Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền

ANH TUẤN 29/01/2026 - 20:44

Sáng 29/1, Công an TP. Huế long trọng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền, nguyên Phó Ban An ninh huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế).

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP. Huế; Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an; cùng đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng Công an và thân nhân gia đình liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền.

Liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền (sinh năm 1937) là người con ưu tú của quê hương Quảng Điền, sớm giác ngộ cách mạng và tham gia hoạt động từ khi còn rất trẻ. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, chứng kiến cảnh quê hương chìm trong khói lửa chiến tranh, khi mới 15 tuổi, ông đã tham gia làm liên lạc, bảo vệ cơ sở cách mạng.

gen-h-3
Lễ truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền

Sau khi tập kết ra Bắc, công tác tại Ty Công an Nghệ An (nay là Công an tỉnh Nghệ An), liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền được rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn đấu tranh, trực tiếp tham gia phá nhiều vụ án gián điệp quan trọng. Khi trở về chiến trường miền Nam, ông được giao giữ chức vụ Phó Ban An ninh huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế).

Ngày 12/10/1970, trong một trận càn quy mô lớn của địch, căn hầm nơi liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền đang trú ẩn tại nhà ông Nguyễn Láo (xã Quảng Hưng cũ) bị bao vây. Trước tình thế vô cùng hiểm nghèo, với bản lĩnh kiên cường và tinh thần sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cơ sở cách mạng, ông đã chủ động bật nắp hầm, ném lựu đạn và bắn trả quyết liệt, tiêu diệt 5 tên địch trước khi anh dũng hy sinh. Sự hy sinh của ông đã trở thành biểu tượng sáng ngời cho lòng trung thành tuyệt đối, ý chí bất khuất của người chiến sĩ Công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Ghi nhận công lao và thành tích đặc biệt xuất sắc đó, giữa tháng 1/2026, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký Quyết định số 70/QĐ-CTN truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế đã trang trọng trao danh hiệu cao quý cho thân nhân liệt sĩ.

gen-h-1

Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, trao danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho thân nhân liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh: Việc Đảng và Nhà nước quyết định truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền là sự ghi nhận xứng đáng đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng chí; đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự quan tâm sâu sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Danh hiệu cao quý này không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của gia đình liệt sĩ mà còn là niềm tự hào chung của lực lượng Công an nhân dân và quê hương TP. Huế anh hùng.

gen-h-6
Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP Huế và đại diện gia đình liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền trao quà tri ân các Anh hùng LLVTND, đại diện gia đình liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng ở TP Huế.

Trong bối cảnh đất nước bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển, phồn vinh và hạnh phúc, đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Chí Tài đề nghị cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Huế tiếp tục khắc ghi sâu sắc những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh; lấy đó làm động lực để rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng TP. Huế phát triển bền vững.

Tại buổi lễ, Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an đề nghị Công an TP. Huế tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với thân nhân các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài trong công tác xây dựng lực lượng và giáo dục truyền thống.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, qua đó góp phần bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Đại diện gia đình liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền, trong niềm xúc động sâu sắc, bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Công an TP. Huế và các cấp, các ngành; đồng thời khẳng định gia đình sẽ tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả của liệt sĩ.

Cũng tại buổi lễ, Công an thành phố Huế và đại diện gia đình liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền đã gửi tặng 10 suất quà đến các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn TP. Huế. Những phần quà thể hiện tình cảm tri ân sâu sắc, góp phần lan tỏa truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đọc tiếp

Mới nhất

Truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền