CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Sáng 4-11, tại TP Hưng Yên, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên và Hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Bình đã tiến hành Hội nghị Công bố Quyết định thành lập Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên (mới) trên cơ sở hợp nhất Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên và Hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Bình.
Dự Hội nghị có các đồng chí Đại tá Nguyễn Anh Lộc – Uỷ viên BCH Hội CCB Việt Nam, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hưng Yên; AHLĐ Trần Mạnh Báo – Phó Chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Bình; Nguyễn Ngọc Quang – Uỷ viên thường vụ Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Quang Tiệp – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Bình cùng các đồng chí thường trực, thường vụ, BCH Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên và Hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Bình cùng tham dự.
Báo cáo về Đề án Sắp xếp tổ chức Bộ máy, nhân sự Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên và Hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Bình, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên cho biết thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng và Nhà nước về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời triển khai Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và chủ trương sắp xếp, hợp nhất các tổ chức hội quần chúng để phù hợp với đơn vị hành chính mới và thực hiện tinh gọn tổ chức, bộ máy, khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các tổ chức, tiết kiệm chi phí hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả sử dụng nguồn lực.
Do đó, việc hợp nhất Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên và Hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Bình thành Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên (mới) là yêu cầu khách quan, phù hợp với yêu cầu hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình. Việc hợp nhất sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thống nhất chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Hội; mở rộng không gian, địa bàn hoạt động của Hội, thu hút được hội viên tham gia, từ đó có điều kiện triển khai các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu hoạt động của Hội trong giai đoạn mới. Đồng thời việc hợp nhất sẽ góp phần kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội theo hướng tinh gọn, có cơ cấu hợp lý; đảm bảo phẩm chất chính trị, uy tín, năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Việc hợp nhất Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên với Hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Bình thành Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên (mới) trên cơ sở bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trên tinh thần tự nguyện, hài hòa giữa lãnh đạo và hội viên của hai Hội.Thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
Ban Chấp hành Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên (mới), giữ nguyên số lượng và các đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình tổng số 69 ủy viên.
Ban Thường vụ Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên (mới), giữ nguyên số lượng và các đồng chí là Ban Thường trực Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên và các đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ Hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Bình, tổng số có 27 ủy viên.
Ban Thường trực có 11 ủy viên; Ban Kiểm có 5 thành viên.
Lãnh đạo Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên (mới) sau hợp nhất gồm các đồng chí: Đồng chí Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Bình làm Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên (mới) (Chủ tịch lâm thời); Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên làm Phó Chủ tịch Thường trực.
Giữ nguyên số lượng và các đồng chí là Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình.
Trên cơ sở hợp nhất các ban chuyên môn có sự tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu các ban chuyên môn: Ban Tổ chức, hội viên; Ban Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp; Ban Kinh tế, tài chính; Ban Đối ngoại, từ thiện; Ban Thi đua khen thưởng, xúc tiến đầu tư, thương mại; Ban Văn hóa thể thao, thông tin và tuyên truyền; Văn phòng Hội.
Đối với các hội thành viên hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh (hội ngành, nghề) sau khi sáp nhập, hợp nhất, đổi tên Hội theo quy định thì tiếp tục là hội thành viên của Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên (mới).
Đối với Hội doanh nghiệp, doanh nhân huyện, thị xã, thành phố (đã giải thể theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp - sau khi Hội hai tỉnh sáp nhập ổn định sẽ báo cáo cấp thẩm quyền để thành lập lại các Hội, Chi hội ...huyện, thị xã, thành phố (cũ) để đảm bảo sự hoạt động của các hội này).
Hội viên của hai Hội cũ được chuyển tiếp về là hội viên của Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên (mới).
Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Quang Tiệp – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Bình đã báo cáo dự kiến cơ cấu về nhân sự của Hội doanh nhân CCB tỉnh sau Đại hội nhiệm kỳ mới với Ban Chấp hành gồm 67 đồng chí; Ban Thường vụ 27 đồng chí; Chủ tịch 1 đồng chí, 11 Phó Chủ tịch và 7 đơn vị chuyên môn trực thuộc.
Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo - Phó Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam là Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Chủ tịch: Đồng chí Nguyễn Quang Tiệp
Phó Chủ tịch Thường trực: Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang
Các ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc: Ban Tổ chức, hội viên; Ban Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp; Ban Kinh tế, tài chính; Ban Đối ngoại, từ thiện; Ban Thi đua khen thưởng, xúc tiến đầu tư, thương mại; Ban Văn hóa thể thao, thông tin và tuyên truyền; Văn phòng Hội.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Anh Lộc – Uỷ viên BCH Hội CCB Việt Nam, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hưng Yên cho rằng hợp nhất Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên và Hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Bình là một sự kiện hết sức quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Hội doanh nhân CCB tỉnh.
Trong những năm qua, lực lượng doanh nhân CCB 2 tỉnh đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, với trên 200 mô hình công ty, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, trang trại do hội viên làm chủ. Nhiều doanh nghiệp CCB tiêu biểu đã đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của nền kinh tế nước nhà; các doanh nghiệp, doanh nhân do CCB làm chủ đã thực sự là lực lượng nòng cốt trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, giúp đỡ hội viên CCB phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.
Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, với sự hợp nhất thống nhất của 2 tổ chức Hội, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên sẽ càng có thêm lợi thế, tiềm lực để phát huy mạnh mẽ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế, tiếp tục khẳng định vai trò và có những đóng góp quan trọng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các thành viên Hội nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh, hướng tới phát triển an toàn và bền vững.
Phát biểu tại buổi lễ, AHLĐ Trần Mạnh Báo – Phó Chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên tuyên bố "Từ giờ phút này, chúng ta chính thức là một - Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên", đây là thời khắc lịch sử, chúng ta phải đoàn kết thực hiện bằng được, thành công. Trước hết phải khẩn trương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ thứ I 2025-2030. Vạch ra phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới để tiếp tục sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Cần kiện toàn tổ chức và xây dựng chương trình hành động cho cả nhiệm kỳ, trong đó cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Góp phần giữ vững an ninh, chính trị, an toàn xã hội theo sự chỉ đạo chung của Hội CCB tỉnh.
Phối kết hợp chặt chẽ với Hội CCB tỉnh trong các hoạt động, nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện nghiêm túc các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần vào phát triển kinh tế xã hội. Tham gia tích cực các chương trình từ thiện xã hội, xây dựng đời sống văn hoá, anh ninh, an toàn xã hội. Phải là đầu tầu gương mẫu, là điểm sáng về an sinh xã hội.
Đồng chí cũng mong rằng trong thời gian tới Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Hội CCB tỉnh để Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên có thể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I.