Nhiều năm nay, hàng chục hộ dân tại xóm 4, thôn Dục Nội, xã Đông Anh, TP. Hà Nội phải chịu cảnh “sống chung” với cột điện, dây thông tin đường sắt xuyên qua nhà ở. Từ sự bất tiện trong sinh hoạt, khó khăn xây dựng, sửa chữa cho đến nguy cơ mất an toàn, tình trạng này đang gây bức xúc.
Nhà cửa vướng dây điện, cột sắt
Ghi nhận thực tế cho thấy nhiều ngôi nhà tại xóm 4 bị hệ thống dây thông tin chằng chịt chạy ngang mái, thậm chí có cột điện “mọc” ngay trong sân, trong nhà tắm. Phần lớn cột và đường dây tồn tại từ hàng chục năm trước, khi khu dân cư còn thưa thớt. Nay, quá trình đô thị hóa khiến nhà cửa xây dựng, cơi nới chồng chéo, vướng hạ tầng điện - viễn thông đường sắt.
Nhiều hộ dân khẳng định, họ được cấp đất hợp pháp từ những năm 1975-1980, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, việc cột điện, dây thông tin xuyên qua nhà đã biến quyền lợi ấy thành “đất có mà không thể ở”.
Như gia đình bà Phạm Thị Hoạch, do cột điện nằm giữa lô đất, ngôi nhà xuống cấp nặng nhưng không thể sửa chữa, bà buộc phải đi ở nhờ. Trường hợp bà Ngô Thị Thoi, 70 tuổi, phải sống chung với cột thông tin ngay trong nhà tắm, cả gia đình 5 nhân khẩu sinh hoạt trong không gian chật chội.
Ông Ngô Văn Du - một hộ dân khác, lo ngại: “Trời mưa gió, dây cáp lơ lửng trên mái nhà rất nguy hiểm. Chúng tôi muốn nâng mái hay sửa chữa đều không thể”. Việc vận chuyển vật liệu xây dựng, cải tạo nhà cửa bị hạn chế, nhiều gia đình buộc dựng nhà “méo mó” để tránh dây và cột.
Kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn bỏ ngỏ
Người dân đã nhiều lần kiến nghị đến chính quyền địa phương và Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái - đơn vị quản lý. Năm 2016, xã Việt Hùng (huyện Đông Anh cũ) từng họp cùng Công ty, hứa sẽ di dời đường dây vào năm 2018. Thế nhưng gần 10 năm trôi qua, tình hình vẫn không thay đổi.
Trong khi đó, tại nhiều địa phương khác, việc hạ ngầm hoặc điều chỉnh hệ thống điện - viễn thông trong khu dân cư đã được triển khai nhằm bảo đảm mỹ quan và an toàn. Vậy nhưng tại xóm 4, vấn đề này kéo dài dai dẳng, khiến cuộc sống người dân lâm vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”.
Anh Doãn Văn Chung bức xúc: “Chúng tôi không phản đối việc đặt cột điện, nhưng để xuyên qua nhà dân như thế này là bất hợp lý. Đề nghị cơ quan chức năng sớm khảo sát, có phương án di dời để đảm bảo an toàn và quyền lợi cho người dân”.
Trách nhiệm thuộc về ai?
Dư luận đặt câu hỏi: Vì sao một vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, sinh hoạt của hàng chục hộ dân lại chậm xử lý đến vậy? Trách nhiệm thuộc về đơn vị quản lý đường sắt hay chính quyền địa phương?
Người dân xóm 4, thôn Dục Nội tha thiết mong các cấp, ngành liên quan sớm có biện pháp tháo gỡ, trả lại không gian sinh hoạt an toàn, ổn định, đúng chuẩn cho cộng đồng.