Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

TP.HCM đẩy mạnh liên kết vùng, ổn định thị trường, chăm lo đời sống nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2026

Kiên Cường - Kim Đồng 29/01/2026 - 20:43

Trong bối cảnh tình hình kinh tế – xã hội trong nước và quốc tế tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, TP. Hồ Chí Minh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giữ vững ổn định thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân, nhất là trong giai đoạn cao điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

Tăng cường liên kết vùng, xây dựng nền sản xuất bền vững

Thực hiện các chủ trương, định hướng của Trung ương và Bộ Công Thương, TP. Hồ Chí Minh xác định rõ vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm phân phối lớn của cả nước; từ đó chủ động tăng cường phối hợp với các địa phương trong liên kết sản xuất – tiêu thụ, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Cụ thể, sáng 28/1/2026, tại cuộc họp giao ban báo chí ở TP. Hồ Chí Minh, thành phố nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là đẩy mạnh liên kết vùng với các tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt là các địa phương có thế mạnh về nông nghiệp và sản xuất hàng hóa như Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh và các tỉnh lân cận.

Thông qua sự phối hợp của Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh với Sở Công Thương các địa phương, nhiều vùng nguyên liệu đã từng bước được hình thành và củng cố, tạo nền tảng cho việc xây dựng chuỗi cung ứng ổn định, lâu dài. Việc gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn góp phần bảo đảm đầu ra cho nông sản, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân.

z7476054817575_e76321ccfb95e5a92d20f81be8ac831d-1304
Một điểm bán hàng của Saigon Co.op

Đây là giải pháp mang tính căn cơ, lâu dài, thể hiện tư duy phát triển bền vững, lấy lợi ích của Nhân dân làm trung tâm, đúng với tinh thần các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế vùng và liên kết vùng.

Trong năm 2025, hoạt động sản xuất và lưu thông hàng hóa được dự báo tiếp tục chịu tác động bởi thiên tai, biến đổi khí hậu, chi phí đầu vào gia tăng và những yếu tố bất ổn của thị trường quốc tế. Trước tình hình đó, TP. Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng các phương án điều hành thị trường, bảo đảm cân đối cung – cầu, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống Nhân dân.

Thành phố chú trọng nâng cao năng lực dự trữ hàng hóa, đồng thời đầu tư, nâng cấp hệ thống logistics, kho bãi và ứng dụng công nghệ trong quản lý, phân phối. Việc tiết giảm chi phí trung gian, nâng cao hiệu quả lưu thông đã góp phần ổn định giá cả, hạn chế tình trạng khan hiếm hàng hóa, nhất là trong dịp lễ, Tết.

Phát huy vai trò mạng lưới phân phối, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Với hệ thống phân phối rộng khắp, gồm hàng trăm doanh nghiệp bán lẻ và hàng trăm điểm bán hàng trên địa bàn, TP. Hồ Chí Minh có điều kiện thuận lợi để đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng, kịp thời. Đây là lợi thế quan trọng giúp thành phố giữ vai trò trung tâm phân phối lớn của cả nước, tạo niềm tin cho các nhà sản xuất trong việc đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối chính thống.

Liên quan đến vai trò của doanh nghiệp trong việc ổn định thị trường và kết nối sản xuất – tiêu dùng, đặc biệt trong công tác chuẩn bị nguồn hàng, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) cho biết, với vai trò là doanh nghiệp phân phối chủ lực, Saigon Co.op luôn xác định rõ trách nhiệm song hành giữa hoạt động kinh doanh và nhiệm vụ phục vụ lợi ích nhân dân.

z7475874774782_1589030ad595f45d6fbf29b96a87b0eb-1310
Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) cho biết, với vai trò là doanh nghiệp phân phối chủ lực, Saigon Co.op luôn xác định rõ trách nhiệm song hành giữa hoạt động kinh doanh và nhiệm vụ phục vụ lợi ích nhân dân.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, thời gian qua Saigon Co.op đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh và các địa phương trong việc xây dựng, mở rộng vùng nguyên liệu, đồng thời ký kết các thỏa thuận hợp tác dài hạn với nhà sản xuất, hợp tác xã và nông dân trên cả nước. Giải pháp này không chỉ góp phần bảo đảm nguồn cung hàng hóa ổn định, chất lượng cho thị trường mà còn hỗ trợ đầu ra bền vững cho nông sản Việt trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

“Chúng tôi tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống logistics, kho vận, chuẩn hóa quy trình kiểm soát chất lượng và đẩy mạnh kết nối vùng. Mục tiêu cao nhất là đưa hàng Việt chất lượng đến tay người tiêu dùng với giá cả hợp lý, đồng thời chia sẻ khó khăn với nhà sản xuất và người nông dân”, ông Nguyễn Ngọc Thắng nhấn mạnh.

Cũng theo lãnh đạo Saigon Co.op, bên cạnh nhiệm vụ bình ổn thị trường, đơn vị đặc biệt chú trọng phát triển các chương trình tiêu dùng xanh, ưu tiên doanh nghiệp xanh và sản phẩm thân thiện với môi trường, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững theo định hướng chung của thành phố.

Về công tác quản lý thị trường trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tiếp tục được tăng cường với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng. Thành phố kiên quyết đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, qua đó bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, giữ vững kỷ cương thị trường và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng.

Thực hiện chủ trương phát triển bền vững, TP. Hồ Chí Minh triển khai nhiều chương trình thúc đẩy tiêu dùng xanh, sản xuất xanh, hướng tới mục tiêu bảo vệ sức khỏe Nhân dân và môi trường sinh thái. Thành phố khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất thân thiện với môi trường, giảm phát thải, từng bước phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đồng thời ban hành các chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp xanh mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tăng cường quản lý thị trường, ổn định cung cầu, phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2026

Trong các dịp cao điểm mua sắm, nhất là Tết Nguyên đán, TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh các chương trình bán hàng lưu động, đưa hàng Việt Nam chất lượng cao về khu vực ngoại thành, khu công nghiệp, khu chế xuất và các địa bàn còn khó khăn. 

Việc bảo đảm hàng hóa thiết yếu đến tay người dân kịp thời góp phần bình ổn thị trường, thể hiện rõ trách nhiệm của chính quyền và doanh nghiệp đối với đời sống Nhân dân, đúng với tinh thần “lấy dân làm gốc”.

Cùng với phát triển kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp thành phố tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trong ổn định thị trường và phục vụ nhân dân.

Đọc tiếp

Mới nhất

TP.HCM đẩy mạnh liên kết vùng, ổn định thị trường, chăm lo đời sống nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2026