CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng hơn 800 đại biểu là các doanh nghiệp, tập đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước dự Hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn ở Thanh Hóa
Sáng ngày 29-3, tại khu FLC SamSon Golf&Resort (phường Sầm Sơn), UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức "Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026". Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và hơn 800 đại biểu là các doanh nghiệp, tập đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự hội nghị.
Thanh Hoá đủ điều kiện để trở thành “tỉnh kiểu mẫu”...
Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định tỉnh Thanh Hóa vừa cùng cả nước tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 02 con số, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - “Kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam”.
Bên cạnh đó, Thanh Hóa có vị trí rất thuận lợi về giao thương hàng hóa, với đủ các loại hình giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không) gồm: đường bộ cao tốc Bắc Nam, đường bộ ven biển, đường Hồ Chí Minh; đường sắt Bắc - Nam, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam chuẩn bị xây dựng; hệ thống giao thông đường thủy; Cảng hàng không Thọ Xuân được quy hoạch là sân bay quốc tế và các cửa khẩu quốc tế kết nối với nước bạn Lào, qua đó thông thương với nhiều nước trong khối ASEAN.
Thanh Hóa có Khu kinh tế Nghi Sơn với diện tích 106 nghìn ha, là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, là một trong 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước; có cảng nước sâu Nghi Sơn, được quy hoạch là cảng đặc biệt, có khả năng đón tàu trên 100.000 tấn vào cảng. Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa còn có 19 khu công nghiệp, với tổng diện tích trên 6.000 ha và 126 cụm công nghiệp, với tổng diện tích gần 5.300 ha, là tiềm năng về đất đai và hạ tầng quan trọng để thu hút đầu tư.
Thanh Hóa là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi phát tích của 04 triều đại, 02 dòng chúa, là quê hương của nhiều lãnh đạo của đất nước, nhiều tướng lĩnh, danh nhân. Thanh Hóa hiện còn lưu giữ 1.535 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh độc đáo, hấp dẫn; trong đó có 858 di tích đã được xếp hạng các cấp, nổi tiếng như: Di sản thế giới Thành Nhà Hồ, Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Quần thể di tích quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu, Di tích Núi Đọ, Khu di tích lịch sử Hàm Rồng; nhiều thắng cảnh núi non hữu tình như Pù Luông, Pù Hu và nhiều bãi biển đẹp như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, Tiên Trang và nhiều di tích, danh thắng có tiềm năng lớn để phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ du lịch.
Thanh Hóa có tiềm năng đất đai rộng lớn, với trên 243 nghìn ha đất sản xuất nông nghiệp; trên 652 nghìn ha đất sản xuất lâm nghiệp; gần 14 nghìn ha đất nuôi trồng thuỷ sản; có 102 km bờ biển, với vùng lãnh hải rộng hơn 17.000 km2, là những điều kiện rất thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao.
Đặc biệt, cùng với truyền thống hiếu học, cần cù, siêng năng, Thanh Hóa cũng đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng, với nguồn nhân lực dồi dào, trên 2,7 triệu lao động. Thanh Hóa có 02 trường Đại học, 01 phân viện Đại học Y Hà Nội và 11 trường Cao Đẳng, là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội và doanh nghiệp.
Ngày nay, Thanh Hóa hội tụ đầy đủ các tiềm năng, lợi thế để thu hút các nhà đầu tư, phát huy vị trí chiến lược quan trọng và các tiềm năng, lợi thế để bứt phá đi lên, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 hôm nay có ý nghĩa quan trọng để kết nối cơ hội và hợp tác phát triển, từng bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX. Chúng tôi hiểu rằng, đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn định và thuận lợi là yếu tố quan trọng hàng đầu. Vì vậy, tỉnh Thanh Hóa cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, an toàn, minh bạch và cạnh tranh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; xây dựng chính quyền phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư tiếp cận đất đai, hạ tầng, nguồn nhân lực và các dịch vụ hỗ trợ.
Khi các nhà đầu tư đến tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội đầu tư, tỉnh Thanh Hóa sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư; đồng hành trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Khi nhà đầu tư quyết định đầu tư tại Thanh Hóa, tỉnh sẽ đồng hành với doanh nghiệp thu hồi, bàn giao đất để thực hiện dự án; lãnh đạo tỉnh sẽ tập trung giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình đầu tư và vận hành sản xuất, kinh doanh của dự án. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chia Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định.
Doanh nghiệp thành công - Thanh Hóa phát triển...
Với phương châm "Doanh nghiệp thành công - Thanh Hóa phát triển", thành công của nhà đầu tư, doanh nghiệp chính là động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Khi các nhà đầu tư đến tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội đầu tư, tỉnh sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư; đồng hành trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Thanh Hóa sẽ đồng hành với doanh nghiệp thu hồi, bàn giao đất để thực hiện dự án; lãnh đạo tỉnh sẽ tập trung giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình đầu tư và vận hành sản xuất, kinh doanh của dự án"- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh khẳng định.
Đồng chí Chủ tịch UBDN tỉnh nhấn mạnh: với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn định và thuận lợi là yếu tố quan trọng hàng đầu. Vì vậy, tỉnh Thanh Hóa cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, an toàn, minh bạch và cạnh tranh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; xây dựng chính quyền phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư tiếp cận đất đai, hạ tầng, nguồn nhân lực và các dịch vụ hỗ trợ.
Cũng theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá: trong những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tỉnh Thanh Hóa đã tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, từng bước phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, trung bình giai đoạn 2021 - 2025 đạt 10,24%; nhiều chỉ tiêu kinh tế trong nhóm các tỉnh, TP dẫn đầu cả nước như: thu hút đầu tư, thu ngân sách nhà nước, lượng khách du lịch và doanh thu du lịch.
Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới, ngày càng khang trang, hiện đại. Đến nay, có 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa, với 192 dự án FDI, tổng vốn đăng ký đầu tư gần 16 tỉ USD, đứng thứ 9 cả nước về thu hút FDI.
"Khó khăn của doanh nghiệp cũng là việc của Chính phủ”...
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kết nối, lan tỏa cơ hội hợp tác giữa địa phương với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
Thủ tướng nhấn mạnh: Thanh Hóa là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng nổi trội, có thể ví như một “Việt Nam thu nhỏ”. Nổi bật là cấu trúc phát triển “4 Sơn” gồm: Sầm Sơn - trung tâm du lịch biển năng động; Nghi Sơn - cực tăng trưởng công nghiệp, năng lượng và logistics; Lam Sơn - trung tâm nông nghiệp công nghệ cao và hàng không; Bỉm Sơn - đầu mối công nghiệp và giao thương.
Về định hướng thu hút đầu tư, Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa phải lựa chọn dự án theo tiêu chí hiệu quả, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và thân thiện với môi trường. Trọng tâm là các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, năng lượng, lọc hóa dầu, logistics tại Khu kinh tế Nghi Sơn, du lịch biển tại Sầm Sơn, công nghệ cao và hàng không tại Lam Sơn, phát triển công nghiệp - đô thị tại Bỉm Sơn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn: mạnh việc phát huy “6 hành lang kinh tế” và “4 trung tâm động lực” để tạo không gian phát triển mới, đồng thời không bỏ quên các lĩnh vực truyền thống, đặc biệt là nông nghiệp ở vùng miền núi theo hướng sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và xây dựng chuỗi giá trị bền vững.
Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Thủ tướng đề nghị Thanh Hóa tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cải cách hành chính được xem là khâu đột phá then chốt, cần chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”, giảm tối đa thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, với quan điểm “khó khăn của doanh nghiệp cũng là việc của Chính phủ”. Mọi vướng mắc phải được tháo gỡ kịp thời theo nguyên tắc rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền.
Thủ tướng nhấn mạnh thông điệp: Doanh nghiệp hãy “lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng trái tim, hành động bằng sản phẩm”, cùng Thanh Hóa kiến tạo giá trị và phát triển. Chính phủ cam kết luôn đồng hành, ủng hộ địa phương và doanh nghiệp; trong đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, địa phương chủ động hành động, doanh nghiệp tiên phong. Khu vực công - tư cần phối hợp chặt chẽ và Nhân dân đồng thuận, hưởng lợi từ thành quả phát triển.
Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ cam kết đồng hành cùng Thanh Hóa trên tinh thần “3 cùng”: cùng lắng nghe, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Với quyết tâm chính trị cao, tư duy đổi mới và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng mới, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.
Ngay sau khi dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, trưa 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra địa điểm mặt bằng dự kiến xây dựng kho dự trữ dầu tại phường Hải Bình và làm việc với lãnh đạo Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
Trong 5 năm qua, đã có 21 quốc gia và vùng lãnh thổ có nhà đầu tư vào Thanh Hóa, với tổng vốn đăng ký gần 16 tỉ USD.
Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, sẽ trao giấy chứng nhận đầu tư và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và ký biên bản ghi nhớ đầu tư đối với 42 dự án, có tổng mức đầu tư gần 4 tỉ USD.
Trong đó, có 28 dự án được trao chứng nhận đầu tư, chấp thuận đầu tư với tổng vốn 29.727 tỉ đồng (hơn 1 tỷ USD). Trong khi đó, vốn đăng ký đối với 14 dự án ký biên bản ghi nhớ đầu tư là 72.798 ngàn tỉ đồng (Gần 3 tỉ USD). Tổng vốn đăng ký đầu tư đối với 42 dự án là 102.535 ngàn tỉ đồng (tương đương gần 4 tỉ USD). Tổng diện tích sử dụng đất đối với 42 dự án là 5.224 hecta.
Cũng tại sự kiện, Thanh Hóa công bố danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, với 173 dự án thuộc 6 lĩnh vực chính, có tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới hơn 570.000 tỉ đồng (tương đương khoảng 24 tỉ USD).
Trong đó, tại lĩnh vực công nghiệp, chế biến chế tạo, có 23 dự án thứ cấp ưu tiên đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 37.000 tỉ đồng. Về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, đô thị có gồm 52 dự án với tổng mức đầu tư hơn 303.000 tỉ đồng. Lĩnh vực du lịch, dịch vụ có 7 dự án khu sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, tổng vốn đầu tư hơn 71.000 tỉ đồng. Lĩnh vực năng lượng, môi trường có 32 dự án với tổng vốn hơn 140.000 tỉ đồng.
Đọc tiếp
- Trong bối cảnh nền kinh tế biến động và cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhưng trong những năm qua, Công ty Cổ phần Nước...
- Thực hiện Kế hoạch số 64 về giải quyết dứt điểm tình trạng người lang thang, ăn xin, bán hàng rong mà Công an phường...
- Một trong những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch là dùng thủ thuật "đánh tráo khái niệm nhằm phủ nhận vai...
- Ngày 30/3/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã ban hành Nghị quyết số 23 về phát triển sự nghiệp y tế giai đoạn...
Mới nhất
- Phát biểu trong phiên thảo luận của tổ đại biểu Quốc hội , Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó chủ tịch Ủy ban...
- Sáng 11/4, tại phường Long Trường, TP. Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức tuyên truyền biển,...
- Hoạt động góp phần đổi mới giáo dục, gắn lý thuyết với trải nghiệm, bồi đắp tình yêu lịch sử, nâng cao ý thức...
- Hà Nội, ngày 10/4/2026 – Hưởng ứng theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trong việc nỗ lực giảm mặt...
- Trên cơ sở phân tích nhận thức lý luận của Đảng ta về mối quan hệ giữa ổn định, đổi mới và phát triển; những...
- Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện một vụ vận chuyển trái phép qua biên giới hơn 1.200 lít dầu dầu...
- Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ”,...
- “Lãng phí không phải của nhà ai, không phải của gia đình nào, thế nhưng khi chúng ta ra ngoài đường, nhìn thấy công...
- Cỡ chữ Mặc định















