Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Trưng bày chuyên đề: “ Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học tỉnh Nghệ An”

Tuấn Sơn • 07/10/2026 - 19:28

Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 – 2026). Ngày 7/10 tại Nghệ An, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức Trưng bày chuyên đề “Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học tỉnh Nghệ An”.Sự kiện là hoạt động văn hóa quan trọng giữa Thủ đô Hà Nội và tỉnh Nghệ An nhằm tôn vinh những giá trị tiêu biểu của đất nước: Biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của quốc gia Đại Việt và niềm tự hào Khoa bảng xứ Nghệ.

 Quốc Tử Giám Thăng Long ra đời năm 1076 - Trường Quốc học đầu tiên, trung tâm đào tạo nhân tài cấp cao thời quân chủ. Trải qua hơn 900 năm hình thành và phát triển Văn Miếu – Quốc Tử Giám mãi trường tồn cùng tinh thần hiếu học, trọng hiền tài của đất nước. Nơi đây hiện lưu giữ 82 tấm bia Tiến sĩ – Di sản tư liệu thế giới, khắc ghi 1.307 lượt người đỗ đại khoa.

anh-a1-1-tb-na-1923
Phó Giám đốc Sở VHTTDL Nghệ An Bùi Công Vinh phát biểu khai mạc trưng bày. 

Nghệ An nổi tiếng là vùng đất khoa bảng tiêu biểu với hệ thống trường công lớn từ cấp tỉnh đến các phủ huyện. Các trường tư của nhiều nhà khoa bảng mở ra dạy dỗ học trò như: Trường Nam Sơn của Thám hoa Nguyễn Đức Đạt, trường Tú Viên ở Thanh Chương, trường cụ Cử Kiều ở Nam Đàn…. Trường thi Hương Nghệ An với biết bao danh nhân khoa bảng đã từng tham gia thi cử. Trong 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu, Nghệ An tự hào đóng góp 44 vị Tiến sĩ và 04 vị làm Tế tửu, Tư nghiệp Quốc Tử Giám Thăng Long.

anh-a1-2-tb-na-1924
 Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày

Phát biểu khai mạc trưng bày, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An Bùi Công Vinh nêu rõ: Đây là dịp để chúng ta cùng nhìn nhận lại mạch nguồn văn hóađã nối dài gần một thiên niên kỷ từ Quốc Tử Giám Thăng Long nơi đào tạo và vun bồi hiền tài cho đất nước đến những làng quê, dòng họ và con người trên vùng đất Nghệ An giàu truyền thống hiếu học”.

anh-a1-3-tb-na-1925
Các đại biểu tham quan trưng bày 

Từ những làng quê xứ Nghệ nhiều thế hệ hiền tàiđã ghi dấu trong lịch sử dân tộc,trong đó có Trạng Nguyên Bạch Liêu, Trạng nguyên Hồ Tông Thốc, các danh nhân,sĩ phu, nhà văn hóa như Hồ Xuân Huong, Phan Bội Châu, Đặng Thai Mai, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh- người con của quê hương Nam Đàn, môt biểu tượng lớn của trí tuệ, nhân cách, ý chí và khát vọng giải phóng dân tộc. Những tên tuổiấy góp phần làm nên một diện mạo riêng của vùng đất mà hôm nay chúng ta vẫn tự hào gọi là “ đất học xứ Nghệ”.

anh-a-1-5-tbna-1926
Khách tham quan có hoạt động trải nghiệm trong không gian trưng bày. 

Câu chuyện về những gia đình, dòng họ khoa bảng cũng góp phần làm nên diện mạo riêng của đất được biết đến với niềm tự hào: “ đất học xứ Nghệ”. Truyền thống ấy đươc tiếp nối không chỉ qua nhũng người đỗđạt mà còn qua ý thức coi trọng việc học, trọng người tài và khát vọng vươn lên bằng tri thức.

Theo Ban tổ chức: Thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật phục chế và các hình thức diễn giải, trưng bày giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Văn Miếu - Quốc Tử Giám cùng việc dạy và học tại ngôi trường Quốc học này. Từ đó, công chúng có thể hình dung rõ hơn về vị thế, vai trò của Quốc Tử Giám trong giáo dục Đại Việt. Bên cạnh đó, Trưng bày còn làm nổi bật truyền thống hiếu học của tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ, từ hệ thống trường học, trường thi Hương, các di tích Nho học đến những danh nhân có dấu ấn với Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Những câu chuyện về các gia đình, dòng họ khoa bảng và các vị Tiến sĩ, thầy giáo tiêu biểu góp phần vào việc học ở xứ Nghệ không chỉ là con đường lập thân của mỗi cá nhân mà đã trở thành truyền thống được tiếp nối qua nhiều thế hệ.

anh-a1-6-tb-na-1927
 Học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm trong không gian trưng bày.

Bên cạnh đó,nội dung trưng bày cũng dành không gian giới thiệu về Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục nước nhà, qua đó kết nối giáo dục trong lịch sử với việc đào tạo con người trong thời đại mới.

Ngoài ra, trưng bày còn diễn ra một số hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng, đặc biệt là học sinh, góp phần giúp việc tìm hiểu về giáo dục và khoa cử xưa trở nên gần gũi, sinh động hơn.

Ban tổ chức cho biết: Trưng bày chuyên đề “Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học tỉnh Nghệ An” không chỉ giới thiệu đến công chúng tỉnh Nghệ An và các địa phương về lịch sử Quốc Tử Giám Thăng Long, truyền thống hiếu học, khoa bảng của xứ Nghệ. Đây còn là dịp kết nối, nâng cao nhận thức về việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa Hà Nội và Nghệ An.

                                                                                                                             

Đọc tiếp

Mới nhất

Trưng bày chuyên đề: “ Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học tỉnh Nghệ An”