Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tiếp nhận nguồn tư liệu giá trị phục hồi điện Cần Chánh

ANH TUẤN 25/04/2026 - 21:25

Ngày 24/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ ký kết trực tuyến Thỏa thuận hợp tác khoa học và văn hóa với Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac (Pháp).

Buổi lễ có sự tham dự, chứng kiến của lãnh đạo UBND thành phố Huế, đại diện các sở, ban, ngành liên quan; cùng đại diện Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Viện Pháp tại Huế.

4
Ông Emmanuel Kasarhérou và ông Hoàng Việt Trung đã ký kết thỏa thuận hợp tác, chính thức chuyển giao bộ tư liệu số

Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac là tổ chức công lập, có chức năng nghiên cứu, bảo tồn và giới thiệu các hiện vật văn hóa tiêu biểu của châu Phi, châu Á, châu Đại Dương và châu Mỹ. Trong quá trình hoạt động, bảo tàng tăng cường hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước nhằm thực hiện các mục tiêu phù hợp với sứ mệnh khoa học và văn hóa.

1
Bảo tàng Quai Branly – Jacques Chirac sẽ chuyển giao cho TP Huế bộ tư liệu dưới dạng số hóa, gồm 101 ảnh chụp và 38 tác phẩm đồ họa về Hoàng thành Huế – An Nam.

Theo nội dung thỏa thuận, phía bảo tàng sẽ chuyển giao cho thành phố Huế, thông qua Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, bộ tư liệu số gồm 101 ảnh chụp và 38 tác phẩm đồ họa về Hoàng thành Huế – An Nam, kèm hệ thống chú thích khoa học đầy đủ. Đây là nguồn dữ liệu có giá trị đặc biệt, cung cấp những ghi chép trực quan về kiến trúc, không gian và chi tiết trang trí của các công trình cung đình.

Việc tiếp nhận và khai thác bộ tư liệu có ý nghĩa thiết thực đối với các dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tại Quần thể Di tích Cố đô Huế, nhất là công tác phục hồi các công trình trọng điểm như điện Cần Chánh. Các hình ảnh, bản vẽ và chú giải góp phần đối chiếu, kiểm chứng, bổ sung cơ sở khoa học, nâng cao độ chính xác và tính nguyên gốc trong quá trình trùng tu.

2
Đại biểu thành phố Huế tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, thỏa thuận hợp tác cho phép thành phố tiếp cận nguồn tư liệu quý về điện Cần Chánh được lưu trữ từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1945, cùng 38 tác phẩm liên quan triều Nguyễn. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu, phục vụ công tác phục dựng điện Cần Chánh và các giá trị văn hóa cung đình.

Trong khuôn khổ hợp tác giai đoạn 2026–2031, hai bên định hướng mở rộng trao đổi nghiên cứu, học thuật; đẩy mạnh số hóa, chia sẻ dữ liệu; hỗ trợ trùng tu, phục chế; đồng thời tăng cường phối hợp trong lĩnh vực truyền thông, tổ chức triển lãm, quảng bá di sản.

Tin nên đọc

Thỏa thuận cũng tạo điều kiện thúc đẩy trao đổi chuyên môn, ứng dụng tư liệu vào các hoạt động trưng bày, triển lãm số phục vụ công chúng. Việc khai thác nguồn tư liệu quốc tế góp phần làm sáng tỏ giá trị lịch sử, văn hóa của di sản Huế, đồng thời nâng cao hiệu quả bảo tồn theo hướng hiện đại, bền vững.

Lễ ký kết là dấu mốc quan trọng trong hợp tác quốc tế về bảo tồn di sản, thể hiện nỗ lực kết nối nguồn lực tri thức toàn cầu nhằm gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới tại Huế.

Chủ tịch hiện tại của Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac là ông Emmanuel Kasarhérou được Tổng thống Pháp Emmanuel MARCON bổ nhiệm từ năm 2020 đến nay. Ông là người gốc Kanak (New Caledonia), chuyên gia hàng đầu về bảo tồn và di sản. Ông là người bản địa đầu tiên lãnh đạo một bảo tàng quốc gia lớn tại Pháp. Ông là một trong những chính trị gia văn hóa hàng đầu của Pháp.

Huế là thành phố đầu tiên của Việt Nam ký thỏa thuận với Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac… Từ 4/2024 đến 4/2026 Sở Ngoại vụ đã hỗ trợ trao đổi với bộ phận hình ảnh/Ban giám đốc Bảo tàng để đề nghị chia sẻ dữ liệu/hình ảnh về điện Cần Chánh và ký thỏa thuận với nhiều điều kiện hết sức khó khăn về luật pháp/về lưu trữ dữ liệu… về bản quyền hình ảnh… Hàng trăm e-mail, tổ chức 1 chuyến công tác 5/2025 và sau gần 12 tháng tiếp tục trao đổi… đến sáng 23/4 Thỏa thuận mới được Chủ tịch Bảo tàng thống nhất và chọn ngày ký kết.

Năm 2026 là năm thứ 20 hình thành Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac (mở cửa năm 2006 khởi nguồn từ các bảo tàng thuộc địa và bảo tàng con người) là bảo tàng quốc gia hàng đầu tại Paris-Pháp, chuyên trưng bày nghệ thuật và văn minh bản địa từ Châu Phi, Châu Á, Châu Đại Dương và Châu Mỹ. Nằm tại Quận 7, gần Tháp Eiffel, nơi đây đóng vai trò cầu nối văn hóa, bảo tồn hơn 1 triệu hiện vật, tôn vinh các nền văn hóa phi Âu Mỹ giữa lòng Paris.

Là trung tâm văn hóa quốc gia Bảo tàng nằm ở trung tâm Paris bên bờ sông Seine, thuộc quận 7, bên cạnh các công trình lớn như bảo tàng Louvre, Orsay, Grand Palais, Petit Palais và Bảo tàng nghệ thuật hiện đại của thành phố.

Tôn vinh văn hóa bản địa: Bảo tàng trưng bày nghệ thuật và văn minh bản địa của bốn khu vực: Châu Phi, Châu Á, Châu Đại Dương và Châu Mỹ, phản ánh quan điểm dân tộc học đương đại và tôn vinh sự đa dạng văn hóa.

Kiến trúc độc đáo: Thiết kế bởi kiến trúc sư Jean Nouvel, bảo tàng có cấu trúc hiện đại nằm trong một khu vườn rộng 17.500 m2, khác biệt hoàn toàn với phong cách kiến trúc Pháp truyền thống, tạo điểm nhấn cảnh quan hiện đại và độc đáo.

Kho tư liệu lớn: Bộ sưu tập bao gồm hơn 1 triệu hiện vật (bao gồm ảnh và tài liệu dân tộc học), trong đó khoảng 3.500 hiện vật được trưng bày thường xuyên.

Tầm quan trọng đối với Việt Nam: Việt Nam là một trong những quốc gia Đông Nam Á được trưng bày nhiều nhất tại đây với hơn 9.500 hiện vật và hàng trăm ngàn tư liệu ảnh được số hóa trong các bộ sưu tập.

Điểm tham quan hấp dẫn: Bảo tàng là trung tâm nghiên cứu và giáo dục, thu hút hơn 1 triệu lượt khách mỗi năm, thường xuyên tổ chức các triển lãm chuyên đề và hoạt động văn hóa.

Tin nên đọc

a

Bài liên quan

Mới nhất

Tiếp nhận nguồn tư liệu giá trị phục hồi điện Cần Chánh