CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Trong những ngày trung tuần tháng 11 năm 2025 tới đây, tại khu vực biên giới giữa tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia), Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia sẽ phối hợp tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai.
Đây là một trong những hoạt động đối ngoại quốc phòng trọng điểm trong năm 2025, thể hiện sinh động tình đoàn kết đặc biệt, sự gắn bó thủy chung giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia anh em.
Biểu tượng của tình hữu nghị bền chặt giữa hai quân đội
Theo thông tin tại buổi họp báo của Bộ Quốc phòng, sáng 5-11, chương trình giao lưu lần này được chuẩn bị công phu, chu đáo, thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Dự kiến, sự kiện diễn ra trong hai ngày 13 và 14-11 (một số hoạt động được triển khai từ 12-11) tại địa bàn hai tỉnh Tây Ninh - Svay Rieng, nơi có đường biên giới hữu nghị dài gần 100km.
Hoạt động giao lưu không chỉ là dịp để lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hai nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, mà còn là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết, hợp tác quốc phòng gắn bó giữa hai quốc gia láng giềng.
Đây là lần thứ hai chương trình được tổ chức, sau thành công của Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất năm 2022 tại khu vực biên giới Bình Phước - Kratie.
Nhiều hoạt động ý nghĩa, gắn kết quân dân hai nước
Trong khuôn khổ giao lưu sẽ diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Chào, tô son cột mốc; trồng cây hữu nghị; diễn tập quân y chung; lễ khánh thành khu bán trú trường tiểu học tại tỉnh Tây Ninh; lễ kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới; tuần tra chung giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước; lễ khởi công xây dựng công trình hữu nghị trường tiểu học tại tỉnh Svay Rieng; hội đàm và ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng…
Trong khuôn khổ chương trình, hai bên sẽ tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực: lễ chào cột mốc chủ quyền, tuần tra chung giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, trồng cây hữu nghị, lễ khánh thành khu bán trú trường tiểu học tại tỉnh Tây Ninh, lễ khởi công xây dựng công trình hữu nghị trường tiểu học tại tỉnh Svay Rieng, diễn tập quân y, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân hai bên, giao lưu sĩ quan trẻ, đối thoại chính sách quốc phòng song phương…
Đặc biệt, lễ kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới được xem là điểm nhấn của chương trình. Hoạt động này thể hiện phương châm “lấy dân làm gốc”, củng cố nền tảng hòa bình, ổn định lâu dài ở khu vực biên giới. Khi nhân dân hai bên thấu hiểu, tin cậy và cùng giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, thì đường biên giới không còn là ranh giới chia cắt, mà trở thành cầu nối của tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị.
Theo kế hoạch, các đoàn công tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia sẽ tham dự lễ đón, lễ tiễn trọng thể; cùng dự lễ khánh thành công trình hữu nghị; tham quan khu vực dân cư hai bên biên giới. Những hoạt động mang tính biểu tượng đó không chỉ góp phần tăng cường tin cậy chính trị giữa hai quân đội, mà còn truyền tải thông điệp sâu sắc: Việt Nam và Campuchia cùng chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
Củng cố niềm tin, mở rộng hợp tác quốc phòng
Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, việc duy trì và làm sâu sắc hơn mối quan hệ quốc phòng Việt Nam – Campuchia có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Thông qua các hoạt động giao lưu biên giới, hai bên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm về công tác huấn luyện, phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, cũng như ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống.
Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới là “một sáng kiến có ý nghĩa chiến lược, góp phần đưa hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả”.
Bên cạnh đó, đây còn là dịp để quân đội hai nước cùng nhân dân địa phương củng cố mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, xây dựng niềm tin chiến lược và cùng nhau bảo vệ thành quả cách mạng, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực biên giới.
Phía Bộ Quốc phòng Campuchia cũng khẳng định, Quân đội Hoàng gia Campuchia đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Bộ Quốc phòng Việt Nam trong việc tổ chức giao lưu, xem đây là “biểu hiện sinh động của tinh thần đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai nước láng giềng”.
Biên giới hòa bình, nền tảng cho phát triển
Trong nhiều năm qua, các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới đã trở thành điểm sáng trong hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và các nước láng giềng, trong đó có Campuchia. Hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng bảo vệ biên giới, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa quân đội và nhân dân hai nước.
Tại khu vực biên giới Tây Ninh - Svay Rieng, đời sống của nhân dân hai bên đang ngày càng được cải thiện, giao thương hàng hóa, hợp tác du lịch, nông nghiệp phát triển tích cực. Những công trình hữu nghị, những tuyến đường được mở rộng, những cây cầu nối liền đôi bờ biên giới là minh chứng sinh động cho tinh thần hợp tác cùng phát triển mà giao lưu quốc phòng góp phần vun đắp.
Từ thành công của giao lưu lần thứ nhất năm 2022 và sự chuẩn bị chu đáo cho lần thứ hai năm nay, có thể khẳng định: giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia đã và đang trở thành hoạt động có ý nghĩa chiến lược, góp phần củng cố nền tảng hòa bình, ổn định ở khu vực biên giới Tây Nam của Tổ quốc, đồng thời làm sâu sắc thêm tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai không chỉ là một sự kiện chính trị, quốc phòng quan trọng, mà còn là minh chứng cho khát vọng chung của nhân dân hai nước về một đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Từ biên giới Tây Ninh - Svay Rieng hôm nay, niềm tin và tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia sẽ tiếp tục được vun đắp, lan tỏa, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác vì phồn vinh của mỗi quốc gia và của cả khu vực Đông Nam Á.