Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Trang trọng lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Trần Văn Châu

Công dân – Hồng Loan 08/04/2026 - 22:51

Sáng ngày 08/4, UBND xã Bà Nà tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Trần Văn Châu tại Nghĩa trang liệt sỹ Hòa Nhơn.

img_3440


Liệt sỹ Trần Văn Châu, sinh năm 1934, tại thôn Thái Lai, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang (nay thuộc thôn Thái Lai, xã Bà Nà), thành phố Đà Nẵng. Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, tuổi thơ của đồng chí là những năm tháng gian khổ, nhọc nhằn dưới làn bom mũi đạn của kẻ thù. Sớm chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, cảnh người dân bị áp bức lầm than dưới chế độ cũ, ngọn lửa yêu nước đã sớm bùng cháy trong huyết quản của người thanh niên trẻ.

Khi bước vào tuổi trưởng thành, đồng chí đã dấn thân vào con đường cách mạng, đảm nhận vai trò cán bộ binh vận tại cơ sở. Với lòng trung thành tuyệt đối và sự nỗ lực không ngừng, đồng chí vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Lao động Việt Nam.

Tháng 7 năm 1956, khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, theo tiếng gọi của Đảng, trong khi nhiều đồng đội lên đường tập kết ra Bắc, đồng chí Trần Văn Châu đã chấp nhận ở lại, bám địa bàn để xây dựng phong trào cách mạng ngay tại quê hương. Đồng chí là hạt nhân nòng cốt trong các phong trào đấu tranh đòi tổng tuyển cử tự do và thống nhất đất nước.

Tháng 10 năm 1959, trong một lần hoạt động tại cơ sở, đồng chí không may sa vào tay giặc và bị giam cầm tại nhà tù Hội An. Tại đây, kẻ thù đã dùng những đòn tra tấn dã man, tàn khốc nhất hòng khuất phục ý chí người cộng sản nhưng đồng chí vẫn một lòng một dạ giữ vững khí tiết, giữ kín bí mật của Đảng và phong trào cách mạng.

img_3441-2251
Hài cốt liệt sĩ Trần Văn Châu đã được yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Hoà Nhơn (cũ).

Sau nhiều năm bị đày ải, tra tấn, sức khỏe của đồng chí ngày một suy kiệt. Vào ngày 29 tháng 02 năm 1965 (âm lịch), đồng chí Trần Văn Châu đã anh dũng hy sinh khi vừa tròn 31 tuổi.

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, đồng chí cũng luôn thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu của một người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Với những cống hiến cao cả đó, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước trao tặng: Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huy chương Chiến thắng hạng Nhì.

Sau khi hy sinh, liệt sỹ Trần Văn Châu được an táng tại nghĩa trang gia tộc thôn Thái Lai. Nay thể theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt liệt sỹ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Hòa Nhơn.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ được tổ chức trang trọng và chu đáo. Trước anh linh của liệt sỹ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bà Nà nguyện đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của liệt sỹ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh vì nền độc lập, tự do của dân tộc./.

Đọc tiếp

Mới nhất

Trang trọng lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Trần Văn Châu