CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Trường Sĩ quan Không quân đột phá trong kiểm tra, đánh giá trình độ kỹ năng nghề nhân viên chuyên môn kỹ thuật
Trường Sĩ quan Không quân vừa tổ chức bế mạc kỳ kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề nhân viên chuyên môn kỹ thuật (NVCMKT) năm 2026. Đây là một kỳ sát hạch định kỳ, đồng thời là “cuộc cách mạng” về chuyển đổi số, khẳng định bước tiến trong việc làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) hiện đại của đội ngũ làm công tác kỹ thuật.
Từ “số hóa” công tác kiểm tra đến làm chủ khí tài mới
Khác với những kỳ kiểm tra truyền thống trước đây, năm 2026 không khí kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề NVCMKT của Trường Sĩ quan Không quân trở nên sôi động và hiện đại hơn. Bởi đây là lần đầu tiên Hội đồng kiểm tra, đánh giá của Trường áp dụng hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính thông qua phần mềm iTest.
Theo Trung tá Trịnh Mạnh Hùng, Thư ký Hội đồng kiểm tra, đánh giá trình độ kỹ năng nghề NVCMKT Trường Sĩ quan Không quân: “Để bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và tính bảo mật tuyệt đối cho mã đề thi, đơn vị đã phải rà soát, nạp và chạy thử phần mềm hàng chục lần. Hệ thống tự động lựa chọn ngẫu nhiên câu hỏi từ ngân hàng đề thi theo từng chuyên ngành và đối tượng cụ thể. Việc thí sinh biết kết quả ngay sau khi nộp bài không chỉ loại bỏ những sai sót cảm tính mà còn tạo ra một sân chơi công bằng, minh bạch tuyệt đối cho tất cả các thí sinh. Đây thực sự là một cuộc cách mạng trong công tác đánh giá sát hạch của Nhà trường”.
Đại tá Nguyễn Trường Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân - Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, đánh giá trình độ kỹ năng nghề NVCMKT phát biểu bế mạc
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, việc ứng dụng iTest để kiểm tra đánh giá thông qua hình thức trắc nghiệm không đơn thuần là thay đổi cách thi, mà là thay đổi tư duy quản lý chất lượng. Tính minh bạch từ phần mềm buộc mỗi thí sinh phải học thực chất, thi thực chất, không thể dựa dẫm vào may rủi hay sự lỏng lẻo trong khâu giám sát.
Các thí sinh kiểm tra phần lý thuyết
Được biết, kỳ kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề NVCMKT của Trường Sĩ quan Không quân năm nay quy tụ 208 thí sinh. Đây là những “cánh tay nối dài” bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến bay của các đơn vị trong trường. Họ đến từ 16 chuyên ngành khác nhau, từ Máy bay động cơ, Thiết bị hàng không, Vô tuyến điện tử đến Vũ khí hàng không, Thông tin và Phòng cháy chữa cháy…
Trung tá Hoàng Hoài Châu, Trưởng Ban Vô tuyến điện tử, Trưởng Tiểu ban giám khảo chia sẻ: “Năm nay, chúng tôi đặt ra yêu cầu rất cao về tính thực tiễn. Bên cạnh việc nắm chắc phần lý thuyết, các thí sinh còn phải chứng minh được bản lĩnh trong việc xử lý các hỏng hóc thực tế trên máy bay, nhất là trên các loại trang bị khí tài mới hoặc trên bàn kiểm tra. Qua kiểm tra, đánh giá, chúng tôi nhận thấy, đội ngũ nhân viên chuyên ngành Vô tuyến điện tử nói riêng và các chuyên ngành khác nói chung đã thể hiện sự trưởng thành vượt bậc, nắm vững các tham số kỹ thuật và quy trình vận hành an toàn. Dù vẫn còn một vài lỗi nhỏ về tác phong điều lệnh, nhưng nhìn chung năng lực chuyên môn là rất vững vàng”.
Khẳng định bản lĩnh người lính thợ
Theo báo cáo tổng hợp của Hội đồng kiểm tra Nhà trường, kết quả kiểm tra trình độ kỹ năng nghề NVCMKT năm 2026 có 100% thí sinh đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi chiếm tới 91% (giỏi 12,4%; khá 79,3%). Điều đó đã minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể Hội đồng kiểm tra, đánh giá và các thí sinh. Trong đó có những gương mặt xuất sắc tiêu biểu được Nhà trường biểu dương như: Đại úy QNCN Mai Văn Diện, chuyên ngành Máy bay động cơ (Trung đoàn 915); Thượng tá QNCN Nguyễn Văn Thiệu, chuyên ngành Vô tuyến điện tử (Trung đoàn 910).
“Lần đầu tiên bước vào phòng thi với máy tính thay vì giấy bút, thú thực tôi và các đồng đội cũng có chút áp lực. Tuy nhiên, nhờ sự tạo điều kiện của chỉ huy đơn vị cho ôn luyện và thực hành thử nghiệm trên máy từ trước, nên chúng tôi đã nhanh chóng bắt nhịp. Việc áp dụng công nghệ này buộc mỗi cá nhân phải tự học thực chất hơn, vì ngân hàng câu hỏi rất rộng và sát thực tế. Kết quả ngày hôm nay là động lực để tôi tiếp tục nghiên cứu, làm chủ sâu hơn nữa trang thiết bị động cơ trên máy bay mình quản lý” - Đại úy QNCN Mai Văn Diện, chuyên ngành Máy bay động cơ (Trung đoàn 915) chia sẻ.
Các thí sinh trả lời phần thực hành trên máy bay Yak-130
Tại buổi tổng kết và bế mạc, Hội đồng kiểm tra cũng đã thẳng thắn chỉ ra những “điểm nghẽn” trong quá trình tổ chức kiểm tra cần khắc phục để lộ trình chuyển đổi số thực sự đi vào chiều sâu. Đó là việc ngân hàng câu hỏi đôi khi còn nặng tính lý thuyết, độ phân hóa chưa cao và hạ tầng phòng máy tính tại các sân bay cần được đầu tư đồng bộ hơn nữa. Một số cá nhân còn lúng túng trong thao tác máy tính hoặc nhầm lẫn các tham số kỹ thuật trên trang bị khí tài mới...
Thí sinh thực hành trên trực thăng Mi-8
Phát biểu tại buổi bế mạc, Đại tá Nguyễn Trường Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân - Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, đánh giá trình độ kỹ năng nghề NVCMKT nhấn mạnh: “Mục tiêu của kỳ kiểm tra không chỉ dừng lại ở việc đánh giá, phân loại tay nghề của NVCMKT mà quan trọng hơn là xây dựng nền nếp tự học tập, rèn luyện trong toàn đơn vị. Kết quả lần này là cơ sở quan trọng để Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường thực hiện việc sắp xếp, sử dụng nhân lực một cách hợp lý, đúng trình độ chuyên môn. Đặc biệt là khả năng khai thác thực tế các dòng khí tài mới, hiện đại để đảm bảo đơn vị luôn sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống”.
Kỳ kiểm tra kỹ năng nghề năm 2026 tại Trường Sĩ quan Không quân đã khép lại với sự an toàn tuyệt đối về người và trang bị. Thành công này không chỉ khẳng định uy tín, năng lực đào tạo học viên phi công, NVCMKT của Trường mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về sự sẵn sàng thích ứng, tinh thần xung kích làm chủ công nghệ của đội ngũ “thợ máy” của các đơn vị. Họ chính là những người âm thầm viết nên những bản hùng ca trên cánh bay, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong tình hình mới.
Đọc tiếp
- Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông đã khẳng định vị thế là một...
- Theo đó, ngày 22/6/2026, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên không gian mạng về việc thu tiền giữ xe không đúng quy định...
- Sáng 22/6, UBND xã Kiều Phú (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ gắn biển 6 công trình, dự án tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 1 năm...
- Ngày 22/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự,...
- Chiều 22/6, tại Champa Island Nha Trang, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức buổi họp báo thông tin về Festival Biển Khánh...
- Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026), Báo Cựu chiến binh Việt Nam đã vinh dự...
Mới nhất
- Từ những vùng đất hoang hóa, khó khăn nơi vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên và Đông...
- Sáng 22-6, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc diễn tập tác chiến xã Đồng Hỷ...
- Ngày 21/6, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế phối hợp với Đại đội Bảo...
- Sau thời gian điều trị tích cực, bệnh nhân trong ca ghép tim thứ 23 tại Bệnh viện Trung ương Huế đã phục hồi ổn định...
- Thời gian gần đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận và điều trị một số ca bệnh đến khám tại Bệnh viện do...
- Trong nhiều thập kỷ qua, Mỹ duy trì mạng lưới căn cứ quân sự rộng khắp Trung Đông nhằm bảo vệ lợi ích chiến lược,...
- Xưa kia, người quân tử thường lấy gậy trúc làm bạn, lấy thơ Đường làm tri kỷ để giữ gìn cốt cách thanh cao giữa...
- Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Nguyễn Văn Hát được biết đến là một "người nghệ sĩ mặc áo lính" tiêu biểu, một gương mặt...
- Thời gian có thể phủ xanh những hố bom, có thể làm phai mờ dấu vết chiến hào năm cũ, nhưng không thể xóa nhòa ký ức về...
- “Đội chôn cất liệt sĩ đã hoàn thành hai đợt với gần 20 liệt sĩ, đến đợt thứ ba còn 11 liệt sĩ, do hy sinh nhiều nên...
- Cỡ chữ Mặc định















