CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM THANH NIÊN QUÂN ĐỘI –LỰC LƯỢNG XUNG KÍCH BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
Không gian mạng đã trở thành một bộ phận không thể tách rời của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Đây không chỉ là môi trường kết nối thông tin mà còn là “mặt trận” đặc biệt quan trọng trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước sự chống phá của các thế lực thù địch. Thanh niên Quân đội – lực lượng trẻ, giàu nhiệt huyết, có bản lĩnh chính trị vững vàng đã và đang giữ vai trò xung kích, tiên phong trên mặt trận không tiếng súng này.
Bài 1: MẶT TRẬN ÁC LIỆT TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
Bên cạnh những cơ hội to lớn, không gian mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi các thế lực thù địch triệt để lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, thông qua việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) chúng đã dàn dựng nhiều loạt video, clip ngắn với hình ảnh, lời nói độc địa, rồi lồng ghép nó vào các vấn đề thời sự – nhân sự của Đảng, Nhà nước, Quân đội ta.
Ngay sau khi Đại hội lần thứ XIV của Đảng được tổ chức thành công tốt đẹp là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cũng rất thành công. Thế nhưng các thế lực thù địch và cơ hội chính trị lại hập hực. Trên intrernet và mạng xã hội đồng loạt xuất hiện nhiều tin, bài viết, video, clip có nội dung xấu độc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta với tần suất ngày càng cao, hết sức nguy hiểm xoay quanh chủ đề Đại hội XIV và cuộc bầu cử.
Dù khác nhau về cách tiếp cận, hình thức trình bày, thời gian tán phát, loan tin, nhưng điểm chung của các tin, bài viết, các video, clip mà các cơ quan báo chí, trang mạng xã hội phản động như VOA, RFA, RFI, BBC tiếng Việt, Việt Tân, Chân Trời Mới Media, Nhật ký người yêu nước, Thơibao.de, Quan làm báo, Dân làm báo, v.v., là có cùng một giọng điệu châm chích, công kích nhằm chống phá điên cường Đại hội XIV của Đảng, nhất là xuyên tạc bản chất của các vấn đề lớn mang tầm chiến lược được trình bày trong Văn kiện Đại hội XIV và các nghị quyết chuyên ngành và các quyết sách mới của Đảng.
Điệp khúc “nhai lại” của các thế lực thù địch, phản động là ra sức bôi đen bản chất sự việc, tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, thành tựu 40 năm đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Mục đích của chúng là không muốn cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân ta có cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Vì vậy, chúng ra sức phá đám, cản trở quân và dân ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV; tiến hành cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, cản trở sự vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp; công tác tổ chức kiện toàn bộ máy của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương 2 cấp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng khi bước vào kỷ nguyên phát triển mới…
Gần đây, các thế lực thù địch ngày càng tận dụng thành tựu khoa học công nghệ, sử dụng công nghệ cao để che giấu danh tính, tạo ra các nội dung giả mạo tinh vi. Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép tạo ra các video, hình ảnh giả (deepfake) với độ chân thực cao, gây khó khăn cho việc nhận diện.
Khi đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đồng chí Lê Minh Hưng vừa được Quốc hội khóa XVI bầu chức danh Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ với số phiếu tín nhiệm rất cao, chúng đã dùng AI xuyên tạc đời tư của hai đồng chí. Cùng với đó là công kích, bài xích các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị hiện là “Tứ trụ”, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước các thời kỳ với sự so sánh “khập khễnh”, châm trích chua cay về sự đoàn kết, công trạng, các hoạt động, lời phát ngôn mà chúng cho là “mỵ dân”, lấy nó “làm nền” để thổi phồng các vấn đề cũ – mới, biến lời nói thẳng thành cong, đúng thành sai. Đồng thời, dàn dựng thành hệ tiêu điểm chống phá công tác nhân sự của Đảng, Nhà nước ta theo cái cách “té nước theo mưa”, “đâm bị thóc, chọc bị gạo”, cốt hạ thấp uy tín, vị thế, danh dự của Đảng, Nhà nước; phá hoại niềm tin của Nhân dân với tính ưu việt của chế độ; hủy hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân; đối lập Đảng với Nhà nước; Đảng, Nhà nước với Nhân dân, Quân đội nhân dân với Công an nhân dân.
Với những việc làm “phi nhân tính” ấy, chúng đang cố tình làm cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng trẻ trong quân đội và Nhân dân ngao ngán, chán chường cuộc sống hiện tại vì “giá cả lên cao, nhân phẩm con người xuống thấp”. Từ đó, lôi kéo người dân xa rời Đảng, Nhà nước, tẩy chay Quân đội và Công an; không còn tin vào các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. Đồng thời, xuyên tạc các chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế – xã hội; quốc phòng – an ninh và công tác nhân sự, nhất là việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, phong quân hàm tướng lĩnh Quân đội và Công an để hạ thấp uy tín của Đảng.
Do tốc độ lan truyền thông tin trên mạng xã hội rất nhanh, trong khi việc kiểm chứng, xác minh thông tin cần thời gian. Điều này tạo ra “khoảng trống” để các thông tin sai trái lan rộng trước khi bị phản bác.
Một bộ phận người dùng, đặc biệt là giới trẻ, trong đó có lực lượng thanh niên trong quân đội, còn thiếu kỹ năng phân tích, đánh giá thông tin, dễ bị tác động bởi các nội dung giật gân, câu view. Đây là “mảnh đất màu mỡ” để các thế lực thù địch khai thác.
Đích đến cuối cùng của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị là thao túng tâm lý người dân, tăng sự đố kỵ, nghi ngờ trong nội bộ Đảng, Nhà nước, làm cho Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng không thể đi vào cuộc sống, thậm chí bị “chệch hướng” xã hội chủ nghĩa; không muốn Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc; không thể thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã xác định tại Đại hội XIV.
Tính nguy hiểm và sự thâm thù của các thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch là dựng lên các câu chuyên hoang đường về cuộc tranh đua thực hiện các đề án, dự án, chương trình xây dựng lớn của hai Bộ Quốc phòng và Bộ Công an nhằm đối lập hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” với hình ảnh, phẩm chất “Người Công an nhân dân”; so sánh về quy mô, số lượng, thời gian cán bộ được phong quân hàm cấp tướng của hai lực lượng này để đối lập “phe Quân đội” với “phe Công an”. Qua đó, tung ra các luận điệu sai trái nhằm thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang; quy kết các phe phái trong Đảng, Nhà nước, Quân đội và Công an đang “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” lẫn nhau.
Hơn thế, chúng đang lấy “miếng mối nhử” là lợi ích vật chất và “quyền lực chính trị”, “các chế độ được hưởng” của cán bộ, chiến sĩ Quân đội để so sánh với cán bộ, chiến sĩ Công an, chỉ ra sự thiệt thòi của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhằm gây tâm lý bất bình của người cầm súng bảo vệ Tổ quốc, nhất là các quân nhân đang công tác ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa với lực lượng an ninh “ăn trắng mặc trơn” ở thành phố, tuyến sau “đang bóp nặn, trấn lột người dân bằng siêu cao, thuế nặng”.
Với chuỗi tin, bài viết, video, clip có nội dung xấu độc, chúng đang tạo ra sự so bì, ghen tỵ, đố kỵ, dẫn đến sự đối lập về lợi ích, vị thế giữa cán bộ, chiến sĩ Quân đội với cán bộ, chiến sĩ Công an; làm cho cán bộ, chiến sĩ hai lực lượng nhận thức sai về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, sao nhãng ý thức chấp hành kỷ luật trong ngành và pháp luật nhà nước đến mức “trên bảo dưới không nghe”, làm cho Quân đội và Công an hiềm khích, bất bình, mâu thuẫn, dẫn đến “tự đổ vỡ”, mất sức chiến đấu, trở nên vô dụng. Đây là một trong những âm mưu, thủ đoạn cực kỳ nguy hiểm, nhất thiết phải cảnh giác cao, kịp thời ngăn chặn, đập tan trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và trong cuộc sống.
Tính nguy hiểm mới của các âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội và Công an hiện nay là các thế lực thù địch ra sức quy kết, cáo buộc “nguyên nhân của các cuộc chiến tranh, mâu thuẫn, xung đột là do Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”, nên “Đảng rơi vào bảo thủ, trì trệ; xô đẩy xã hội Việt Nam rơi xuống vũng bùn, vực sâu”.
Trong bối cảnh đó, thanh niên Quân đội – lực lượng trẻ, giàu nhiệt huyết, có bản lĩnh chính trị vững vàng – đang giữ vai trò xung kích, tiên phong trên mặt trận không tiếng súng này. Với khả năng làm chủ công nghệ, tinh thần trách nhiệm cao và ý thức tổ chức kỷ luật, thanh niên Quân đội đã và đang góp phần quan trọng vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Thực tế hoạt động của đoàn viên thanh niên trong Bộ Tư lệnh 86 thời gian qua đã chứng minh điều đó.
Trung úy Trần Huy Hoàng
( Trợ lý Kỹ thuật, Cụm 13, Trung tâm 186, Bộ Tư lệnh 86)
(Còn nữa)
Đọc tiếp
- Ngày 12-4-2026, tại Trụ sở Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, Hội CCB Đội điều trị 38-44, Quân đoàn 26, Quân khu...
Mới nhất
- Trong bối cảnh nền kinh tế biến động và cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhưng trong những năm qua, Công ty Cổ phần Nước...
- Thực hiện Kế hoạch số 64 về giải quyết dứt điểm tình trạng người lang thang, ăn xin, bán hàng rong mà Công an phường...
- Một trong những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch là dùng thủ thuật "đánh tráo khái niệm nhằm phủ nhận vai...
- Ngày 30/3/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã ban hành Nghị quyết số 23 về phát triển sự nghiệp y tế giai đoạn...
- Phát biểu trong phiên thảo luận của tổ đại biểu Quốc hội , Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó chủ tịch Ủy ban...
- Sáng 11/4, tại phường Long Trường, TP. Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức tuyên truyền biển,...
- Hoạt động góp phần đổi mới giáo dục, gắn lý thuyết với trải nghiệm, bồi đắp tình yêu lịch sử, nâng cao ý thức...
- Hà Nội, ngày 10/4/2026 – Hưởng ứng theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trong việc nỗ lực giảm mặt...
- Trên cơ sở phân tích nhận thức lý luận của Đảng ta về mối quan hệ giữa ổn định, đổi mới và phát triển; những...
- Cỡ chữ Mặc định














