảm quyền làm chủ của cử tri?

Ông Vũ Văn Tiến: Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành kế hoạch Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử ở địa phương, những dấu hiệu hoặc vi phạm quy định của pháp luật về bầu cử (nếu có) để có biện pháp hướng dẫn, chỉ đạo hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm khắc phục kịp thời. Qua đó, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của nhân dân.

Theo kế hoạch, thời gian thực hiện là từ ngày thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia (25/6/2025) đến ngày kết thúc cuộc bầu cử.

Có thể khẳng định, với sự vào cuộc sát sao, kịp thời này, hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương sẽ kịp thời giải đáp những ý kiến nhân dân về công tác bầu cử. Đặc biệt, với sự vào cuộc của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, và các tổ chức chính trị - xã hội, việc tiếp thu và lắng nghe ý kiến của nhân dân luôn được triển khai kịp thời và gửi đến Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để xem xét giải quyết.

NĐT: Cảm ơn ông đã chia sẻ!

Đọc tiếp

Mới nhất

Truyền thông bầu cử từ cơ sở đến ngày hội toàn dân