CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hội đồng hương Cao Bằng tại Hà Nội
Tiếng hát nghĩa tình hướng về quê hương Cao Bằng
Ngày 21-9, Hội đồng hương Cao Bằng tại Hà Nội tổ chức giao lưu “Tiếng hát đồng hương Cao Bằng tại Hà Nội”.
Tham dự buổi giao lưu có đồng chí Đàm Thơm - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cùng đông đảo những người con của non nước Cao Bằng đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
Phát biểu khai mạc chương trình giao lưu, đồng chí Đàm Thơm khẳng định: Chương trình giao lưu hôm nay nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 35 năm thành lập và hoạt động của Hội đồng hương Cao Bằng tại Hà Nội. Trước đó, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như gặp mặt đầu xuân, đoàn công tác về thăm quê Bác, tổ chức cho hội viên vào Lăng viếng Bác nhân dịp 19-5-2025.
Các tiết mục trong buổi giao lưu đều do chính đồng hương Cao Bằng dàn dựng và thể hiện, với tất cả tình yêu quê hương, lòng nhiệt huyết và tinh thần gắn bó. Dù trình độ nghệ thuật còn mộc mạc, nhưng điều đáng trân trọng là tấm lòng chân thành và khát vọng được cống hiến, gửi gắm tình cảm vào lời ca, điệu múa, bản nhạc để chia sẻ với bà con và bạn bè.
Thay mặt Ban chấp hành Hội, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các vị đại biểu, lãnh đạo tỉnh, các hội đồng hương bạn, các doanh nhân, doanh nghiệp đã quan tâm, ủng hộ Hội. Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành và đóng góp của toàn thể hội viên, bà con đồng hương Cao Bằng tại Hà Nội”.
Chương trình giao lưu nghệ thuật góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, giới thiệu hình ảnh quê hương “Non nước Cao Bằng” đến với Thủ đô ngàn năm văn hiến, đồng thời đa dạng hóa các hoạt động của Hội, gắn kết cộng đồng người Cao Bằng tại Hà Nội, động viên bà con tích cực tham gia phong trào của Hội và giữ gìn bản sắc quê hương.
Ngược dòng lịch sử, Cao Bằng là vùng đất có bề dày văn hóa trên 500 năm, với truyền thống cách mạng gần một thế kỷ. Đây chính là quê hương cội nguồn cách mạng. Ngày 28-1-1941, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Pác Bó, lãnh đạo phong trào cách mạng cả nước, xây dựng Cao Bằng thành căn cứ địa vững chắc. Trong Chiến dịch Biên giới năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp đến Cao Bằng kiểm tra, chỉ đạo chiến dịch tại mặt trận Đông Khê. Bài thơ “Lên núi” của Người tại đây đã trở thành áng thơ bất hủ, khích lệ tinh thần chiến đấu của quân dân ta.
Rạng sáng 16-9-1950, quân ta nổ súng mở màn Chiến dịch Biên giới bằng trận đánh Đông Khê. Sau hai ngày đêm chiến đấu ác liệt, quân dân ta giành thắng lợi vang dội, góp phần giải phóng hoàn toàn Cao Bằng. Đây là mốc son lịch sử, tạo tiền đề để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng bước vào thời kỳ xây dựng cuộc sống mới, ổn định và phát triển. Trải qua 80 năm, quân dân Cao Bằng đã có nhiều cống hiến to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, sau gần 40 năm đổi mới, Cao Bằng đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, ngang tầm với các địa phương khác trong khu vực.
Chương trình giao lưu nghệ thuật đầy xúc động quy tụ đông đảo những người con Cao Bằng đang sinh sống và làm việc ở Thủ đô Hà Nội.
Điểm nhấn của chương trình chính là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, tái hiện vẻ đẹp quê hương, tình yêu đất nước và lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những giai điệu hào sảng của “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”, âm hưởng tha thiết trong “Trở lại Cao Bằng”, cùng với bản tình ca bất hủ “Bác Hồ một tình yêu bao la” đã khơi dậy niềm tự hào sâu sắc về mảnh đất cách mạng - nơi ghi dấu những năm tháng hoạt động oanh liệt của Người.
Không chỉ dừng lại ở đó, những sắc màu tươi mới của “Chiếc khăn piêu”, “Sắc màu phố núi”, cùng tiếng đàn then réo rắt, những điệu múa uyển chuyển đã tạo nên bức tranh nghệ thuật vừa mang đậm bản sắc văn hóa Tày - Nùng, vừa hòa quyện với hơi thở hiện đại của đời sống hôm nay.
Chương trình không chỉ là dịp để những người con Cao Bằng tại Hà Nội gặp gỡ, sẻ chia, mà còn khẳng định sức sống trường tồn của văn hóa dân tộc trong dòng chảy hội nhập. Qua đó, tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc càng được khơi dậy mạnh mẽ, góp phần bồi đắp khối đại đoàn kết, hun đúc tinh thần hướng về cội nguồn, xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Đọc tiếp
-
Trường Sĩ quan Thông tin: Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1-5,... - Giữa dải đất miền Trung nắng cháy, có những câu chuyện không chỉ được viết bằng mực mà bằng cả nước mắt, lòng...
- Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định “giữ vững hòa bình để phát triển, phát triển để tăng cường sức...
- Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 - Chi cục QLTT Thanh Hóa vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15...
- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Việt Nam, triển khai từ năm 2010, đã trở thành một phong trào...
- Ngày 29/4/2026, tại Hồng Kông (Trung Quốc), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Gaw Capital Partners - công ty...
Mới nhất
- Chỉ chưa đầy vài giờ sau khi cho phép lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz, Iran lại quyết định đóng cửa tuyến đường...
- Một trong những biểu hiện điển hình của những sai lệch trong đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng - lý luận là việc đồng...
- Khi được chứng kiến những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các CCB trong lao động hòa bình, lớp trẻ sẽ có một tấm...
- Tháng tư về. Những triền rừng Tây Nguyên bừng lên sắc đỏ rực của hoa pơ lang. Những cánh hoa dày, đỏ như lửa, nở...
- Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), chiều 29/4/2026,...
- Chiều 29/4/2026, Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Phú Yên (Đắk Lắk) tổ chức buổi giao...
- Cuốn sách “Buồn vui đời người” của nhà báo, nhà văn Phạm Quang Đẩu là tập ký chân dung này phong phú, độc đáo bởi...
- (Kính dâng Thượng tướng, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hoàng Minh Thảo)















